thứ sáu, 22/8/2025 |Liên hệ
Logo
Logo
Báo InTruyền Hình Hải Quân
  • Chính trị
    • Tin tức - Sự kiện
    • Bộ đội Cụ Hồ
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
  • Quốc phòng - An ninh
    • Quân sự - Quốc phòng
    • Hải quân chính quy, hiện đại
    • An ninh biển dảo
  • Vì chủ quyền biển, đảo
    • Điểm tựa ngư dân vươn khơi bám biển
    • Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo
  • Kinh tế - Xã hội
    • Tin tức - Sự kiện
    • Kinh tế - Quốc phòng biển đảo
    • Từ đất liền đến hải đảo
  • Đối ngoại
    • Đối ngoại quốc phòng
    • Hải quân nước ngoài
  • Pháp luật
    • Tin tức-Văn bản pháp luật
    • Tìm hiểu luật biển
    • Câu chuyện pháp luật
  • Đa phương tiện
    • Longform
    • Infographics
    • Podcast
    • Phóng sự ảnh
    • Hải quân media
  • Tâm tình lính biển
    • Những bông hoa biển
    • Hồi âm bạn đọc
    • Tâm tình lính biển
  • Nghiên cứu - Trao đổi
    • Giáo dục - Đào tạo
    • Khoa học công nghệ
    • Người đi biển cần biết
    • Chuyển đổi số
  • Văn hoá - Thể thao
    • Văn học - Nghệ thuật
    • Tin thể thao
    • Nụ cười lính biển
    • Biển đảo Việt Nam
  • Lịch sử Hải quân
    • Chính trị
      • Tin tức - Sự kiện
      • Bộ đội Cụ Hồ
      • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Quốc phòng - An ninh
      • Quân sự - Quốc phòng
      • Hải quân chính quy, hiện đại
      • An ninh biển dảo
    • Vì chủ quyền biển, đảo
      • Điểm tựa ngư dân vươn khơi bám biển
      • Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo
    • Kinh tế - Xã hội
      • Tin tức - Sự kiện
      • Kinh tế - Quốc phòng biển đảo
      • Từ đất liền đến hải đảo
    • Đối ngoại
      • Đối ngoại quốc phòng
      • Hải quân nước ngoài
    • Pháp luật
      • Tin tức-Văn bản pháp luật
      • Tìm hiểu luật biển
      • Câu chuyện pháp luật
    • Đa phương tiện
      • Longform
      • Infographics
      • Podcast
      • Phóng sự ảnh
      • Hải quân media
    • Tâm tình lính biển
      • Những bông hoa biển
      • Hồi âm bạn đọc
      • Tâm tình lính biển
    • Nghiên cứu - Trao đổi
      • Giáo dục - Đào tạo
      • Khoa học công nghệ
      • Người đi biển cần biết
      • Chuyển đổi số
    • Văn hoá - Thể thao
      • Văn học - Nghệ thuật
      • Tin thể thao
      • Nụ cười lính biển
      • Biển đảo Việt Nam
    • Lịch sử Hải quân
      Logo
      Tổng biên tậpThượng tá CAO VĂN DÂN
      Phó tổng biên tậpThượng tá NGUYỄN TRỌNG THIẾT
      Giấy phép sốGiấy phép số259/GP - BTTTT ngày 12-5-2021
      Trụ sở chínhSố 3B, Trần Hưng Đạo, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
      Liên hệ069815562 - 02253747490 bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
      Logo
      Tổng biên tậpThượng tá CAO VĂN DÂN
      Phó tổng biên tậpThượng tá NGUYỄN TRỌNG THIẾT
      Giấy phép sốGiấy phép số259/GP - BTTTT ngày 12-5-2021
      Trụ sở chínhSố 3B, Trần Hưng Đạo, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
      Liên hệ069815562 - 02253747490 bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
      ZaloFacebookYoutube
      Tin tức - Sự kiện|

      thứ ba, ngày 19/8/2025 • 08:19

      |
      517
      Giai đoạn hợp tác mới giữa Việt Nam và Bhutan

      Giai đoạn hợp tác mới giữa Việt Nam và Bhutan

      Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường và phu nhân, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 18 đến 22/8. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Quốc vương và Hoàng hậu Bhutan đến Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, mang tính lịch sử, thể hiện sự coi trọng của Bhutan đối với quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, cũng như vai trò, vị thế Việt Nam tại khu vực.

      Bhutan là quốc gia ở Nam Á, nằm trên dãy Himalaya, tiếp giáp Trung Quốc ở phía Bắc và Ấn Độ ở phía Nam, Đông, Tây. Được mệnh danh là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, Bhutan không đo lường sự phát triểnkinh tế bằng chỉ số tổng sản phẩm trong nước (GDP) thông thường, mà bằng chỉ số tổng hạnh phúc quốc dân (GNH). Chiến lược lâu dài của quốc gia này là phát triển kinh tế phải song hành với gìn giữ văn hóa, bảo vệ môi trường và hạnh phúc con người.

      Giai đoạn hợp tác mới giữa Việt Nam và Bhutan

      Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung đón Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu tại sân bay Quốc tế Nội Bài. Ảnh: TTXVN

      Việt Nam và Bhutan chia sẻ nhiều điểm tương đồng, gần gũi, đặc biệt là văn hóa Phật giáo, người dân yêu chuộng hòa bình. Cả hai nước cùng đặt mục tiêu bảo đảm phát triển cân bằng và bền vững. Năm 2012 đánh dấu cột mốc mang tính bước ngoặt trong lịch sử quan hệ hai nước khi Việt Nam và Bhutan chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Kể từ đó đến nay, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước phát triển tích cực. Lãnh đạo hai bên thường xuyên trao đổi thư, điện nhân các dịp trọng đại của hai nước. Việt Nam và Bhutan cũng phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc. Trước chuyến thăm của Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, Hoàng Thái Hậu Bhutan Gyalyum Dorji Wangmo Wangchuck đã đến thăm Việt Nam năm 2022, đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 10 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

      Về hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư, Việt Nam và Bhutan đang nỗ lực thúc đẩy trao đổi thương mại hai chiều. Việt Nam có hai dự án đầu tư tại Bhutan với tổng số vốn đăng ký là 937.000USD, được Bhutan đánh giá cao. Dù kim ngạch thương mại song phương hiện vẫn ở mức khiêm tốn, chỉ xấp xỉ 20.000USD/năm, chủ yếu là xuất khẩu của Việt Nam sang Bhutan, song vẫn tràn đầy tiềm năng.

      Hợp tác du lịch là điểm sáng trong quan hệ song phương. Việc khai thác các đường bay thẳng giữa Việt Nam và Bhutan là cú hích quan trọng cho hợp tác du lịch giữa hai nước. Hai bên đang xem xét thiết lập cơ chế tham vấn giữa hai Bộ Ngoại giao và ký kết một số thỏa thuận làm nền tảng hợp tác như Hiệp định hợp tác dịch vụ hàng không, Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai cơ quan hàng không dân dụng.

      Hai nước cũng đang đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo, nhất là Phật giáo, giáo dục và trao đổi nhân lực. Bhutan coi trọng hợp tác với Việt Nam trong trao đổi các đoàn học thuật, văn hóa và thúc đẩy giao lưu nhân dân tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

      Tổng Bí thư và Thủ tướng dự Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng 80 Quốc khánh

      Sáng 19/8, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chủ trì Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh....

      Tiềm năng mở rộng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, đặc biệt trong bối cảnh Bhutan đang thay đổi chính sách từ khép kín sang mở cửa, thu hút nguồn lực bên ngoài. Chuyến thăm Việt Nam lần này của Quốc vương và Hoàng hậu Bhutan là dịp để hai bên đánh giá tổng thể quan hệ song phương thời gian qua cũng như đề ra những định hướng hợp tác mới phù hợp với điều kiện phát triển của hai nước trong thời gian tới. Chuyến thăm cũng là cơ hội để Việt Nam khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của Đại hội XIII của Đảng về độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ song phương với các đối tác, đặc biệt là các nước khu vực Nam Á, trong đó có Bhutan.

      Trên nền tảng mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp, chúng ta tin tưởng chuyến thăm sẽ là bước tiến quan trọng, mở ra giai đoạn hợp tác mới, góp phần đưa quan hệ song phương Việt Nam-Bhutan phát triển ngày càng hiệu quả và thực chất, vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, thịnh vượng của khu vực và trên thế giới.

      Theo QĐND điện tử

      Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
      bhqdt@baohaiquanvietnam.vn

      Chia sẻ
      Zalo icon

      Tin đọc nhiều

      Liên kết website

      Tin liên quan