
HQVN - Thời gian qua, Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân đã triển khai nhiều giải pháp, mô hình sát thực tiễn nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị. Các hoạt động được cán bộ, chiến sĩ hưởng ứng thực hiện, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.
Chú trọng đổi mới hình thức
Chúng tôi đến Hải đội 131 thuộc Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân đúng lúc đơn vị đang tổ chức giáo dục chính trị cho hạ sĩ quan-binh sĩ. Trong buổi học, Trung tá Nguyễn Thành Nam, Chính trị viên Hải đội đã lồng ghép những câu chuyện về đợt mưa lũ lịch sử vừa qua ở các tỉnh Nam Trung Bộ, trong đó có phân tích một số hình ảnh, thông tin sai lệch lan truyền trên mạng xã hội về diễn biến và thiệt hại của nhân dân.

Thủ trưởng Vùng 3 tham quan mô ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến các bài hát quy định của Lữ đoàn 172
Trung tá Nguyễn Thành Nam chia sẻ: Việc cung cấp những thông tin chính xác, đã được kiểm chứng là rất quan trọng, giúp kịp thời định hướng tư tưởng và nâng cao khả năng tiếp nhận thông tin cho bộ đội, nhất là một số đồng chí có quê ở vùng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa lũ.
Quá trình lên lớp, các nội dung được giáo viên trình bày ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu; tập trung làm rõ những điểm cơ bản, cốt lõi của từng vấn đề. Bài giảng luôn kết hợp sử dụng trình chiếu hình ảnh trực quan sinh động để tạo hứng thú, nâng cao sự tập trung của người học.

Một buổi giáo dục chính trị và kiểm tra nhận thức thông qua Website “Thượng tôn pháp luật” ở Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân
Cùng với đó, giáo viên luôn liên hệ sát tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. Thời gian thảo luận được mở rộng, giúp người học phát huy tính chủ động. Những nội dung trọng tâm sẽ được cán bộ tóm tắt lại và kiểm tra nhằm đánh giá mức độ tiếp thu của chiến sĩ. Phương pháp này giúp chuyển việc học tập từ thụ động thành tự giác, góp phần nâng cao kết quả dạy và học.
Thượng tá Chu Quang Vinh, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 172 cho biết: “Công tác giáo dục chính trị luôn được Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn quan tâm và chỉ đạo không ngừng đổi mới cả hình thức và nội dung. Chúng tôi kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục theo chương trình cơ bản với giáo dục truyền thống, giáo dục qua thực hiện nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ mới, khó, lần đầu; coi trọng tổ chức hoạt động bổ trợ, đồng thời tăng cường trao đổi, thảo luận giúp cán bộ, chiến sĩ nắm vững kiến thức then chốt. Từ đó vận dụng linh hoạt vào công việc hằng ngày.
Tích cực sáng tạo
Để nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, Lữ đoàn 172 còn đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, ứng dụng nhiều mô hình như: video mô phỏng phòng truyền thống, giới thiệu Phòng Hồ Chí Minh; mô hình trực quan ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến các bài hát quy định; tuyên truyền "Mỗi ngày một lời Bác Hồ dạy" dưới dạng infographic tích hợp mã QR code; Website trắc nghiệm “Thượng tôn pháp luật”…

Giới thiệu vũ khí trang bị trên tàu cho chiến sĩ mới về đơn vị
Chia sẻ về Website trắc nghiệm “Thượng tôn pháp luật”, Trung tá Trần Quang Long, Chính trị viên Hải đội 315 cho biết, sản phẩm được thiết kế với đa dạng tiện ích. Người dùng có thể tra cứu thông tin, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm được xây dựng dựa trên các văn bản pháp luật hiện hành. Sản phẩm còn tích hợp chức năng quản trị, giúp chỉ huy theo dõi số lượt tham gia, kết quả, làm cơ sở đánh giá nhận thức của bộ đội. “Chúng tôi đã sử dụng sáng kiến trong các buổi tọa đàm, hội thi, kiểm tra nhận thức bộ đội với những bộ đề được thiết kế yêu cầu người tham gia hoàn thành trong khoảng thời gian quy định”-Trung tá Trần Quang Long nói.
Thượng sĩ Mai Tiến Lợi, Chiến sĩ Hải đội 132 tâm sự: “Tham gia trả lời các câu hỏi trên Website “Thượng tôn pháp luật” giúp tôi nắm vững kiến thức về pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và hiểu rõ các quyền lợi, chính sách trong quá trình thực hiện nhiệm vụ”.

Công tác giáo dục chính trị được đổi mới về nội dung và hình thức
Nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị nên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 172 luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Không khí đoàn kết, dân chủ, kỷ luật được mở rộng.
Đại tá Nguyễn Xuân Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 172 khẳng định: “Việc ứng dụng các sáng kiến, mô hình vào thực tiễn đã góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp tổ chức kết hợp với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số nhằm bồi dưỡng phẩm chất, nâng cao năng lực và bản lĩnh cho cán bộ, chiến sĩ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.
Bài, ảnh: Thành Nam, Hoàng Diệu
Năm 2025, Lữ đoàn 172 đã ứng dụng 6 sáng kiến, mô hình vào công tác giáo dục chính trị; tổ chức 120 buổi sinh hoạt tập thể, sinh nhật đồng đội và 35 buổi diễn đàn, tọa đàm thanh niên, thi tìm hiểu thông qua sáng kiến Website “Thượng tôn pháp luật”; có 365 bản tin tuyên truyền lời Bác Hồ dạy trên infographic có tích hợp mã QR code.
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn