Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển: Đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba

HQ Online -

Sáng 22/2, tại Hải Phòng, Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển, Bộ Tham mưu Hải quân tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (22/2/1964 – 22/2/2024) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba. Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Chủ tịch Ủy ban Thủy đạc Việt Nam dự, chỉ đạo. Cùng dự có Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng

Ngày 22/2/1964, Tư lệnh Hải quân ra quyết định sáp nhập Đội 6 và Đội 8 đo đạc biển thành Đại đội 6 đo đạc biển, đơn vị tiền thân của Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển, Bộ Tham mưu Hải quân ngày nay.

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình phát biểu

Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển đã và đang sản xuất ra nhiều loại sản phẩm như: Hải đồ giấy, bản đồ số, hải đồ điện tử, các bản đồ quân sự chuyên dụng có chất lượng cao, bảo đảm độ chính xác, tin cậy đưa vào sử dụng mang lại hiệu quả thiết thực. Các sản phẩm bản đồ biển của đơn vị đã đáp ứng tốt các tiêu chuẩn kỹ thuật của Tổ chức Thuỷ đạc quốc tế (IHO) ban hành và được chuyên gia quốc tế đánh giá cao.

Các đại biểu dự buổi lễ

Đoàn tiến hành khảo sát đo đạc xác định các điểm cơ sở lãnh hải phục vụ Nhà nước tuyên bố đường cơ sở, vùng lãnh hải và phân định Vịnh Bắc Bộ; tham gia cùng Ủy ban quốc tế IOC Việt Nam biên tập bản đồ độ sâu vùng biển Tây Thái Bình Dương. Tất cả các nhiệm vụ, công trình, dự án, đề án cấp Nhà nước, cấp Bộ giao cho đơn vị đều hoàn thành rất tốt,

Hiện nay, đơn vị có đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật có trình độ cao với hàng trăm kỹ sư được đào tạo từ các trường trong và ngoài Quân đội, nhiều đồng chí đã qua đào tạo ở Pháp, Anh, Mỹ. Hệ thống cơ sở hạ tầng, phương tiện, trang bị kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, hiện đại như: Thiết bị đo sâu đa tia vùng nước nông, nước sâu; thiết bị quét biển Side scan sonar; thiết bị đo địa vật lý biển, đo khí tượng - hải dương...

 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Trung tướng Nguyễn Trọng Bình trao Huân chương Quân công hạng Ba tặng Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình đã ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc của Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển trong 60 năm qua.

Đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng yêu cầu thời gian tới, đơn vị cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng để cán bộ, chiến sĩ luôn có nhận thức đúng đắn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, thực hiện có hiệu quả các đột phá; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; phối hợp chặt chẽ với các nhà trường trong và ngoài quân đội để đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên; tích cực tham gia các chương trình, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội và các phong trào địa phương...

Tin, ảnh: Hoàng Việt, Đức Tuấn

NHỮNG PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ

Đoàn được Nhà nước tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng Ba; 3 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc (2 hạng Nhất, 1 hạng Ba); 3 Huân chương Chiến công (2 hạng Nhì, 1 hạng Ba); 2 tàu được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Hải đội 695 được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Tàu HQ 931 (nay là Tàu 886) được Chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu đơn vị Anh hùng LLVTND...

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn