Đột phá công tác kỹ thuật ở Vùng 3
HQVN -
Vùng 3 Hải quân được giao quản lý khối lượng VKTBKT lớn, nhiều chủng loại, đòi hỏi ngành kỹ thuật của các cơ quan, đơn vị nỗ lực để quản lý, làm chủ, khai thác hiệu quả, đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới. Thời gian qua, toàn Vùng đã triển khai nhiều biện pháp nhằm thực hiện tốt các đột phá về công tác kỹ thuật.
Làm chủ vững chắc, chuyên sâu
Chúng tôi đến Xưởng sửa chữa tổng hợp Vùng 3, nơi đảm nhiệm sửa chữa, khắc phục các loại VKTB cho toàn Vùng vào những ngày cuối tháng Tư khi thời tiết tại TP. Đà Nẵng đang chuyển mùa. Sự thay đổi thất thường của khí hậu không làm giảm đi sự miệt mài, hăng say của cán bộ, nhân viên Xưởng. Ngay từ sáng sớm không khí làm việc ở nơi đây đã tất bật nhộn nhịp, người nào việc nấy. Xen lẫn tiếng rì rào của sóng biển, âm vang của những hồi còi tàu chào cảng đi thực hiện nhiệm vụ là tiếng rền vang ở các xưởng máy.
Ngành Tự dẫn Trạm 67, Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 3 tiến hành nâng cấp tên lửa
Tại khu làm việc của ngành Khí tài hàng hải, các cán bộ, kỹ sư, kỹ thuật viên đang hội ý sửa chữa cho ra đa tàu bị hỏng mới được đưa về. Để đáp ứng năng lực sửa chữa cho toàn Vùng, ngành Khí tài hàng hải được trang bị máy móc khí tài hiện đại, sử dụng công nghệ mới. Những người lính thợ ở đây ngoài cần cù, tỉ mỉ thì họ phải thường xuyên học tập để cập nhật thêm kiến thức để có thể nhanh chóng làm chủ công nghệ mới. Ngoài việc học tập theo kế hoạch, cán bộ, nhân viên đều tranh thủ thời gian rảnh để nghiên cứu nâng cao trình độ. Sau mỗi buổi huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ phụ trách đều kiểm tra chấm điểm cho từng người.
Cùng với nhiệm vụ thường xuyên, Xưởng sửa chữa tổng hợp còn phải đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ đột xuất. Vào những tháng đầu năm 2022, để kịp thời phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, Xưởng được giao sửa chữa ra đa hàng hải bị hỏng. Các trường hợp hỏng hóc như thế trước đây tàu đều phải cơ động vào nhà máy. Tuy nhiên, do yêu cầu gấp về thời gian, cán bộ, kỹ thuật viên của Xưởng đã quyết tâm sửa chữa thành công để tàu kịp thời làm nhiệm vụ.
Theo Trung tá Vũ Quảng, Xưởng trưởng Xưởng sửa chữa, lính thợ chúng tôi không chỉ hiểu sâu, rõ về các linh kiện, mảng mạch, sơ đồ bố trí các khối mà thường xuyên phải cập nhật kiến thức về khí tài mới. Đối với ngành kỹ thuật đòi hỏi tính học tập rất cao, công nghệ thay đổi một cách thường xuyên nên chúng tôi phải luôn trau dồi kiến thức.
Nâng cao chất lượng cán bộ kỹ thuật
Một trong những yếu tố để nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật ở Vùng 3 là Vùng đã có bước đột phá trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật các cấp, lấy việc huấn luyện nâng cao trình độ cho cán bộ chuyên môn kỹ thuật làm trung tâm. Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 3 được giao quản lý nhiều VKTBKT đặc chủng nên việc triển khai thực hiện tốt nền nếp công tác kỹ thuật là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị.
Thượng tá Vũ Thái Hà, Chính ủy Trung tâm cho biết: Đảng ủy, chỉ huy Trung tâm đã thường xuyên coi trọng xây dựng nền nếp công tác kỹ thuật, trong đó xây dựng con người là vấn đề cốt lõi. Chúng tôi tập trung xây dựng cán bộ sĩ quan và nhân viên kỹ thuật có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực mình phụ trách. Đơn vị tập trung huấn luyện cho cán bộ, nhân viên kỹ thuật làm chủ trong khai thác sử dụng VKTBKT kỹ năng thực hành, khai thác bảo quản, bảo dưỡng, sử dụng thành thạo VKTB hiện có và VKTB mới công nghệ cao.
Kiểm tra đồng bộ ra đa tàu tại Xưởng sửa chữa tổng hợp
Để đảm bảo được sự đồng bộ của VKTBKT và khai thác tối đa công năng của các loại vũ khí, khí tài hiện đại mới được biên chế thì đòi hỏi sự cố gắng rất lớn của các đơn vị trong Vùng. Trung tá Nguyễn Duy Tâm, Chủ nhiệm Kỹ thuật Vùng 3 cho biết: Ngành kỹ thuật Vùng đã xây dựng được đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh, có chuyên môn giỏi. Đó chính là tài sản lớn nhất của đơn vị. Chính vì vậy, thời gian qua đơn vị đã khai thác, sử dụng, phát huy tốt tính năng của tàu, thuyền, vũ khí, khí tài bảo đảm kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, nhất là các tàu thường xuyên làm nhiệm vụ trên biển. Các tàu này luôn có tình trạng kỹ thuật tốt nhất để trực dài ngày và nhiệm vụ đột xuất khác.
Do làm tốt công tác huấn luyện đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nên đến nay đội ngũ cán bộ kỹ thuật các cấp của Vùng 3 có trình độ chuyên môn vững vàng, khai thác và làm chủ vững chắc VKTBKT, bảo đảm tốt kỹ thuật cho các nhiệm vụ.
Bài, ảnh: Quang Thanh
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
- Lữ đoàn 955: Khai mạc huấn luyện quân nhân dự bị năm 2025 - ( 12-05-25 06:00 )
- Nhà máy X52: Tổ chức Hội thi “Thợ giỏi ngành cơ khí” năm 2025 - ( 12-05-25 04:00 )
- Tư lệnh Vùng 1 kiểm tra chiến sĩ mới Lữ đoàn 147 bắn tập tổng hợp - ( 12-05-25 02:00 )
- Xưởng may 7-5: Nâng cao chất lượng sản phẩm trong Tháng công nhân - ( 12-05-25 10:00 )
- Lữ đoàn 161: Hội thi sáng kiến, cải tiến ngành hậu cần - kỹ thuật năm 2025 - ( 11-05-25 01:00 )