Đội tuyển Hải quân Việt Nam xếp thứ Nhất nội dung thi bắn pháo tàu AK-176 tại Army Games 2021

HQ Online -

Chiều 25/8, tại TP. Vladivostok, Liên bang (LB) Nga, Hội đồng trọng tài môn “Cúp biển” đã họp đánh giá kết quả nội dung thi bắn mục tiêu đối hải bằng pháo AK-176 và bắn maket thủy lôi trôi bằng súng máy 14 ly 5. Cùng dự có các tổ trọng tài của 3 nước tham gia Hội thao quân sự quốc tế (Army Games) 2021 và quan sát viên Hải quân Myanmar.

Các tổ trọng tài của mỗi nước đã đánh giá kết quả thực hiện các bài bắn trong nội dung thi “Cúp biển” và bày tỏ quan điểm đối với kết quả của mỗi đội mà mình tham gia giám sát bằng các hình ảnh, dữ liệu thực tế theo diễn biến của từng nội dung.

Quang cảnh Hội đồng trọng tài môn "Cúp biển" họp đánh giá kết quả

Căn cứ kết quả thực tế và đối chiếu với quy chế Army Games 2021, Hội đồng trọng tài thống nhất xác nhận: Nội dung thi bắn mục tiêu đối hải bằng pháo AK-176, Đội tuyển Hải quân Nhân dân Việt Nam xếp thứ Nhất; Đội tuyển Hải quân LB Nga xếp thứ Nhì; Đội tuyển Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc xếp thứ Ba.

Nội dung bắn maket thủy lôi trôi bằng súng máy 14,5 ly: Đội tuyển Hải quân LB Nga xếp thứ Nhất, Đội tuyển Hải quân Nhân dân Việt Nam xếp thứ Nhì và Đội tuyển Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc xếp thứ Ba.

Bia mục tiêu đối hải sau bài thi bắn pháo AK-176 của Đội tuyển Hải quân Nhân dân Việt Nam

Trước đó, ngày 23 và 24-8, tại thao trường bắn trên biển của Hạm đội Thái Bình Dương (TP. Vladivostok, LB Nga), Đội tuyển Hải quân Nhân dân Việt Nam cùng Đội tuyển Hải quân LB Nga và Đội tuyển Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đã thi đấu 2 nội dung của môn “Cúp biển” trong khuôn khổ Army Games 2021.

Thành tích tốt ở 2 nội dung thi đầu tiên là động lực cổ vũ, động viên các tuyển thủ của Đội tuyển Hải quân Nhân dân Việt Nam tự tin, tiếp tục phấn đấu giành kết quả cao ở những nội dung tiếp theo.

Tin, ảnh: Đức Tuấn, Đức Thu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn