Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh: Động lực sáng tạo của tuổi trẻ Hải quân

HQVN -

Những năm qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên của Quân chủng có bước phát triển mới với nhiều hoạt động nổi bật, nội dung và hình thức phong phú, sáng tạo. Một trong số đó là Giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo Nguyễn Phan Vinh tiếp tục được cán bộ, đoàn viên, thanh niên nhiệt tình hưởng ứng.

Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh được Ban tổ chức xét và trao thưởng vào tháng 3 hàng năm. Nhìn lại chặng đường đã qua, giải thưởng này đã trở thành động lực quan trọng, thôi thúc cán bộ, đoàn viên, thanh niên các đơn vị Hải quân thi đua lao động sáng tạo, ra sức cống hiến tài năng, trí tuệ cho Quân chủng và đơn vị.

Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính ủy Hải quân, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh khẳng định: Giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo mang tên Anh hùng, liệt sĩ Nguyễn Phan Vinh là sân chơi ý nghĩa, phát huy sức sáng tạo của tuổi trẻ Hải quân. Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng đã quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để thu hút ngày càng nhiều cán bộ, chiến sĩ tham gia. Thông qua đó phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ; cổ vũ, động viên đội ngũ cán bộ khoa học trẻ, cán bộ, đoàn viên, thanh niên phát huy năng lực, trí tuệ, khắc phục khó khăn, say mê tìm tòi, sáng tạo, đóng góp thiết thực xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Ban giám khảo chấm thi sáng kiến mô hình học cụ ở Lữ đoàn 162, Vùng 4. Ảnh: CTV

Với vai trò là cơ quan thường trực, Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị Hải quân chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, tham mưu cho Hội đồng giải thưởng Nguyễn Phan Vinh trong việc chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị động viên, tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, thời gian cho cán bộ, chiến sĩ hưởng ứng, tham gia giải thưởng. Thượng tá Phạm Khoa Nam, Trưởng phòng Công tác quần chúng chia sẻ: Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh đã trở thành “thương hiệu” của tuổi trẻ Hải quân. Việc duy trì đều đặn giải thưởng này đã góp phần ghi nhận và tôn vinh xứng đáng các tập thể, nhóm tác giả, tác giả có công trình, sáng kiến có chất lượng, hiệu quả. Qua đó, lan tỏa ngày càng sâu rộng phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong đội ngũ cán bộ trẻ, đoàn viên, thanh niên trong Quân chủng.

Theo thống kê của các cơ quan chức năng, hàng năm, số lượng các đơn vị, công trình, đề tài, sáng kiến tham dự giải thưởng ngày càng tăng. Chất lượng, hàm lượng khoa học của các sản phẩm cũng ngày càng cao hơn. Nhiều công trình, sáng kiến được ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, làm chủ VKTBKT, lao động, sản xuất, làm lợi cho đơn vị nhiều tỷ đồng. Theo ý kiến đánh giá của Hội đồng Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh lần thứ X các đề tài, sáng kiến, sáng chế đều khẳng định được giá trị khoa học và tính thực tiễn. Điều này đã cho thấy sự nỗ lực và khả năng sáng tạo của tuổi trẻ Hải quân.

Tham gia xét Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh lần thứ X năm nay có 90 tập thể, cá nhân, với 10 công trình đề tài và 80 sáng kiến. Trong đó, có 7 công trình đề tài thuộc lĩnh vực bảo đảm kỹ thuật; 3 công trình đề tài ứng dụng công nghệ thông tin. Tiêu biểu là các công trình đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng mô hình Mike dự báo, mô phỏng trường sóng, trường dòng chảy trên Biển Đông và đánh giá ảnh hưởng của chúng tới hoạt động của phương tiện, thiết bị quân sự, quốc phòng”; “Thiết bị giám sát và ổn định nhiệt độ, độ ẩm trong khoang chứa đạn trên tàu Gepard 3.9”. Có 58 sáng kiến trong huấn luyện, khai thác, làm chủ trang bị và bảo đảm kỹ thuật; 19 sáng kiến ứng dụng công nghệ thông tin; 3 sáng kiến thuộc lĩnh vực hậu cần quân sự và văn hóa nghệ thuật. Các sáng kiến có chất lượng cao là: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo bộ chia kênh sử dụng trong ra đa”; “Phần mềm mô phỏng quy trình khai thác động cơ Paxman trên tàu TT400TP”…

Thượng úy Ngô Đức Anh, Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 2 thuyết trình sáng kiến tổ hợp ngư lôi bắn tập. Ảnh: CTV

Đại úy Lê Minh Dương, Trưởng ngành Hỏa lực, Tàu 333, Hải đội 135, Lữ đoàn 172, Vùng 3 chia sẻ: “Tham gia xét Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh không chỉ giúp chúng tôi nhanh chóng làm chủ VKTBKT, mà còn nâng cao khả năng tư duy khoa học, trình độ chuyên môn. Giải thưởng đã lan tỏa sâu rộng ở đơn vị cơ sở, tạo động lực thôi thúc tuổi trẻ lao động sáng tạo, phấn đấu vươn lên”.

Trải qua 10 kỳ xét thưởng, Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh đã thực sự trở thành sân chơi bổ ích, là nơi để tuổi trẻ Hải quân khẳng định niềm đam mê sáng tạo, khát khao cống hiến, góp phần xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Thu Trang

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn