Đoàn thể thao Việt Nam vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp huy chương

Tối 20-8, đội tuyển thể dục dụng cụ (TDDC) Việt Nam gồm các VĐV Đặng Nam, Đinh Phương Thành, Lê Thanh Tùng, Đỗ Vũ Hưng, Phạm Phước Hưng, Trần Đình Vương đã đoạt HCV nội dung đồng đội nam với thành tích 319.050 điểm, xếp trên Malaysia (305.550 điểm) và Thái Lan (293.200 điểm).

Đây là tấm HCV thứ 4 của Đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) trong ngày thi đấu 20-8. Trước đó, VĐV Dương Thúy Vi, Hoàng Thị Phương Giang và cung thủ Chu Đức Anh mang về 3 HCV cho Đoàn TTVN.

Cũng trong tối nay, đội tuyển futsal nam Việt Nam đã bị đội chủ nhà Malaysia cầm hòa với tỷ số 1-1. Hòa trận này khiến cơ hội có huy chương của đội tuyển futsal nam Việt Nam ngày càng thấp. Trong hai trận đấu tới, các cầu thủ futsal nam Việt Nam phải đối đầu với hai đối thủ khá mạnh là Myanmar và Indonesia và phải thắng cả hai trận này mới có hy vọng đoạt huy chương.

Các VĐV đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam trên bục nhận HCV. Ảnh: vov.vn

Tính đến 23 giờ ngày 20-8, Đoàn TTVN tạm xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương với 4 HCV, 3 HCB và 4 HCĐ. Dẫn đầu là đoàn thể thao nước chủ nhà Malaysia với 16 HCV, 12 HCB và 9 HCĐ.

Ngày mai 21-8 là một ngày thi đấu hứa hẹn sẽ mang về nhiều huy chương cho Đoàn TTVN khi các môn thế mạnh như: Bơi, bắn súng, bắn cung, thể dục dụng cụ, đấu kiếm, wushu hay karate bước vào tranh tài...

Bảng tổng sắp huy chương tính đến 23 giờ ngày 20-8.

STT

Quốc gia

HCV

HCB

HCĐ

Tổng

1

Malaysia

16

12

9

37

2

Singapore

6

7

6

19

3

Thái Lan

4

4

5

13

4

Việt Nam

4

3

4

11

5

Indonesia

3

4

8

15

6

Myanmar

2

2

0

4

7

Philippines

1

2

2

5

8

Lào

0

1

1

2

9

Brunei

0

0

4

4

10

Campuchia

0

0

3

3

11

Đông Timor

0

0

0

0

Theo QĐND điện tử

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn