
HQVN - Trung đoàn Ra đa 351, Vùng 3 Hải quân luôn quán triệt phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, gắn hoạt động huấn luyện với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Nhờ đó, trình độ khai thác, làm chủ trang bị, khí tài của bộ đội không ngừng được nâng lên.
HUẤN LUYỆN SÁT THỰC TIỄN
Một buổi rút kinh nghiệm sau ca trực của Trung tâm xử lý tin, Trung đoàn 351, do Trung tá Nguyễn Khắc Hiệp, Phó Tham mưu trưởng Trung đoàn chủ trì. Các nội dung hoạt động ra đa quan sát được thảo luận thẳng thắn, trách nhiệm. Từng tình huống, thao tác xử lý tin, ghi chép, báo cáo đều được phân tích, làm rõ để rút kinh nghiệm cho những ca trực tiếp theo.

Thủ trưởng Vùng 3 Hải quân kiểm tra khí tài tại Trạm ra đa 545 thuộc Trung đoàn 351
“Nếu chỉ huấn luyện theo lý thuyết thì bộ đội khó nắm chắc nội dung, nhất là khi trang bị, khí tài ngày càng hiện đại. Vì vậy, chúng tôi duy trì nghiêm chế độ rút kinh nghiệm sau mỗi ca trực tập trung vào nâng cao kỹ năng xử trí tình huống, khả năng quan sát, phân loại, báo cáo và hiệp đồng” - Trung tá Nguyễn Khắc Hiệp cho biết.
Đơn vị thực hiện tốt việc “người có kinh nghiệm hướng dẫn người ít kinh nghiệm”. Trong mỗi kíp trực, chỉ huy cắt lịch những quân nhân có chuyên môn vững trực cùng quân nhân mới về đơn vị hoặc những đồng chí ít kinh nghiệm về kỹ năng xử trí tình huống.
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Bùi Bá Doanh, Nhân viên ra đa Trung đoàn 351 chia sẻ: Công việc của chúng tôi đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác tuyệt đối. Ngoài kiến thức chuyên môn, mỗi trắc thủ phải thường xuyên rèn luyện bản lĩnh, khả năng quan sát, phán đoán.
Cách làm này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện mà còn giúp trắc thủ nhanh chóng làm quen với công việc, từng bước làm chủ trang bị, khí tài. Qua đó, từng kíp trực có sự phối hợp, xử trí thống nhất, chính xác, bảo đảm không để sót, lọt mục tiêu.
ỨNG DỤNG CHUYỂN ĐỔI SỐ
Cùng với đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, Trung đoàn 351 khuyến khích cán bộ, chiến sĩ phát huy sáng kiến, ứng dụng khoa học, công nghệ vào khai thác, làm chủ trang bị, khí tài.
Tại Trạm Ra đa 555, phần mềm “Huấn luyện nghiệp vụ trắc thủ ra đa” do Trung úy Từ Bảo Trường Vũ, Phó Trạm trưởng nghiên cứu, xây dựng đang phát huy hiệu quả. Với công nghệ lập trình kết hợp mô phỏng 3D, phần mềm gồm 11 giao diện bảo mật, thể hiện đầy đủ chức năng khai thác đài ra đa. Trước đây, việc nhớ tốp mục tiêu chủ yếu được huấn luyện bằng cách vẽ sơ đồ trên giấy, người học phải hình dung, xử lý thông tin qua tình huống giả định. Hiện nay các yếu tố, diễn biến của tốp mục tiêu được thể hiện trực quan trên màn hình. Nhờ đó, trắc thủ có điều kiện luyện tập, củng cố kỹ năng nhận biết, theo dõi, ghi nhớ và xử trí tình huống.

Chế độ rút kinh nghiệm công tác huấn luyện chuyên ngành ra đa được Trung đoàn 351 duy trì chặt chẽ
Trung úy Từ Bảo Trường Vũ cho biết: Phần mềm giúp bộ đội được luyện tập thường xuyên, nhất là những nội dung cần thực hành nhiều lần. Đây cũng là điều kiện để trắc thủ làm quen với quy trình khai thác trang bị, nâng cao khả năng thao tác trước khi bước vào luyện tập trên đài ra đa.

Huấn luyện quan sát mắt ở Trạm rađa 540 (đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị)
Ảnh: NSNA Nguyễn Á
Từ những cách làm hay, sáng kiến hiệu quả, chất lượng huấn luyện của Trung đoàn 351 từng bước được nâng lên. Đại tá Nguyễn Đức Thuấn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 351 khẳng định: Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo gắn công tác huấn luyện với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Đơn vị đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, ứng dụng mô phỏng vào huấn luyện khai thác, làm chủ trang bị, khí tài, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có trình độ chuyên môn vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
HOÀNG DIỆU
Trung đoàn 351 đã áp dụng 6 sáng kiến, mô phỏng vào công tác huấn luyện chuyên ngành ra đa; kết quả kiểm tra các nội dung huấn luyện 100% khá, giỏi; quan sát, báo cáo hơn 500 nghìn mục tiêu các loại; quản lý chặt chẽ vùng biển được giao.
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn