Từ ngày 13 đến 21/4, đoàn công tác Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn, đã đến thăm, kiểm tra tại đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) và Nhà giàn DK1/15 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
Tham gia đoàn công tác có đại biểu Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; Hội đồng Lý luận Trung ương; Ban Cơ yếu Chính phủ; các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, các tổng cục, quân khu, quân chủng, binh chủng, quân đoàn, binh đoàn, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam, học viện, nhà trường, báo cáo viên và các đoàn nghệ thuật trong Quân đội.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng phát biểu động viên cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn
Sau khi làm công tác chuẩn bị, Tàu 491, thuộc Hải đội 411, Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân đã rời cảng Cát Lái, TP Hồ Chí Minh, khởi hành đưa đoàn công tác đến thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cùng các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ trên các đảo Sơn Ca, Nam Yết, Đá Lớn A, Sinh Tồn, Tiên Nữ B, Núi Le C, Trường Sa Đông, Đá Tây A, Trường Sa và DK1/15.
Cán bộ, chiến sĩ đảo Núi Le C đón Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng và đoàn công tác
Ở các điểm dừng chân, đồng chí trưởng đoàn cùng các đại biểu đến dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Trường Sa; khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên đảo Sơn Ca và các công trình văn hóa tâm linh trên các đảo; tổ chức Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo tại vùng biển quần đảo Trường Sa và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1/15
Đoàn công tác đã kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; kết quả triển khai hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cán bộ, chiến sĩ trên các đảo và nhà giàn.

Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ đảo Núi Le C và Nhà giàn DK1/15
Dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của thủ trưởng đoàn công tác, hoạt động kiểm tra lần này có nhiều đổi mới cả về nội dung và phương pháp như: mời đại biểu Hội đồng Lý luận Trung ương thông tin tình hình chính trị thời sự, định hướng tư tưởng hành động cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo; tổ chức hội nghị đảng ủy thông qua kế hoạch chiến đấu bảo vệ đảo; kiểm tra khả năng kết nối xử trí tình huống giả định cấp cứu bệnh nhân ở đảo cần sự hỗ trợ của đất liền; kiểm tra báo động phòng không cấp 1 tại Nhà giàn DK1/15.
Ngoài ra, đoàn đã đến kiểm tra, động viên một số tàu đang thực hiện nhiệm vụ trên biển và thăm, tặng quà ngư dân tại âu tàu đảo Đá Tây A và Trường Sa.
Đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và trồng cây lưu niệm trên đảo Sơn Ca
Tại các điểm đến, đoàn đã nghe chỉ huy các đảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng trên đảo. Qua báo cáo cho thấy, các đảo đã quán triệt, chấp hành nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh của trên về công tác sẵn sàng chiến đấu; tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu, tuần tra canh gác nắm chắc tình hình trên không, trên biển, xử lý tình huống đúng đối sách không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; hoàn thành đúng đủ nội dung, chương trình, thời gian huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho các đối tượng.


Thủ trưởng đoàn công tác giao lưu văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Lớn A
Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị được triển khai đồng bộ sáng tạo đạt nhiều kết quả thiết thực, sát với yêu cầu nhiệm vụ; công tác quản lý, theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho các lực lượng thường xuyên được chú trọng. Các đảo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xanh hóa; cán bộ, chiến sĩ đã tự ươm trồng, chăm sóc được hàng chục nghìn cây xanh các loại.
Thủ trưởng đoàn công tác và các đại biểu thăm, động viên các hộ dân sinh sống trên đảo Trường Sa và đảo Sinh Tồn
Công tác tăng gia, sản xuất được đẩy mạnh. Từ đầu năm 2026 đến nay, mỗi đảo đã thu được hàng nghìn kg rau xanh, góp phần tích cực vào việc cải thiện bữa ăn của bộ đội.
Thủ trưởng đoàn công tác thăm, động viên ngư dân tại âu tàu Trường Sa và đảo Đá Tây A
Phát biểu tại các buổi làm việc, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe tới các cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa, Nhà giàn DK1.
Chia sẻ với những khó khăn của quân và dân trên đảo, đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao tinh thần kiên cường, ý chí bền bỉ, sự hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang ngày đêm bám biển, bám đảo. Quân và dân đã vượt qua khó khăn, gian khổ đạt được nhiều kết quả cao trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Các đại biểu trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ trên các đảo và Nhà giàn DK1/15
Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng tin tưởng và đề nghị quân dân đặc khu Trường Sa tiếp tục phát huy những thành tích đạt được và truyền thống của Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, vững tay súng, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc trong tình hình mới.
Thủ trưởng đoàn công tác tham quan khu tăng gia trên Nhà giàn DK1/15
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng yêu cầu trong thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đặc khu Trường Sa, Nhà giàn DK1 thường xuyên làm tốt công tác chính trị, tư tưởng; đặc biệt coi trọng xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần. Các đơn vị quán triệt, thực hiện "2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa" và phương châm "5 vững" theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Thủ trưởng đoàn công tác tham gia Lễ chào cờ, duyệt đội ngũ và chụp ảnh lưu niệm trên đảo Trường Sa
Cán bộ, chiến sĩ tiếp tục rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, tăng cường đoàn kết, thống nhất; xây dựng tình đồng chí, đồng đội gắn bó, sẻ chia; nắm vững nhiệm vụ, nhận thức rõ đối tượng, đối tác; nêu cao ý chí quyết chiến quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam, người chiến sĩ Hải quân anh hùng.
Các đảo, nhà giàn tập trung nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, bảo đảm tốt hậu cần kỹ thuật; thực hiện có hiệu quả Chương trình “Hải quân làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”.
Đoàn công tác tổ chức Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo
Trong chuyến công tác lần này, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng đã gợi mở cho các văn nghệ sĩ sáng tác những tác phẩm phản ánh rõ nét sự phát triển ngày càng vững chắc của quân và dân Trường Sa.
Đoàn công tác, cũng đã triển khai các hoạt động thi đua, giao lưu văn hóa văn nghệ, sáng tác văn học nghệ thuật... Theo đó, hơn 10 tác phẩm âm nhạc, hàng chục bài thơ, truyện ký ca ngợi về tình yêu biển đảo và người chiến sĩ Hải quân đã ra đời.
Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng kiểm tra, động viên kíp chỉ huy và tổ phục vụ trên Tàu 491
Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao tặng nhiều phần quà của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và các đơn vị đến quân và dân ở đặc khu Trường Sa, Nhà giàn DK1/15; thực hiện các hoạt động ý nghĩa như đóng góp ủng hộ Chương trình "Xanh hóa Trường Sa"; trồng cây, làm bánh trôi, giao lưu văn nghệ… Qua đó thể hiện tinh thần cả nước luôn hướng về Trường Sa, chung sức, đồng lòng vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.


Thủ trưởng đoàn công tác trao Huy hiệu Chiến sĩ Trường Sa tặng các đại biểu
Tin, ảnh: Hoàng Diệu
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn