HQ Online - Sáng 15/1, tại Hải Phòng, Đoàn kiểm tra số 3 của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra kết quả chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), bảo vệ Đại hội Đảng XIV và tổ chức đón Tết Nguyên đán tại Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126.
Chỉ huy Lữ đoàn 126 đón Thượng tướng Lê Quang Minh
Tham gia đoàn có Thiếu tướng Nguyễn Khắc Huy, Phó Cục trưởng Cục Quân huấn-Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu); thủ trưởng Cục Dân vận (Tổng cục Chính trị), Bộ Tham mưu (Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật) và đại diện các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.
Thượng tướng Lê Quang Minh phát biểu chỉ đạo
Quân chủng Hải quân có Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Hải quân; thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần-Kỹ thuật và các cơ quan chức năng Quân chủng.
Thiếu tướng Nguyễn Khắc Huy quán triệt nội dung kiểm tra
Đợt kiểm tra tập trung vào các nội dung trọng điểm như: công tác quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Trung ương, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về SSCĐ bảo vệ Đại hội Đảng XIV và bảo đảm Tết Nguyên đán Bính Ngọ; diễn tập tình huống bảo vệ sở chỉ huy cấp trên; một số mặt hoạt động công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) và công tác bảo đảm hậu cần-kỹ thuật...
Luyện tập tình huống triển khai bảo vệ sở chỉ huy cấp trên
Kết quả kiểm tra cho thấy, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 126 và các cơ quan, đơn vị đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị, chỉ lệnh, kế hoạch của trên về công tác SSCĐ, bảo vệ Đại hội Đảng XIV và tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.
Thượng tướng Lê Quang Minh kiểm tra trang bị SSCĐ của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 126
Đơn vị duy trì thực hiện nghiêm công tác SSCĐ, kịp thời rà soát, bổ sung, điều chỉnh và hoàn chỉnh hệ thống văn kiện, phương án, kế hoạch chiến đấu sát với thực tiễn; theo dõi nắm chắc lực lượng trực làm nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ biển đảo.
Lữ đoàn tích cực chủ động tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu theo các nhiệm vụ: cơ động lực lượng bảo vệ sở chỉ huy cấp trên, bảo vệ mục tiêu doanh trại; cơ động lực lượng thực hiện nhiệm vụ theo phương án xác định; tăng cường tuần tra, kiểm soát, canh gác, bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị.
Kiểm tra sổ sách hoạt động CTĐ, CTCT và công tác hậu cần-kỹ thuật
Hoạt động CTĐ, CTCT được triển khai toàn diện, bám sát thực tiễn nhiệm vụ, nhất là trong các nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, dã ngoại. Tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ ổn định, yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ.
Công tác hậu cần-kỹ thuật được bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Lữ đoàn bám sát hướng dẫn của trên để xây dựng mới các kế hoạch sát với biên chế và phương án chiến đấu; đột phá vào “Nâng cao chất lượng quản lý, chăm sóc sức khỏe bộ đội và bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa trang bị kỹ thuật”.
Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên phát biểu
Bên cạnh những kết quả nổi bật, đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục, như: việc thực hiện động tác điều lệnh của một số quân nhân chưa đều đẹp; việc xây dựng chính quy của đơn vị có mặt còn hạn chế.
Phát biểu kết luận kiểm tra, Thượng tướng Lê Quang Minh ghi nhận và đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng và công tác chuẩn bị chu đáo, toàn diện của Lữ đoàn 126-lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của Quân chủng Hải quân trong thực hiện nhiệm vụ SSCĐ phục vụ Đại hội Đảng XIV và đón Tết Bính Ngọ 2026.
Thượng tướng Lê Quang Minh phát biểu kết luận kiểm tra
Để thực hiện tốt nhiệm vụ, đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu:
Một là, Lữ đoàn tiếp tục quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện chỉ thị, chỉ lệnh, kế hoạch của trên về công tác SSCĐ, bảo vệ Đại hội Đảng XIV; duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, đặc biệt là các lực lượng trực chống khủng bố, cứu nạn. Nắm chắc tình hình an ninh chính trị địa bàn, nhất là địa bàn làm nhiệm vụ A2, tăng cường luyện tập SSCĐ theo từng nhiệm vụ, có phương án quản lý và kịp thời ngăn chặn, xử lý máy bay không người lái và các phương tiện bay hoạt động trái phép. Cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các quy định của Bộ Quốc phòng, bảo đảm an toàn tuyệt đối người và phương tiện khi tham gia giao thông. Các trường hợp được về đón tết cùng gia đình phải chấp hành nghiêm quy định của đơn vị và địa phương.
Hai là, Lữ đoàn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng năm 2026 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng” và đợt thi đua cao điểm “Mừng Đảng, mừng Xuân”; làm tốt công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng XIV, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm 2026. Tổ chức giáo dục, quán triệt nâng cao nhận thức cho bộ đội về nhiệm vụ SSCĐ, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; đề cao cảnh giác xử trí hiệu quả các tình huống xảy ra. Tổ chức đón Tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm theo truyền thống của dân tộc, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật, bảo đảm an ninh, an toàn đơn vị và thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa…
Ba là, đơn vị tổ chức, bảo đảm đúng đủ tiêu chuẩn, chế độ cho bộ đội; chú trọng vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; công khai, minh bạch chế độ, tiêu chuẩn. Thực hiện công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh. Sẵn sàng cơ động lực lượng, phương tiện chi viện cho các địa phương phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Bảo đảm rau xanh gối vụ và lương thực thực phẩm dự trữ, không để thiếu hụt sau tết.
Thượng tướng Lê Quang Minh trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 126
Dịp này, Thượng tướng Lê Quang Minh đã trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng gửi tặng cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 126.
Tin, ảnh: Đặng Tùng
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn