HQ Online - Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, nhà văn hóa kiệt xuất, nhà tư tưởng lỗi lạc, nhà quân sự thiên tài của cách mạng Việt Nam. Người đã để lại cho Đảng và Nhân dân ta một di sản vô cùng to lớn và quý giá. Di sản đó có giá trị lý luận và thực tiễn, dân tộc và thời đại, lịch sử và hiện thực, đã được toàn thể dân tộc Việt Nam và đông đảo nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới ghi nhận.
Tuy vậy, các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị, những người đối lập hệ tư tưởng luôn tìm mọi cách xuyên tạc, cố tình bóp méo về tư tưởng và những cống hiến lớn lao của Người đối với cách mạng Việt Nam, phong trào cộng sản và công cuộc đấu tranh giành độc lập của các dân tộc thuộc địa trên toàn thế giới. Do đó, tăng cường giải pháp “phủ xanh” thông tin tích cực trong bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh là một chiến lược quan trọng nhằm bảo vệ và phát triển tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Hoạt động giới thiệu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Trường Cao đẳng Kỹ thuật Thông tin (Binh chủng Thông tin liên lạc)
1. Nhận diện và phản bác các luận điệu xuyên tạc, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh
Hiện nay, trên nhiều phương tiện truyền thông đại chúng, nhất là trên các mạng xã hội, xuất hiện hàng loạt luận điểm của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị, những người đối lập hệ tư tưởng tập trung tấn công, xuyên tạc, bóp méo, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh với nhiều luận điệu khác nhau, như: hạ thấp tư tưởng Hồ Chí Minh, cho rằng Hồ Chí Minh chỉ nhắc lại tư tưởng của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và các nhà tư tưởng vĩ đại khác chứ không có tư tưởng của riêng mình hoặc tư tưởng không trở thành một hệ thống; Hồ Chí Minh chỉ là người tiếp thu máy móc chủ nghĩa Mác - Lênin, áp đặt chủ nghĩa Mác - Lênin cho Việt Nam, không có sự phát triển sáng tạo, tức là không có tư tưởng Hồ Chí Minh riêng cho cách mạng Việt Nam...
Trước tiên và dễ nhận thấy những luận điệu nêu trên là sự xuyên tạc trắng trợn tư tưởng Hồ Chí Minh, mang nặng tính chủ quan, phiến diện hòng thực hiện mục đích bôi nhọ, thực chất là phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận cống hiến lý luận vĩ đại của Người. Mục đích của chúng là để trang trí, hậu thuẫn cho những quan điểm phản động và đưa mọi người đến chỗ hiểu sai, đưa ra thông tin “thật”, “giả” lẫn lộn về Hồ Chí Minh, tất cả những luận điệu chống phá của chúng đều không có cơ sở khoa học. Do đó, chúng ta phải kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh bằng tất cả sức mạnh của vũ khí phê phán, làm cho tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi là ngọn đuốc soi sáng cho sự nghiệp cách mạng, công cuộc đổi mới đất nước.
2. Giải pháp “phủ xanh” thông tin tích cực trong bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh
Giải pháp “phủ xanh” thông tin tích cực trong bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh là một hướng tiếp cận chủ động, mang tính truyền thông, nhằm lan tỏa giá trị chân thực, tích cực và đúng đắn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong không gian mạng và đời sống xã hội. Đây là đối trọng trực tiếp với các thông tin tiêu cực, sai lệch, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Do đó, cần có những giải pháp căn cơ, đồng bộ:
Giáo dục truyền thống tại Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân
Một là, tăng cường tuyên truyền và giáo dục về tư tưởng Hồ Chí Minh
Tăng cường tuyên truyền và giáo dục về tư tưởng Hồ Chí Minh là một giải pháp quan trọng trong việc bảo vệ và phát triển di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu rõ và áp dụng những giá trị cao đẹp của tư tưởng Người vào thực tiễn cuộc sống. Trong kỷ nguyên số, các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, YouTube, và TikTok là công cụ hiệu quả để truyền tải thông điệp về tư tưởng Hồ Chí Minh.
Các video, bài viết, hình ảnh và câu chuyện hay có thể được chia sẻ rộng rãi, lan tỏa tinh thần và giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Các viện nghiên cứu, các trường đại học có thể mở các đề tài nghiên cứu khoa học về tư tưởng Hồ Chí Minh, làm rõ hơn về các khía cạnh lý luận, thực tiễn và tác động của tư tưởng của Người đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước.
Hai là, sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại
Các phương tiện truyền thông hiện đại không chỉ giúp thông tin được lan tỏa rộng rãi mà còn giúp tiếp cận đến các đối tượng đa dạng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Phát huy vai trò của mạng xã hội, báo chí điện tử, các nền tảng video như YouTube, TikTok để chia sẻ thông tin tích cực, bài viết, hình ảnh, video về tư tưởng và di sản của Hồ Chí Minh.
Sử dụng Facebook, Zalo, Instagram, các nền tảng mạng xã hội này có lượng người dùng rất lớn, đặc biệt là giới trẻ. Phát triển ứng dụng di động, các ứng dụng di động chuyên biệt về tư tưởng Hồ Chí Minh có thể giúp người dùng tìm hiểu về cuộc đời và di sản của Người một cách dễ dàng và thuận tiện, được lan truyền nhanh chóng và chính xác, tránh để thông tin sai lệch có cơ hội lan rộng.
Ba là, tạo ra các sản phẩm văn hóa và nghệ thuật mang đậm dấu ấn Hồ Chí Minh
Tạo ra các sản phẩm văn hóa và nghệ thuật mang đậm dấu ấn Hồ Chí Minh là một trong những cách thức quan trọng để tuyên truyền và giáo dục về tư tưởng, đạo đức, và phong cách sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các sản phẩm văn hóa và nghệ thuật không chỉ giúp truyền tải thông điệp sâu sắc mà còn dễ tiếp cận và gây cảm hứng cho người xem, đặc biệt là giới trẻ. Sản xuất phim tài liệu và phim điện ảnh tái hiện những mốc son quan trọng trong cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có thể kết hợp với tư liệu lịch sử quý giá, hình ảnh chân thật, giúp người xem cảm nhận sâu sắc hơn về hành trình gian nan nhưng đầy kiên cường của Người. Viết và phát hành các cuốn sách tiểu thuyết, các tác phẩm nghiên cứu sâu về tư tưởng của Hồ Chí Minh, sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn về lối sống giản dị, yêu thương con người và lý tưởng cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bốn là, xây dựng hệ thống bảo vệ và phản bác thông tin sai lệch
Xây dựng hệ thống bảo vệ và phản bác thông tin sai lệch, xuyên tạc về tư tưởng Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ quan trọng trong việc bảo vệ giá trị di sản tư tưởng và bảo vệ sự thật lịch sử. Các tổ chức, cơ quan chức năng có thể xây dựng các công cụ công nghệ tự động (như phần mềm phân tích ngữ nghĩa) để phát hiện và đánh dấu các thông tin sai lệch, cần theo dõi thông tin xuyên tạc không chỉ trong nước mà còn trên các kênh truyền thông quốc tế, điều này sẽ giúp phản bác kịp thời khi có các thông tin xuyên tạc về Hồ Chí Minh từ bên ngoài.
Các cơ quan truyền thông chính thống, như báo chí, truyền hình, và các trang web của chính phủ, cần sử dụng những nền tảng này để đăng tải thông tin chính xác, đính chính các thông tin sai lệch. Điều này sẽ giúp người dân dễ dàng tiếp cận các thông tin chính thống và phản bác lại thông tin xuyên tạc.
Năm là, khơi dậy tinh thần học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Khơi dậy tinh thần học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ quan trọng, giúp mỗi cá nhân, cộng đồng và xã hội thấm nhuần những giá trị tư tưởng của Người, đồng thời áp dụng vào cuộc sống và công việc để phát triển đất nước. Khởi xướng các phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh ở các cấp nhằm thúc đẩy mỗi cá nhân, tổ chức thực hiện những giá trị trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Các phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh có thể được phát động vào các dịp kỷ niệm ngày sinh của Người, hoặc các sự kiện lịch sử quan trọng liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh. Khuyến khích các phong trào thi đua trong học sinh, sinh viên, trong cộng đồng và doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, bảo vệ và phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh.
Sáu là, tăng cường hợp tác quốc tế trong bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh
Việt Nam có thể phối hợp với các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ để tổ chức các hội thảo, tọa đàm, các buổi chia sẻ về tư tưởng Hồ Chí Minh. Tăng cường hợp tác với các tổ chức giáo dục quốc tế để giảng dạy và nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh. Các bài viết, báo cáo, phóng sự có thể được dịch ra nhiều ngôn ngữ và phát sóng trên các kênh truyền thông, báo chí quốc tế. Sự hiện diện của các nội dung này trên các nền tảng truyền thông, mạng xã hội sẽ tạo cơ hội tiếp cận tư tưởng Hồ Chí Minh tới một cộng đồng quốc tế rộng lớn, từ đó giúp người dân các quốc gia trên thế giới hiểu và tôn vinh giá trị tư tưởng của Người, đồng thời là cơ hội để quảng bá tư tưởng của Hồ Chí Minh ra thế giới.
Giải pháp “phủ xanh” thông tin tích cực là một hướng đi sáng tạo và hiệu quả trong việc bảo vệ giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại số. Thay vì chỉ tập trung phản bác các quan điểm sai trái, tiêu cực, giải pháp này chủ động tạo lập, lan tỏa thông tin tích cực, nhân văn và gần gũi với đời sống thực tiễn, từ đó tạo ra “sức đề kháng tự nhiên” trong nhận thức của người dân, đặc biệt là giới trẻ, góp phần xây dựng một “không gian” lành mạnh, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tin vào Đảng, Nhà nước và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đặc biệt là khẳng định và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Đây không chỉ là một chiến lược truyền thông, mà còn là một nhiệm vụ chính trị - tư tưởng có ý nghĩa sâu sắc, đòi hỏi sự tham gia đồng bộ của toàn xã hội.
Thạc sĩ Nguyễn Thái Bình
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Thông tin, Binh chủng Thông tin liên lạc
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn