Giúp dân bằng những việc làm thiết thực

HQVN -

Trong những năm qua, Vùng 4 Hải quân thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương làm tốt công tác dân vận. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Vùng 4 đã để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân, góp phần giữ gìn an ninh chính trị xây dựng địa bàn đóng quân an toàn.

Vùng 4 Hải quân đóng quân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, nơi có nhiều đồng bào dân tộc theo nhiều tôn giáo khác nhau cùng sinh sống; cơ sở vật chất, đời sống kinh tế của bà con nhân dân còn rất nhiều khó khăn. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác dân vận trên địa bàn. Toàn Vùng duy trì tốt hoạt động với hơn 100 đầu mối kết nghĩa với địa phương. Các cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền nhất là các xã, phường trọng điểm, vành đai căn cứ Cam Ranh giải quyết tốt quan hệ quân dân, xây dựng đơn vị an toàn gắn với địa bàn đóng quân an toàn.

Cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 957 Vùng 4 cùng đoàn thanh niên địa phương làm vệ sinh môi trường tại xã Cam thịnh Tây, TP.Cam Ranh

Trên cơ sở những nội dung, kế hoạch công tác dân vận đã xác định, Vùng đã tích cực tham gia giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Kết hợp hành quân dã ngoại, làm công tác dân vận, cán bộ, chiến sĩ đã hướng dẫn bà con cách thức làm ăn, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi cho năng suất, chất lượng cao; từng bước xóa bỏ tập tục làm ăn hiệu quả thấp. Trong năm 2017, Vùng đã huy động hàng ngàn ngày công giúp đồng bào xã Cam thịnh Tây, TP. Cam Ranh và xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa. Cán bộ, chiến sĩ đã sửa chữa kênh mương, phát quang, dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, làm đường bê tông, xây dựng các công trình; tổ chức giao lưu văn hóa, thể dục thể thao; thăm các gia đình chính sách; khám bệnh và cấp thuốc miễn phí...

Ông Lê Văn Thảo, Chủ tịch UBND xã Cam Thịnh Tây cho biết: Cam Thịnh Tây là xã miền núi, trên 99% là người đồng bào dân tộc Raglay, cuộc sống người dân khó khăn, còn nhiều hủ tục. Hàng năm địa phương chúng tôi luôn nhận được sự hỗ trợ rất tích cực cả về vật chất lẫn tinh thần từ Vùng 4 Hải quân. Cán bộ, chiến sĩ của Vùng đã làm thay đổi nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao dân trí. Hiện nay nhiều hộ gia đình trong xã không chỉ làm đủ ăn mà còn phấn đấu vươn lên làm giàu.

Mùa khô năm 2016, Khánh Hòa nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của đợt hạn hán kéo dài, người dân địa phương thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Vùng 4 Hải quân đã hỗ trợ về kinh phí xây dựng cho địa phương 2 giếng nước giúp bà con có nước sinh hoạt, vượt qua được mùa khô hạn. Đơn vị còn kêu gọi và kết nối với các doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh về thăm, tặng quà cho hộ nghèo và khảo sát xây dựng 4 căn nhà cho các hộ đặc biệt khó khăn trị giá 180 triệu đồng.

Trên các điểm đảo hay những con tàu làm nhiệm vụ trên biển, cán bộ chiến sĩ Vùng 4 luôn sẵn sàng giúp đỡ ngư dân, là chỗ dựa vững chắc cho những con tàu ra khơi bám biển, phát triển kinh tế. Mỗi khi có tình huống xấu xảy ra, cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 kịp thời giúp đỡ ngư dân vượt qua khó khăn, hoạn nạn, tiếp tục ra khơi đánh bắt hải sản.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Văn Oanh, Trưởng ban Dân vận Vùng 4 cho biết: Trong năm qua đơn vị đã làm tốt công tác cứu nạn, giúp đỡ ngư dân. Các đảo trên huyện đảo Trường Sa đã khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 1.500 lượt ngư dân, cấp cứu 82 ngư dân mắc bệnh hiểm nghèo, cứu kéo 15 tàu cá bị nạn, sửa chữa 11 chiếc tàu bị hỏng máy, hỗ trợ bán dầu cho ngư dân với giá bằng trong đất liền gần 25 ngàn lít, cung cấp nước ngọt và lương thực thực phẩm khi ngư dân vào tránh trú bão. Chỉ tính riêng cơn bão số 12 vừa qua đã có hơn 600 lượt tàu thuyền với hơn 2 nghìn lượt ngư dân vào các âu tàu, được bộ đội trên các đảo bố trí nơi ăn nghỉ, cung cấp lượng thực thực phẩm, nước ngọt và quần áo...

Vùng 4 Hải quân còn thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các tỉnh thành ven biển tuyên truyền, tạo điều kiện cho hơn 11 ngàn tàu cá của ngư dân các địa phương ra đánh bắt hải sản ngoài Trường Sa, tuyên truyền thu hút nguồn lực xây dựng Quân chủng Hải quân. Đơn vị đã tham gia nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thăm hỏi, chúc tết, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa với số tiền hơn 700 triệu đồng.

Những việc làm của cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân đã để lại tình cảm tốt đẹp, gần gũi với bà con, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân” trong lòng nhân dân địa phương.

Bài, ảnh: Đức Thu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn