
HQVN - Đơn vị đóng quân trên vùng đất nhiễm mặn, nhưng cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 101, Vùng 4 Hải quân đã phát huy tinh thần vượt khó, biến vùng cát mặn thành những vườn rau xanh mướt, khu chăn nuôi tập trung được quy hoạch bài bản, khép kín, góp phần nâng cao đời sống bộ đội.
“ĐÁNH THỨC” VÙNG CÁT KHÔ CẰN
Chúng tôi được Trung tá Cao Hữu Sự, Phó Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật Lữ đoàn 101 dẫn đi tham quan khu tăng gia tập trung của đơn vị. Trên diện tích khoảng 15.000m2, khu tăng gia được quy hoạch cơ bản, có đủ vườn rau, ao cá, chuồng trại chăn nuôi. Trong cái nắng gắt, những luống rau cải, muống, dền, mồng tơi, vườn lạc “vươn mình” xanh ngát; những giàn bầu, bí, mướp đắng cùng hàng đu đủ trĩu quả đang tới kỳ thu hoạch.

Các chiến sĩ chăm sóc vườn rau dền đang gần tới ngày thu hoạch
Trung tá Cao Hữu Sự cho biết: Khu chăn nuôi được xây dựng kiên cố và tách biệt để tiện phòng chống dịch bệnh đồng thời không ảnh hưởng tới sinh hoạt của bộ đội. Lữ đoàn còn có diện tích nuôi cá rộng 14,3ha, chủ yếu thả các loại cá nước ngọt như: trôi, chép, mè, chim, rô phi… Nhờ nguồn nước thường xuyên được lưu thông; mật độ thả phù hợp; phương pháp nuôi kết hợp thu tỉa, thả bổ sung với thu vét nên sản lượng thu hoạch khá cao.
Ngoài khu tăng gia tập trung của Lữ đoàn, các tiểu đoàn đều có khu tăng gia vận hành nền nếp, hiệu quả. Khu trồng rau được quy hoạch thành từng ô, luống, có hệ thống tưới tiêu hợp lý; khu chăn nuôi gia súc, gia cầm và ao cá được bố trí liên hoàn.

Thu hoạch mướp đắng tại khu tăng gia tập trung
Đại úy Phan Văn Trung, Đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 864 cho biết: Để tăng gia đạt kết quả cao, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp. Trước hết là làm tốt công tác quy hoạch tổng thể, phân khu rõ ràng giữa trồng trọt, chăn nuôi theo mô hình VAC (vườn, ao, chuồng). Các khu vực đều có biển, bảng, sổ sách theo dõi, quản lý chặt chẽ. Đơn vị chú trọng áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào tăng gia như: lựa chọn giống rau ngắn ngày, năng suất cao; sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm; áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, tiêm phòng đầy đủ cho đàn vật nuôi.
Chủ động khắc phục khó khăn, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 101 đã từng bước “đánh thức” vùng cát khô cằn, xây dựng những mô hình tăng gia hiệu quả.
VƯỢT CÁC CHỈ TIÊU
Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn Lữ đoàn luôn quán triệt các chỉ thị, hướng dẫn của trên trong bảo đảm hậu cần của đơn vị. Trọng tâm là thực hiện tốt nhiệm vụ tăng gia sản xuất, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng bộ đội, tổ chức tốt việc chế biến thực phẩm tập trung; tăng cường kiểm tra, nấu ăn đối chứng giữa các đơn vị. Nhờ đó, chất lượng bữa ăn của bộ đội luôn được giữ vững.

Niềm vui của các chiến sĩ khi thu hoạch những trái đu đủ bắt đầu chín
Tìm hiểu chúng tôi biết được, cơ quan hậu cần của Lữ đoàn thường xuyên bám sát biến động của thị trường; chú trọng quản lý chất lượng và giá cả hàng hóa, nhất là lương thực, thực phẩm; đẩy mạnh tăng gia sản xuất theo hướng tập trung, phát triển các loại hình chăn nuôi bảo đảm vệ sinh môi trường. Nhờ đó, đời sống của bộ đội không ngừng được cải thiện và nâng cao; cảnh quan môi trường, doanh trại chính quy sáng, xanh, sạch, đẹp.
Kết quả tăng gia sản xuất 9 tháng năm 2026: hơn 80 tấn rau xanh; hơn 14 tấn thịt xô lọc; gần 29 tấn cá; sản xuất gần 6,7 tấn đậu phụ và gần 3.800 lít nước mắm, đáp ứng 100% nhu cầu. Lãi thu từ tăng gia sản xuất 9 tháng năm 2026 đạt gần 860 triệu đồng.
Trung sĩ Lê Đình Hoàng Nam, Tiểu đội trưởng, Đại đội 1, Tiểu đoàn 864 chia sẻ: Sau các giờ huấn luyện, học tập, công việc chăm sóc vườn rau, cây cảnh đã mang lại niềm vui cho chúng tôi. Tôi mong muốn công tác tăng gia sản xuất đạt kết quả tốt hơn để vừa có nguồn thực phẩm sạch đưa vào bữa ăn hằng ngày, vừa có thêm kinh phí chi cho các hoạt động phong trào của đơn vị… Còn Trung sĩ Mai Quốc Trọng, Lái xe, Đại đội 2, Tiểu đoàn 863 khẳng định: Tôi rất thích tham gia thu hoạch cá. Mỗi mẻ lưới thu được hàng chục cân cá tươi để nhập bếp là mình cũng được hưởng thành quả sau bao ngày vất vả lao động.

Những chú heo rừng được bộ đội chăm sóc mỗi ngày
Đại tá Ngô Văn Hưng, Lữ đoàn trưởng cho biết: Thời gian tới, đơn vị tiếp tục giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm để cán bộ, chiến sĩ tích cực tăng gia sản xuất, góp phần xây dựng ý chí, sức mạnh đoàn kết, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Bài, ảnh: QUANG TIẾN
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn