Đoàn công tác Tàu 016-Quang Trung chào xã giao Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương

HQ Online -

Chiều 25-7, đoàn công tác trên Tàu 016-Quang Trung đã tới đặt vòng hoa tưởng niệm tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở vườn hoa Borisenko; chào xã giao Thị trưởng TP. Vladivostok và Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương. Đại sứ Việt Nam Ngô Đức Mạnh và Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Liên bang Nga cùng đi với đoàn.

Tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn tổ chức mặc niệm và dâng hoa, nghe Tổng lãnh sự Việt Nam tại TP. Vladivostok giới thiệu về quá trình xây dựng và khánh thành Tượng đài.

Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga và đoàn công tác trên Tàu 016 dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chào xã giao Thị trưởng TP. Vladivostok, đoàn công tác được Thị trưởng Oleg Gumenyuk giới thiệu một số nét cơ bản về TP. Vladivostok. Ngài Thị trưởng cho biết ở đây có nhiều lưu học sinh và kiều bào Việt Nam đang sinh sống, học tập trên nhiều lĩnh vực. Cũng tại thành phố này, Chủ tịch Hồ Chí Minh của Việt Nam đã có 3 lần dừng chân trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người. Này 5-7-2019, chính quyền thành phố cùng với kiều bào Việt Nam đã khánh thành Tượng đài của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại vườn hoa Borisenko... 

Đại tá Nguyễn Văn Ngân tặng Thị trưởng TP. Vladivostok quà lưu niệm

Phát biểu tại buổi tiếp, Đại sứ Ngô Đức Mạnh cảm ơn ngài Oleg Gumenyuk cùng lãnh đạo TP. Vladivostok đã dành thời gian tiếp đoàn. Theo Đại sứ, TP. Vladivostok là địa danh để lại những dấu ấn đậm nét trong quan hệ giữa vùng Viễn Đông nói riêng và nước Nga nói chung với đất nước, con người Việt Nam. Đại sứ Ngô Đức Mạnh cảm ơn chính quyền thành phố đã tạo điều kiện để tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt trang trọng ở đây đồng thời cảm ơn ngài Thị trưởng đã luôn tạo điều kiện để các lưu học sinh, kiều bào Việt Nam được sinh sống, học tập tốt nhất…

Tiếp đó, đoàn công tác đã tới chào xã giao chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương. Đô đốc Sergei Iosifovich Avakyants, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương đón và tiếp đoàn.

Quang cảnh buổi chào xã giao Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương

Tại buổi tiếp, Đại tá Nguyễn Văn Ngân bày tỏ niềm vinh dự khi chỉ huy Tàu 016-Quang Trung của Hải quân nhân dân Việt Nam (HQNDVN) đến thăm đất nước đất nước Nga vĩ đại và tham dự Lễ duyệt binh tàu hải quân của Hạm đội Thái Bình Dương nhân kỷ niệm Ngày truyền thống Hải quân Nga tại TP. Vladivostok. Đồng chí cũng chuyển lời thăm hỏi của Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Tư lệnh HQNDVN tới Đô đốc Sergei Iosifovich Avakyants và chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương; đồng thời thay mặt sĩ quan, thủy thủ Tàu Quang Trung gửi lời chào trân trọng tới toàn thể sĩ quan, binh sĩ Hạm đội Thái Bình Dương.

Đại tá Nguyễn Văn Ngân khẳng định Việt Nam và Nga, từ lâu đã gắn bó chặt chẽ với nhau bởi mối tình hữu nghị bền chặt và quan hệ hợp tác tốt đẹp về nhiều mặt. Mối quan hệ thắm thiết đó đã được thử thách qua nhiều thập kỷ và trở thành tài sản quý báu của nhân dân hai nước. Nhân dân Việt Nam hết sức trân trọng và không bao giờ quên sự giúp đỡ to lớn của nhân dân Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay đối với công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, cũng như xây dựng đất nước của Việt Nam.

HQNDVN đánh giá cao và cảm ơn sự giúp đỡ của Hải quân Liên bang Nga nói chung; Hạm đội Thái Bình Dương nói riêng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác với Hải quân Việt Nam trong thời gian vừa qua thông qua các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ HQNDVN trong các lĩnh vực: Đào tạo sĩ quan tàu ngầm; sĩ quan chỉ huy tham mưu, chỉ huy quản lý kỹ thuật; đào tạo học viên hải quân các chuyên ngành: Hàng hải, vũ khí, pháo, ngư lôi, thông tin, ra đa, sonar, máy điện... theo các diện ưu đãi. Ngoài ra, Hải quân Liên bang Nga còn nhiều lần cử tàu sang thăm và giao lưu với HQNDVN (17 lần).

Trao đổi với đoàn, Đô đốc Sergei Iosifovich Avakyants, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương nhiệt liệt chào mừng Tàu 016-Quang Trung của HQNDVN đã tới tham dự duyệt binh tàu nhân kỷ niệm Ngày truyền thống Hải quân Nga. 

Theo kế hoạch, ngày 26-7, đoàn công tác sẽ tới đặt vòng hoa tại Tổ hợp tưởng niệm vinh danh chiến công Hạm đội Thái Bình Dương, tham quan Tàu ngầm S-56, Bảo tàng Cờ đỏ Hạm đội Thái Bình Dương và một số di tích lịch sử, văn hóa.

Tin, ảnh: Vũ Hưởng (từ TP Vladivostok, Liên bang Nga)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn