Đoàn sĩ quan Hải quân Hoàng gia Cam-pu-chia chúc Tết Hải quân nhân dân Việt Nam

HQ Online -

Chiều 25-1, tại TP. Hồ Chí Minh, đoàn sĩ quan Hải quân Hoàng gia Cam-pu-chia do Đô đốc Mean Va, Phó Tư lệnh Hải quân làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam (đại diện tại phía Nam). Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân chủ trì tiếp đoàn.

Thăm và chúc Tết Bộ Tư lệnh Hải quân tại phía Nam nhân dịp Tết cổ truyền là hoạt động theo thông lệ của Hải quân hai nước Việt Nam và Cam-pu-chia. hoạt động này nhằm củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa Quân đội hai nước nói chung và Hải quân hai nước nói riêng.

Đô đốc Mean Va tặng quà Tết của Hải quân Cam-pu-chia tới Hải quân Việt Nam

Đô đốc Mean Va đã gửi lời chúc mừng năm mới đến Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam cùng toàn thể quân nhân, công nhân viên và gia đình trong toàn Quân chủng có một năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Quang cảnh buổi tiếp đoàn sĩ quan Căn cứ biển Hải quân Cam-pu-chia tại Vùng 5 Hải quân Việt Nam

Cùng ngày, tại Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân Việt Nam, đoàn  Căn cứ biển Hải quân Hoàng gia Cam-pu-chia do Phó Đô đốc MEY  DYNA, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng căn cứ biển dẫn đầu đã đến thăm và chúc Tết cán bộ,chiến sĩ, Vùng 5 Hải quân Việt Nam.

Phó Đô đốc MEY DYNA đã gửi lời chào và lời chúc tết tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân Việt Nam và đánh giá cao tinh thần hợp tác giữa 2 lực lượng Căn cứ biển Hải quân Cam-pu-chia và Vùng 5 trong vấn đề giữ gìn sự ổn định trên vùng biển giáp ranh giữa hai nước, duy trì an ninh trật tự trên “Vùng nước lịch sử” trong thời gian vừa qua. Phó Đô đốc MEY DYNA luôn tin tưởng rằng sự hợp tác giữa 2 bên sẽ phát triển tốt đẹp hơn nữa trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Quang Tiến, Trần Kiên

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn