Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra Bộ Tư lệnh Hải quân

HQ Online -

Chiều 20-5, tại TP. Hải Phòng, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra tại Bộ Tư lệnh Hải quân. Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân chủ trì đón đoàn. 

 

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh và các cơ quan chức năng Quân chủng Hải quân đón đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam đã báo cáo với Đoàn công tác Bộ Quốc phòng về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019 và 5 tháng đầu năm 2020 của Quân chủng Hải quân.

Thời gian qua, Quân chủng duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực SSCĐ; phối hợp tuần tra, theo dõi nắm chắc tình hình trên các vùng biển trọng điểm; chủ động tham mưu, đề xuất Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử lý hiệu quả các tình huống theo đúng đối sách, không để bị động, bất ngờ.

Lực lượng làm nhiệm vụ trên biển của Quân chủng thường xuyên làm tốt công tác quản lý, kiểm soát ngư trường, vùng biển, vùng giáp ranh với các nước và nắm tình hình theo Chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ. Quân chủng tổ chức tốt các cuộc diễn tập theo phương án bảo vệ chủ quyền biển, đảo, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, an toàn tuyệt đối.

Toàn Quân chủng tích cực tham gia tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ, giúp đỡ ngư dân trên các vùng biển, nhất là vùng biển xa bờ (tiêu biểu là Vùng 2 Hải quân đã cứu vớt và đưa 30 ngư dân tàu cá QNa 95654 TS bị nạn trên vùng biển thềm lục địa phía Nam vào bờ an toàn). Các đơn vị Hải quân kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn; cấp gần 10 triệu lít nước ngọt, tặng gần 400 bồn đựng nước và hơn 3.200 bình nước lọc cho bà con...

Các cơ quan, đơn vị quán triệt nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết chống dịch Covid-19 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân; triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống, không để dịch bệnh lây lan vào đơn vị và tích cực tham gia giúp đỡ, phục vụ nhân dân phòng chống dịch.

Công tác chuẩn bị tổ chức các sự kiện đối ngoại quốc phòng do Quân chủng Hải quân chủ trì trong năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN-2020 được tiến hành khẩn trương, chu đáo. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Quân chủng đã chấp hành nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, kịp thời đề xuất điều chỉnh thời gian, phương án tổ chức các sự kiện đối ngoại. Các doanh nghiệp Hải quân nỗ lực triển khai nhiều giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực từ tình hình dịch bệnh, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Các tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân chủng chấp hành nghiêm chỉ thị, hướng dẫn về đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tổ chức thành công các đại hội chi bộ, đảng bộ bộ phận; đang tiến hành đại hội chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở; tích cực chuẩn bị mọi mặt cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2020-2025.

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật được cấp ủy, chỉ huy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo. Ban, tiểu ban, tổ công tác 1389 các cấp duy trì hoạt động có hiệu quả; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy và triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác, không để xảy ra vụ việc về an ninh, ma túy, mua bán người, tham nhũng, buôn lâu, gian lận thương mại và hàng giả…

Thời gian tới, Quân chủng tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia, nhất là hoạt động kinh tế biển; bảo vệ an toàn các mục tiêu chiến lược. Các lực lượng làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát ngư trường theo Chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ; nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ; tổ chức thành công các sự kiện đối ngoại quốc phòng; chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân chủng, tiến tới Đại hội XIII của Đảng…

Trung tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2019 và 5 tháng đầu năm 2020 của Quân chủng Hải quân. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền biển, đảo, Trung tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu Quân chủng tiếp tục nắm chắc, dự báo đúng, kịp thời tình hình trên biển và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử lý hiệu quả các tình huống, đúng đối sách; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, coi trọng huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị hiện đại; huấn luyện thuần thục động tác cá nhân và sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị; nâng cao chất lượng các cuộc diễn tập, kiểm tra; triển khai đồng bộ giải pháp xây dựng lực lượng chính quy, hiện đại, tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt...

Các cấp tiếp tục giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ có ý chí quyết tâm sẵn sàng chiến đấu cao; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng mối đoàn kết thống nhất cao trong nội bộ; duy trì mở rộng hợp tác quốc tế và tổ chức tốt các sự kiện đối ngoại để góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Hải quân và Quân đội trên trường quốc tế…

Tin, ảnh: Vũ Hưởng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn