Đoàn công tác TP. Đà Nẵng kết thúc chuyến thăm quân, dân Trường Sa và Nhà giàn DK1

HQ Online -

Vừa qua, đoàn công tác TP. Đà Nẵng cùng một số địa phương và các ban, ngành đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm quân, dân huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) và Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Đoàn do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân làm trưởng đoàn.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng tặng quà cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn

Tham gia đoàn có các đồng chí: Dương Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân nguyện Quốc hội; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La; Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế cùng hơn 200 đại biểu đến từ TP. Đà Nẵng, tỉnh Sơn La, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tạp chí Cộng sản, Kho bạc Nhà nước TP. Hải Phòng, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An và các văn nghệ sĩ, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí.

Đoàn tham dự buổi chào cờ trên đảo Trường Sa

Đoàn đã đến thăm các đảo: Song Tử Tây, Đá Nam, Cô Lin, Sinh Tồn, Đá Tây C, Trường Sa và Nhà giàn DK1/17.

Đoàn công tác thăm trường học tại xã đảo Sinh Tồn

Tại mỗi điểm đến, sau khi nghe lãnh đạo, chỉ huy các đảo, nhà giàn báo cáo kết quả các mặt công tác và dành nhiều thời gian đến thăm, động viên quân dân, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng ghi nhận, biểu dương cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo, nhà giàn đã chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của trên, vững vàng bản lĩnh, nắm chắc đối sách, huấn luyện giỏi, SSCĐ cao, không để bị động, bất ngờ.

Đoàn công tác tặng quà các hộ dân xã đảo Song Tử Tây

Các đảo, nhà giàn đã có nhiều giải pháp về xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật; xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; làm tốt công tác tư tưởng, chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; thực sự là điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.

Đồng chí Phó Tư lệnh Hải quân cũng lưu ý cán bộ, chiến sĩ cần quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của trên; cảnh giác, xử trí đúng đối sách, SSCĐ cao trong mọi tình huống, nhất là phải luôn đoàn kết, tích cực giúp đỡ, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển…

Thành viên đoàn công tác hát tặng cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/17

Dịp này, đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố, cơ quan, đơn vị đã tặng nhiều phần quà ý nghĩa, thiết thực đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 với tổng số tiền gần 12 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Đặng Tùng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn