thứ sáu, 27/3/2026 |Liên hệ
Logo
Logo
Báo InTruyền Hình Hải Quân
  • Chính trị
    • Tin tức - Sự kiện
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Bộ đội Cụ Hồ
  • Quốc phòng - An ninh
    • Quân sự - Quốc phòng
    • An ninh biển đảo
    • Hải quân chính quy, hiện đại
    • 60 năm Đặc công Hải quân
  • Vì chủ quyền biển, đảo
    • Điểm tựa ngư dân vươn khơi bám biển
    • Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo
  • Kinh tế - Xã hội
    • Tin tức - Sự kiện
    • Từ đất liền đến hải đảo
    • Kinh tế - Quốc phòng biển đảo
  • Đối ngoại
    • Đối ngoại quốc phòng
    • Hải quân nước ngoài
  • Pháp luật
    • Tin tức-Văn bản pháp luật
    • Câu chuyện pháp luật
    • Tìm hiểu luật biển
  • Đa phương tiện
    • Longform
    • Phóng sự ảnh
    • Podcast
    • Infographics
    • Hải quân media
    • Short Video
  • Tâm tình lính biển
    • Những bông hoa biển
    • Tâm tình lính biển
    • Hồi âm bạn đọc
  • Nghiên cứu - Trao đổi
    • Giáo dục - Đào tạo
    • Khoa học công nghệ
    • Người đi biển cần biết
    • Chuyển đổi số
  • Văn hoá - Thể thao
    • Văn học - Nghệ thuật
    • Nụ cười lính biển
    • Biển đảo Việt Nam
    • Tin thể thao
  • Lịch sử Hải quân
    • Chính trị
      • Tin tức - Sự kiện
      • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
      • Bộ đội Cụ Hồ
    • Quốc phòng - An ninh
      • Quân sự - Quốc phòng
      • An ninh biển đảo
      • Hải quân chính quy, hiện đại
      • 60 năm Đặc công Hải quân
    • Vì chủ quyền biển, đảo
      • Điểm tựa ngư dân vươn khơi bám biển
      • Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo
    • Kinh tế - Xã hội
      • Tin tức - Sự kiện
      • Từ đất liền đến hải đảo
      • Kinh tế - Quốc phòng biển đảo
    • Đối ngoại
      • Đối ngoại quốc phòng
      • Hải quân nước ngoài
    • Pháp luật
      • Tin tức-Văn bản pháp luật
      • Câu chuyện pháp luật
      • Tìm hiểu luật biển
    • Đa phương tiện
      • Longform
      • Phóng sự ảnh
      • Podcast
      • Infographics
      • Hải quân media
      • Short Video
    • Tâm tình lính biển
      • Những bông hoa biển
      • Tâm tình lính biển
      • Hồi âm bạn đọc
    • Nghiên cứu - Trao đổi
      • Giáo dục - Đào tạo
      • Khoa học công nghệ
      • Người đi biển cần biết
      • Chuyển đổi số
    • Văn hoá - Thể thao
      • Văn học - Nghệ thuật
      • Nụ cười lính biển
      • Biển đảo Việt Nam
      • Tin thể thao
    • Lịch sử Hải quân
      Logo
      Tổng biên tậpĐại tá CAO VĂN DÂN
      Phó tổng biên tậpThượng tá NGUYỄN TRỌNG THIẾT
      Giấy phép sốGiấy phép số: 288/GP-BTTTT ngày 10 - 06 - 2022
      Trụ sở chínhSố 3B, Trần Hưng Đạo, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
      Liên hệ069815562 - 02253747490 bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
      Logo
      Tổng biên tậpĐại tá CAO VĂN DÂN
      Phó tổng biên tậpThượng tá NGUYỄN TRỌNG THIẾT
      Giấy phép sốGiấy phép số: 288/GP-BTTTT ngày 10 - 06 - 2022
      Trụ sở chínhSố 3B, Trần Hưng Đạo, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
      Liên hệ069815562 - 02253747490 bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
      ZaloFacebookYoutube
      Tin tức - Sự kiện|

      thứ sáu, ngày 27/3/2026 • 07:01

      |
      267
      ĐOÀN ĐO ĐẠC, NGHIÊN CỨU BIỂN, BIÊN VẼ HẢI ĐỒ: Không ngừng đổi mới, phát triển và khát vọng cống hiến

      ĐOÀN ĐO ĐẠC, NGHIÊN CỨU BIỂN, BIÊN VẼ HẢI ĐỒ: Không ngừng đổi mới, phát triển và khát vọng cống hiến

      Đại tá, TS. Khương Văn Long, Đoàn trưởng

      HQ Online -

      Ngày 5/3/2026, Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 986/QĐ-BQP, điều chuyển và tổ chức lại Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển trực thuộc Bộ Tham mưu thành “Đoàn Đo đạc, nghiên cứu biển, biên vẽ hải đồ” trực thuộc Quân chủng Hải quân. Đây không chỉ là sự điều chỉnh về tổ chức hành chính mà còn là bước ngoặt quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn, toàn diện hơn, phù hợp với nhiệm vụ xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong tình hình mới.

      Việc kiện toàn tổ chức đã khẳng định rõ vị thế, vai trò ngày càng quan trọng của Đoàn trong tổng thể nhiệm vụ quốc phòng – an ninh trên biển. Theo đó, đơn vị được tổ chức lại theo hướng tinh, gọn, hiệu quả, chuyên sâu, với việc thành lập Phòng Nghiệp vụ Thủy đạc và ba trung tâm chuyên môn gồm: Đo đạc - Bản đồ; Nghiên cứu biển; Dữ liệu, Công nghệ và Đào tạo. Mô hình này tạo sự liên kết chặt chẽ giữa khảo sát thực địa, xử lý dữ liệu, nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực, góp phần nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ một cách đồng bộ, hiện đại.

      Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân kiểm tra công tác sản xuất hải đồ. Ảnh: Anh Tuấn

      Trong giai đoạn mới, Đoàn được giao chức năng, nhiệm vụ mở rộng và cụ thể hóa theo hướng chuyên sâu, hiện đại, hội nhập quốc tế. Trọng tâm là triển khai đồng bộ ba nhiệm vụ: khảo sát, đo đạc và nghiên cứu biển một cách toàn diện; sản xuất, cung cấp các loại hải đồ, bản đồ biển và ấn phẩm thủy đạc chất lượng cao; phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ thủy đạc tiên tiến gắn với xây dựng cơ sở dữ liệu biển thống nhất. Đây là những nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, phục vụ trực tiếp công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, bảo đảm an toàn hàng hải quân sự và dân sự, đồng thời cung cấp dữ liệu quan trọng cho phát triển kinh tế biển, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

      Bên cạnh đó, Đoàn tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong lĩnh vực thủy đạc quân sự, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Quân chủng Hải quân và Ủy ban Thủy đạc Việt Nam trong tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp về đo đạc, nghiên cứu biển, biên vẽ hải đồ. Đơn vị tích cực xây dựng và triển khai các chương trình, đề án, dự án điều tra cơ bản tài nguyên – môi trường biển, sản xuất hải đồ, bản đồ chuyên đề và thúc đẩy hợp tác quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của thủy đạc Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

      Thủ trưởng Đoàn kiểm tra công tác biên tập hải đồ. Ảnh: Anh Tuấn

      Trải qua 62 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và hội nhập quốc tế, Đoàn đã từng bước khẳng định truyền thống vẻ vang, bản lĩnh và trí tuệ của một lực lượng kỹ thuật đặc thù. Từ những ngày đầu thành lập với điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn, phương tiện thô sơ, đo sâu bằng dây dọi, sào tre, hoạt động trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đến nay, Đoàn đã phát triển mạnh mẽ, làm chủ nhiều công nghệ khảo sát, đo đạc và xử lý dữ liệu hiện đại.

      Hiện nay, Đoàn sản xuất nhiều loại hải đồ như hải đồ giấy, bản đồ số, hải đồ điện tử và hải đồ quân sự chuyên dụng, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt của Tổ chức Thủy đạc Quốc tế (IHO), đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, an ninh, quốc phòng nhất là phục vụ hoạt động của vũ khí, phương tiện ngầm... Các sản phẩm của Đoàn không chỉ phục vụ hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng mà còn được cộng đồng hàng hải quốc tế đánh giá cao, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trong lĩnh vực thủy đạc.

      Hội nghị người lao động Nhà máy X46: Phát huy dân chủ, chăm lo đời sống, đẩy mạnh thi đua sản xuất

      Ngày 26/3, tại Hải Phòng, Công ty TNHH MTV Đóng và sửa chữa tàu Hải Long (Nhà máy X46), Cục Hậu cần - Kỹ thuật Hải quân tổ chức Hội nghị đại biểu người lao đ...

      Song song với phát triển sản phẩm, Đoàn đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật có trình độ cao. Hiện nay, trên 95% cán bộ có trình độ đại học và sau đại học; nhiều đồng chí được đào tạo chuyên sâu tại các quốc gia có nền thủy đạc phát triển như Anh, Mỹ, Pháp, Ấn Độ, Australia. Đơn vị tích cực đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ thủy đạc theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời liên kết với các cơ sở đào tạo trong nước để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

       

      Hội nghị kiểm tra kết quả thực hiện các dự án điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường năm 2025

      Về trang bị kỹ thuật, Đoàn được đầu tư đồng bộ, từng bước hiện đại với các hệ thống đo sâu đa tia, sonar, thiết bị khảo sát địa vật lý, thiết bị khí tượng hải dương, phương tiện ROV, AUV… cùng các phần mềm chuyên dùng sản xuất hải đồ. Hệ thống trang bị phương tiện bảo đảm hiệu quả nhiệm vụ khảo sát trong điều kiện phức tạp, góp phần nâng cao khả năng làm chủ vùng biển xa, biển sâu.

      Phong trào nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong Đoàn được duy trì và phát triển mạnh mẽ, với nhiều đề tài có giá trị thực tiễn cao. 5 năm qua đơn vị có 43 đề tài, sáng kiến được triển khai thực hiện có hiệu quả; 9 đề tài, sáng kiến đạt giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội và 21 đề tài, sáng kiến đạt giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo Nguyễn Phan Vinh. Tiêu biểu như xây dựng cơ sở dữ liệu số và ATLAS hải đồ điện tử Việt Nam; ứng dụng công nghệ định vị vệ tinh trong xác định độ cao; nghiên cứu đặc điểm môi trường biển; phát triển công nghệ xây dựng bản đồ 3D địa hình đáy biển theo tiêu chuẩn quốc tế… Những kết quả này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm thủy đạc mà còn phục vụ hiệu quả công tác chỉ huy, điều hành và thực hiện nhiệm vụ quân sự.

      Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trên biển tiếp tục có những diễn biến phức tạp, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với Quân chủng ngày càng cao. Nhận thức rõ điều đó, Đảng ủy, chỉ huy Đoàn xác định triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực toàn diện của đơn vị. Trọng tâm là làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh, ý chí, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho cán bộ, chiến sĩ; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong toàn đơn vị.

       

      Chuyên gia Canada hướng dẫn chuyển giao công nghệ cho cán bộ, nhân viên của Đoàn

      Cùng với đó, Đoàn tập trung kiện toàn tổ chức biên chế, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định; đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, trang bị kỹ thuật; nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, nhất là đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Đơn vị phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn sâu, bản lĩnh vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện khoa học – công nghệ phát triển nhanh chóng.

      Đoàn tiếp tục thực hiện hiệu quả các đề án phát triển ngành thủy đạc Việt Nam; đẩy mạnh hợp tác quốc tế với các tổ chức, quốc gia thành viên trong lĩnh vực thủy đạc; nâng cao năng lực hội nhập, từng bước tiếp cận và làm chủ các công nghệ tiên tiến, phấn đấu đưa trình độ công nghệ và năng lực hoạt động của đơn vị thuộc nhóm tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á.

      Với truyền thống vẻ vang, nền tảng vững chắc, cùng bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến, cán bộ, chiến sĩ Đoàn Đo đạc, nghiên cứu biển, biên vẽ hải đồ sẽ tiếp tục vươn khơi, làm chủ không gian biển bằng tri thức và công nghệ hiện đại, góp phần xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình ra biển lớn.

      KVL

       

      Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
      bhqdt@baohaiquanvietnam.vn

      Chia sẻ
      Zalo icon

      Tin đọc nhiều

      Liên kết website

      Tin liên quan