
HQ Online - Nghị quyết về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đã mở ra cơ hội lớn cho các đơn vị kỹ thuật. Tại các nhà máy đóng tàu và sửa chữa của Quân chủng Hải quân, làn sóng chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, góp phần nâng cao năng lực tự chủ, tạo ra các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, đóng góp tích cực vào bức tranh kinh tế số của quân đội.
Chỉ huy Nhà máy trao đổi với chuyên gia Nga về lắp đặt trang thiết bị. Ảnh: CTV
Số hóa quy trình sửa chữa và đóng mới
Thời gian qua, các nhà máy chủ lực của Hải quân như X52, X46, X55... đã có những bước tiến dài trong việc hiện đại hóa quy trình sản xuất. Không còn phụ thuộc hoàn toàn vào các bản vẽ giấy hay quy trình quản lý thủ công, các đơn vị đã ứng dụng mạnh mẽ các phần mềm thiết kế 3D, mô phỏng và hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP).
Tại Nhà máy X52 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật), mô hình điểm về “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành công tác kỹ thuật” đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Dữ liệu về tình trạng kỹ thuật tàu thuyền, lịch sử sửa chữa, vật tư thay thế được số hóa và quản lý tập trung. Điều này giúp rút ngắn thời gian khảo sát, lập phương án sửa chữa, từ đó giảm thời gian tàu phải nằm bờ, tăng hệ số sẵn sàng chiến đấu cho các đơn vị.
Việc ứng dụng công nghệ cắt CNC tự động, hàn tự động và các dây chuyền công nghệ cao đã giúp nâng cao độ chính xác, tiết kiệm nguyên vật liệu và nhân công. Đây chính là biểu hiện cụ thể của kinh tế số trong lĩnh vực công nghiệp: Tối ưu hóa chi phí sản xuất nhờ công nghệ.

Cán bộ, nhân viên Phòng Kỹ thuật-Công nghệ, Nhà máy X46 đã nghiên cứu chế tạo thành công thiết bị tháo, kiểm tra, sửa chữa khối côn ma sát tiến ly hợp động cơ M500
Hướng tới làm chủ công nghệ lõi và sản phẩm lưỡng dụng
Trong nền kinh tế số, việc nắm giữ công nghệ lõi là yếu tố sống còn. Các nhà máy Hải quân đang nỗ lực vươn lên làm chủ công nghệ sửa chữa các tàu chiến hiện đại, tàu ngầm Kilo, giảm dần sự phụ thuộc vào chuyên gia nước ngoài. Việc này giúp tiết kiệm nguồn ngoại tệ lớn cho ngân sách quốc phòng.
Bên cạnh nhiệm vụ quân sự, các nhà máy Hải quân cũng tích cực tham gia vào thị trường dân sự với các sản phẩm lưỡng dụng. Năng lực đóng mới tàu kiểm ngư, cảnh sát biển, tàu kéo và cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho tàu thương mại quốc tế đang mang lại nguồn thu đáng kể.
Đổi mới sáng tạo là động lực
Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tại các nhà máy đang nở rộ với hàm lượng “số” ngày càng cao. Nhiều phần mềm chẩn đoán hỏng hóc, các module điều khiển tự động hóa do chính cán bộ, kỹ sư Hải quân nghiên cứu đã được ứng dụng vào thực tiễn.
Sự chuyển dịch từ lao động thủ công sang lao động dựa trên tri thức và công nghệ tại các nhà máy Hải quân không chỉ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm mà còn góp phần xây dựng nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam tự chủ, tự cường, hiện đại, lưỡng dụng, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia.
Thái Sơn
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn