Đoàn công tác trên Tàu buồm 286 hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện trên biển và đối ngoại quốc phòng

HQ Online -

Sáng 18-5, Tàu buồm 286-Lê Quý Đôn đã cập Quân cảng Nha Trang kết thúc hải trình chở đoàn công tác đi huấn luyện dài ngày trên biển kết hợp nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng. Đại tá Phan Văn Diễn, Phó Chính ủy Học viện Hải quân dự đón đoàn.

Tàu buồm 286 cập Quân cảng Nha Trang

Trải qua 34 ngày hành trình với gần 2.600 hải lý, đoàn công tác chấp hành nghiêm kế hoạch quan sát, trinh sát trong suốt quá trình hành quân và đăng ký sổ sách đầy đủ, đúng quy định; thông tin liên lạc bảo đảm thông suốt, kịp thời.

Sở chỉ huy nhẹ trên tàu phối hợp chặt chẽ với lực lượng tiền trạm, tùy viên quốc phòng. Đại diện cơ quan đối ngoại trên tàu đã xây dựng lịch trình các hoạt động giao lưu, đối ngoại tại Singapore và Indonesia đảm bảo chặt chẽ. Các thành viên đoàn công tác chấp hành nghiêm quy định của trưởng đoàn công tác và pháp luật của nước sở tại.

Tại hai nước đến thăm, Tàu đã đón hơn 180 khách tới tham quan, giao lưu với đoàn công tác.

Đại tá Phan Văn Diễn tặng hoa chúc mừng đoàn công tác

Quá trình huấn luyện, học viên đã nắm chắc quy trình vận hành, sử dụng hệ thống động lực, hệ thống điện tàu và các máy móc trang bị các ngành phục vụ hành trình; tham gia đi ca, đo và xử lý số liệu; nắm được số lượng, tính năng các loại dây buồm, các loại buồm và thực hành căng, hạ buồm phục vụ khai thác buồm cho hành trình thành thạo. Kết quả kiểm tra huấn luyện đạt 100% khá, giỏi (49% giỏi).

Chuyến công tác đã thành công tốt đẹp, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang bị, đạt được mục đích đề ra.

 

Đại tá Trần Tiến Dũng, Chủ nhiệm Chính trị Học viện Hải quân trao Giấy khen cho các cá nhân

Dịp này, Tư lệnh Hải quân đã tặng Huy hiệu Thủy thủ viễn dương cho 97 đồng chí trong đoàn công tác. Chính ủy Học viện Hải quân tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 13 cá nhân.

Tin, ảnh: Vũ Hưởng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn