Đoàn công tác trên Tàu buồm 286 dâng hương tại nghĩa trang Hàng Dương

HQ Online -

Tiếp tục hải trình công tác huấn luyện học viên trên biển kết hợp đối ngoại quốc phòng tại Singapore và Indonesia, sáng 14-5, tại nghĩa trang Hàng Dương, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đoàn công tác trên Tàu buồm 286-Lê Quý Đôn, Học viện Hải quân đã tổ chức dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm tri ân các anh hùng, liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc và tham quan di tích nhà tù Côn Đảo.

Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Hàng Dương

Trước hương hồn các anh hùng, liệt sĩ, đoàn cán bộ, giảng viên, học viên trên Tàu buồm 286 nguyện hứa sẽ luôn đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, nêu cao trách nhiệm, đồng sức, đồng lòng, ra sức thi đua "Rèn đức, luyện tài", quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội giao phó, phấn đấu xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Học viện Hải quân chính quy, mẫu mực.

Diễn văn tại buổi lễ nhấn mạnh: Đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân nói chung, cán bộ, chiến sĩ Học viện Hải quân nói riêng Côn Đảo thực sự là “Trường học lớn” để qua đó học tập, tu dưỡng, rèn luyện hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó.

Học viên dâng hương tại mộ Anh hùng, liệt sĩ Võ Thị Sáu

Sau dâng hương, dâng hoa đoàn công tác tham quan tại di tích nhà tù Côn Đảo. Đây là nội dung giáo dục truyền thống giúp cho học viên nắm chắc lịch sử, qua đó tiếp tục học tập, rèn luyện noi gương các thế hệ đi trước đã anh dũng hy sinh giành lại độc lập cho Tổ quốc.

Đại diện đoàn công tác trên Tàu buồm 286 tặng quà lưu niệm Trạm ra đa 590

Trước đó, chiều 13-5, đoàn công tác đã đến thăm chính quyền huyện đảo, Trạm ra đa 590, Trung đoàn 251, Vùng 2 Hải quân và Đồn Biên phòng Côn Đảo.

Tin, ảnh: Vũ Hưởng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn