Đoàn đại biểu quân nhân chuyên nghiệp Hải quân tiêu biểu dâng hương tại Bến K15

HQ Online -

Chiều 10-2, tại quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng, đoàn đại biểu tham dự Hội nghị gặp mặt, tôn vinh quân nhân chuyên nghiệp tiêu biểu của Quân chủng Hải quân đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Bia di tích đường Hồ Chí Minh trên biển-Bến K15. Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân chủ trì.

Đoàn đại biểu dâng hoa các Anh hùng, liệt sĩ

Ngày 23-10-1961, theo Chỉ thị của Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn 759-tiền thân của Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân ngày nay, với tên gọi “Đoàn tàu Không số” được thành lập. Đoàn có nhiệm vụ vận chuyển vũ khí, phương tiện chi viện cho chiến trường miền Nam bằng đường biển. Đây cùng là thời điểm đánh dấu sự ra đời của đường Hồ Chí Minh trên biển với điểm xuất phát là Bến K15.

Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ

Ngày 11-10-1962, chiếc tàu võ gỗ không số đầu tiên mang tên Phương Đông 1 do thuyền trưởng Lê Văn Một và Chính trị viên Bông Văn Dĩa chỉ huy đã rời Bến K15 vận chuyển 30 tấn vũ khí cập bến Vàm Lũng, tỉnh Cà Mau an toàn. Sau đó, hàng trăm lượt chuyến tàu không số lặng lẽ cùng các thủy thủ trung kiên, bất khuất hướng về Nam, vượt qua hàng rào phong tỏa của địch chuyển hàng nghìn tấn vũ khí, thuốc men, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ… từ miền Bắc chi viện cho chiến trường Nam Bộ, Nam Trung Bộ, Khu 5…

Quang cảnh buổi lễ

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Trong diễn văn tưởng niệm, Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân nhấn mạnh: Những cán bộ, chiến sĩ nói chung, đoàn đại biểu quân nhân chuyên nghiệp Hải quân tiêu biểu nói riêng nguyện tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, Quân đội, Quân chủng, nhất là Nghị quyết Trung ương 8, Khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết Trung ương 8, Khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, phát huy truyền thống vẻ vang của Hải quân Nhân dân Việt Nam, tiếp tục đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc…

Tin, ảnh: Vũ Hưởng, Quang Thanh, Duy Khánh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn