Giúp dân chữa cháy tàu và chữa cháy rừng

HQVN -

Vào hồi 16 giờ 40 phút ngày 27-4, Căn cứ 696, Vùng 2 Hải quân nhận được lệnh báo động phòng chống cháy nổ cứu tàu Menzen (Hải Phòng) đang neo đậu ở cảng cát Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Ngay lập tức, Căn cứ đã điều 40 cán bộ, chiến sĩ do thượng tá Hoàng Văn Ảnh, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Căn cứ cùng 2 xe cứu hỏa, 2 máy bơm đã cơ động đến khu vực tàu cháy.

Lực lượng chữa cháy đơn vị phối hợp với lực lượng cứu hỏa của địa phương kịp thời khống chế đám cháy, đến 19 giờ 15 phút cùng ngày đám cháy được dập tắt. Hiện nay, Căn cứ cử 10 đồng chí ở lại để trực và tham gia khắc phục hậu quả cho tàu.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 565, Vùng 5 Hải quân tham gia chữa cháy rừng.

Vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 28-4-2016 tại khu vực rừng tràm, bạch đàn thuộc khu phố 4, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã xảy ra vụ cháy lớn. Nhận được tin báo, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã nhanh chóng cử gần 100 cán bộ, chiến sĩ, thuộc Tiểu đoàn 565 cùng các lực lượng và nhân dân dập lửa. Sau hơn 2 giờ chữa cháy, đến 19 giờ 45 phút cùng ngày, ngọn lửa đã bị khống chế và dập tắt hoàn toàn. Đám cháy đã thiêu trụi khoảng 5 hécta rừng tràm, bạch đàn gây thiệt hại ước tính gần trăm triệu đồng của nhân dân.

Tin, ảnh: Vũ Hưởng-Vũ Khương

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn