Đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ thăm, làm việc với Quân chủng Hải quân

HQ Online -

Chiều 23/2, tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc với Quân chủng Hải quân.

Đồng chí Huỳnh Thành Đạt phát biểu

Báo cáo với đoàn công tác, Chuẩn Đô đốc Phan Tuấn Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân nhấn mạnh: Thời gian qua, Quân chủng đã tích cực tham gia, triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Quốc phòng với Bộ Khoa học và Công nghệ, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam phát biểu

Quân chủng Hải quân chủ động nghiên cứu dự báo, giải quyết các vấn đề lý luận, thực tiễn phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ; nghiên cứu làm chủ các hệ thống VKTB mới, bảo đảm duy trì tình trạng kỹ thuật của VKTBKT; cải tiến, hiện đại hóa một số VKTBKT, nâng cao tính năng, đáp ứng yêu cầu tác chiến trong điều kiện mới.

 

Chuẩn Đô đốc Phan Tuấn Hùng báo cáo tại buổi làm việc

Qua nghe báo cáo và thăm một số đơn vị Hải quân tại Căn cứ quân sự Cam Ranh, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá cao kết quả nghiên cứu khoa học, khả năng làm chủ VKTBKT hiện đại của các đơn vị Hải quân. Những kết quả này đã đóng góp thiết thực vào tiềm lực khoa học, công nghệ quốc phòng và khoa học, công nghệ quốc gia.

Các đại biểu dự buổi làm việc

Đồng chí Huỳnh Thành Đạt đề nghị Quân chủng Hải quân nói riêng, Bộ Quốc phòng nói chung tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học kỹ thuật và công nghệ, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ thông tin, công nghệ tự động hoá, công nghệ vật liệu mới; bảo đảm sửa chữa, nâng cấp, cải tiến, hiện đại hóa, thiết kế chế tạo VKTBKT, tiếp thu chuyển giao công nghệ sản xuất quốc phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Phạm Hoài Nam cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với các hoạt động nghiên cứu khoa học quân sự, quốc phòng của Quân đội đồng thời đề nghị hai Bộ tiếp tục thỏa thuận hợp tác về các nhiệm vụ khoa học công nghệ trong thời gian tới.

Đoàn công tác thăm Lữ đoàn 162, Vùng 4

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng mong muốn Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục ủng hộ giúp đỡ Bộ Quốc phòng phát triển nhiều đề tài khoa học quân sự nhằm đẩy mạnh hiện đại hóa Quân đội; xây dựng tiềm lực khoa học công nghệ, trung tâm công nghệ đổi mới sáng tạo ở các viện, nhà trường, trung tâm nghiên cứu cũng như mở rộng hợp tác khoa học và công nghệ trong và ngoài nước; phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, hiện đại và lưỡng dụng, gắn kết chặt chẽ và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia.

Tin, ảnh: Đức Thu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn