HQ Online - Ngày 23/7, đoàn đại biểu của Quân chủng Hải quân do Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân làm trưởng đoàn, đã tổ chức các hoạt động tri ân tại tỉnh Quảng Trị nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026)
Tham gia đoàn có Chuẩn Đô đốc Vũ Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị Hải quân; Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 3; lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị: Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126, Lữ đoàn Không quân Hải quân 954, Lữ đoàn 189 và một số cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 3.
Phó Đô đốc Nguyễn An Phong và các đại biểu dâng hoa, dâng hương và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Phó Đô đốc Nguyễn An Phong và các đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, Khu di tích Quốc gia đặc biệt bến phà Gianh, Tượng đài chiến thắng Đặc công Hải quân tại xã Cửa Việt, Thành cổ Quảng Trị và bờ Nam sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị.
Phó Đô đốc Nguyễn An Phong ghi sổ vàng và chủ trì làm lễ dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt bến phà Gianh
Sau khi dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt bến phà Gianh, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong xúc động ghi vào sổ vàng: “Trước dòng sông lịch sử, chúng tôi bồi hồi xúc động, bày tỏ lòng thành kính và tri ân vô hạn đối với các Anh hùng liệt sĩ, cùng những người con ưu tú của quê hương, cán bộ, chiến sĩ Hải quân, đã anh dũng chiến đấu, hi sinh tại mảnh đất và sông nước nơi đây. Máu xương của các đồng chí đã hòa vào lòng đất mẹ, dệt nên những chiến thắng vẻ vang, góp phần bảo vệ huyết mạch giao thông chiến lược hướng về miền Nam ruột thịt.
Phó Đô đốc Nguyễn An Phong và Chuẩn Đô đốc Vũ Anh Tuấn thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn
Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống của Quân chủng 3 lần Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; quyết tâm huấn luyện giỏi, làm chủ khoa học, công nghệ, vũ khí trang bị kỹ thuật mới, hiện đại; sẵn sàng chiến đấu, hi sinh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.
Đồng chí Chính ủy Hải quân dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9
Khu di tích quốc Quốc gia đặc biệt bến phà Gianh thuộc xã Quảng Thuận, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (cũ) được hoàn thành xây dựng, tôn tạo vào tháng 4 năm 2026. Nơi đây, ngày 2 và 5/8/1964 với quyết tâm “dám đánh, quyết đánh và biết đánh thắng”, cán bộ, chiến sĩ Hải quân cùng quân dân Quảng Trị đã mưu trí, dũng cảm, đánh bại cuộc tiến công đầu tiên bằng hải quân và không quân của đế quốc Mỹ xâm lược ra miền Bắc, lập nên chiến công vang dội, mở đầu truyền thống vẻ vang đánh thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam.
Đoàn tổ chức lễ tưởng niệm tại Tượng đài chiến thắng Đặc công Hải quân, xã Cửa Việt và thả hoa tại bờ Nam sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị
Trong dịp này, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong và các đại biểu đã trồng các loại cây như mù u, phong ba, bão táp, bàng vuông trong khuôn viên mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đặc biệt, những loại cây này được cán bộ, chiến sĩ Hải quân mang về từ các đảo thuộc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.
Tin, ảnh: Hoàng Diệu
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn