HQ Online - Gắn với môi trường đào tạo đặc thù của quân đội, phong trào thanh niên ở Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân (CĐKTHQ) luôn bám sát nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo và triển khai theo hướng thiết thực. Nhà trường chủ động phối hợp với các đơn vị trên địa bàn, đồng thời chú trọng chăm lo đời sống tinh thần, tạo môi trường rèn luyện, cống hiến cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN).
Đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu nhân đạo
Tại hội trường Trường CĐKTHQ, không khí của ngày hiến máu tình nguyện diễn ra khẩn trương nhưng ấm áp. Hàng trăm cán bộ, ĐVTN xếp hàng ngay ngắn, kiên nhẫn chờ đến lượt. Những cánh tay sẵn sàng hiến máu, những nụ cười ấm lòng sau khi hoàn thành nghĩa cử nhân văn đã để lại ấn tượng đẹp về tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ nơi đây.
Từ năm 2025 đến nay, Đoàn cơ sở nhà trường cùng Bệnh viện Quân y 175 tổ chức 3 đợt hiến máu nhân đạo; đóng góp hàng trăm đơn vị máu phục vụ cấp cứu, điều trị cho các bệnh viện của thành phố. Đây không chỉ là hoạt động vì cộng đồng mà còn cho thấy hiệu quả của việc phối hợp với giữa đoàn trường với các đơn vị y tế trên địa bàn.

Một tiết mục trong hội thi mô hình báo tường
Đoàn cơ sở từng bước mở rộng quan hệ với Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP.Hồ Chí Minh và tổ chức đoàn địa phương nơi đóng quân. Thông qua các chương trình tập huấn cán bộ đoàn, “Xuân tình nguyện”, “Mùa hè xanh”, “Tháng Ba biên giới”…, đoàn viên, thanh niên có điều kiện rèn luyện trong môi trường thực tiễn, nâng cao nhận thức và kỹ năng.
Thượng sĩ Nguyễn Hoàng Hữu Phát, học viên Lớp VNtr35 chia sẻ: “Chúng tôi rất háo hức với những buổi giao lưu, kết nghĩa với các đơn vị bên ngoài… giúp chúng tôi có thêm cơ hội học hỏi, rèn luyện kỹ năng...”.
Năm 2025, Đoàn cơ sở Trường CĐKTHQ huy động hơn 300 ngày công làm vệ sinh môi trường; thu gom khoảng 600kg rác thải nhựa; phối hợp xây dựng 1 công trình thanh niên; tặng 12 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Điểm nổi bật trong hoạt động phối hợp là hướng mạnh về địa bàn, trong đó có các hoạt động với Đoàn phường Cát Lái (TP.Hồ Chí Minh). Cán bộ, ĐVTN nhà trường tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, hỗ trợ bà con nông dân hàng trăm ngày công cải tạo đất trồng hoa trước Tết Nguyên đán, để lại hình ảnh đẹp về “Bộ đội Cụ Hồ-người chiến sĩ Hải quân”.
Việc mở rộng liên kết đã làm phong phú nội dung phong trào, gắn bó hơn với nhân dân địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc.
Song song với các hoạt động hướng ra bên ngoài, Đoàn cơ sở nhà trường còn chú trọng chăm lo đời sống tinh thần cho ĐVTN, coi đây là yếu tố quan trọng bảo đảm chất lượng học tập, rèn luyện.
Trung tá Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bí thư Đoàn cơ sở cho biết: Với đặc thù ĐVTN chủ yếu là học viên trẻ, nhiều người vừa tốt nghiệp phổ thông, đang trong giai đoạn chuyển tiếp sang môi trường quân đội, các hoạt động tập thể có ý nghĩa thiết thực giúp họ nhanh chóng thích nghi với nếp sống mới.
Việc duy trì thường xuyên các hoạt động văn hóa, thể thao trở thành điểm nhấn của phong trào. Từ sinh nhật đồng đội đến các môn thể thao như bóng chuyền, bóng đá, cờ vua, cầu mây, kéo co… thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Tính chất sôi nổi của các hoạt động này phần nào giải tỏa áp lực học tập, rèn luyện, xây dựng tinh thần đoàn kết trong đơn vị. Đối với học viên trẻ, đây là yếu tố quan trọng để ổn định tâm lý, duy trì động lực phấn đấu.
Trung tá Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bí thư Đoàn cơ sở: Để nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện, trước hết phải xây dựng môi trường tinh thần tích cực. Các hoạt động đoàn, nhất là văn hóa, thể thao đã gắn kết và tạo động lực cho đoàn viên, thanh niên.
Trên cơ sở đó, các phong trào thi đua đều gắn với nhiệm vụ học tập, rèn luyện, xây dựng chính quy và chấp hành kỷ luật. Đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động về nguồn, tham quan các địa chỉ đỏ như: Địa đạo Củ Chi, Dinh Độc Lập, Đền thờ Võ Thị Sáu… nhằm bồi dưỡng nhận thức chính trị, hun đúc lý tưởng và trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thực tiễn cho thấy, việc tổ chức phong trào đoàn theo hướng thiết thực, phù hợp với đặc điểm đối tượng, bám sát nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo ở Trường CĐKTHQ mang lại hiệu quả tích cực. Qua đó góp phần tạo chuyển biến về chất lượng đào tạo của Nhà trường, đồng thời hình thành ý thức tự học, tự rèn cho ĐVTN, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Xuân Hương
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn