Điện đàm trực tuyến giữa Tư lệnh Hải quân Nhân dân Việt Nam và Tư lệnh Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc

HQ Online -

Sáng 28-5, tại Hà Nội, Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân Nhân dân Việt Nam đã điện đàm trực tuyến với Đô đốc Thẩm Kim Long, Tư lệnh Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương giữa hải quân hai nước.

Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm nhấn mạnh: Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia láng giềng núi sông liền một dải. Nhân dân hai nước có tình hữu nghị truyền thống lâu đời, luôn dành cho nhau sự ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và sự nghiệp phát triển kinh tế hiện nay.

Trên cơ sở “phương châm 16 chữ” và “tinh thần 4 tốt”, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc ngày càng phát triển hiệu quả, đi vào chiều sâu. Quan hệ quốc phòng giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển, trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Đặc biệt, thành công của hoạt động đối thoại chiến lược quốc phòng, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới và chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc tháng 4-2021 đã làm sâu sắc thêm mối quan hệ đồng chí, anh em giữa hai nước.

Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm trong buổi điện đàm

Quan hệ hợp tác giữa hải quân hai nước là điểm sáng và là một trong những trụ cột của quan hệ quốc phòng Việt Nam-Trung Quốc. Lãnh đạo hải quân hai nước thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc nhau; trên cơ sở “Thỏa thuận về tuần tra liên hợp (TTLH) trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, hải quân hai nước đã tổ chức thành công 29 chuyến tuần tra, 13 phiên họp thường niên về TTLH và 14 lần luyện tập chung trên biển. Hải quân Việt Nam đã 8 lần đón tàu Hải quân Trung Quốc thăm Việt Nam và 5 lần cử tàu thăm, tham dự các sự kiện quốc tế tổ chức tại Trung Quốc.

Hải quân Việt Nam luôn thực hiện tốt nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước và Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam-Trung Quốc. Hải quân Việt Nam mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác sâu rộng, xây dựng lòng tin chiến lược toàn diện với Hải quân Trung Quốc, góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc ngày càng phát triển.

Thời gian tới, để quan hệ hợp tác giữa hải quân hai nước đi vào chiều sâu, thực chất, Tư lệnh Hải quân Việt Nam trao đổi một số nội dung hợp tác gồm: Tăng cường trao đổi giữa hải quân hai nước về tình hình trên biển và các vấn đề hai bên cùng quan tâm, nghiên cứu thiết lập đường dây nóng để chủ động xử lý, giải quyết các vấn đề nảy sinh; phát huy tốt cơ chế TTLH trên Vịnh Bắc Bộ kết hợp tổ chức luyện tập chung về tìm kiếm cứu nạn, thông tin liên lạc và thực hành Bộ quy tắc về tránh va chạm bất ngờ trên biển (CUES). Hai bên thúc đẩy sớm thống nhất nội dung và tiến hành ký kết “Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Trung Quốc về tuần tra liên hợp trên Vịnh Bắc Bộ” cho phù hợp với biên chế mới của Quân đội Trung Quốc. Khi dịch Covid-19 được kiểm soát, hải quân hai nước sẽ tăng cường trao đổi đoàn cấp cao để giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện công tác đảng, công tác chính trị, công tác hậu cần, kỹ thuật. Tổ chức cho tàu TTLH thăm cảng của nhau sau khi kết thúc tuần tra trên biển.

Quang cảnh buổi điện đàm

Đô đốc Thẩm Kim Long chúc mừng Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm trên cương vị Tư lệnh Hải quân đã chỉ huy Hải quân Nhân dân Việt Nam ngày càng phát triển chính quy, hiện đại.

Nhất trí với những nội dung hợp tác giữa hải quân hai nước do Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm đưa ra, Đô đốc Thẩm Kim Long cho biết: Cần sớm thiết lập đường dây nóng giữa hải quân hai nước để chủ động xử lý, giải quyết các vấn đề nảy sinh trên biển. Tiếp tục phát huy tốt và mở rộng phạm vi TTLH không chỉ ở Vịnh Bắc Bộ mà có thể mở rộng ra ngoài Vịnh Bắc Bộ. Hải quân Trung quốc sẽ tham mưu cho Bộ Quốc phòng Trung Quốc để hai bên sớm ký kết Bản ghi nhớ đồng thời hai bên tăng cường giao lưu sĩ quan trẻ, cử tàu thăm cảng của nhau.

Tư lệnh Hải quân Trung Quốc đưa ra một số đề xuất  tăng cường mối quan hệ giữa hải quân hai nước: Tiếp tục duy trì thường xuyên trao đổi lãnh đạo cấp cao giữa lãnh đạo, chỉ huy hai nước cả song phương và đa phương nhằm đóng góp tích cực vào mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Hải quân hai nước trân trọng tình cảm truyền thống hữu nghị vừa là đồng chí vừa là anh em, tuyệt đối không để các thế lực thù địch gây rối, chia rẽ tình đoàn kết. Hai bên tăng cường hơn nữa việc cử tàu và sĩ quan trẻ giao lưu thăm cảng, luyện tập chung; xử lý thỏa đáng các bất đồng trên biển, xây dựng vùng biển hòa bình, ổn định cùng phát triển. Xây dựng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hải quân hai nước thực sự là điểm sáng trong quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

*Sau buổi điện đàm với Đô đốc Thẩm Kim Long, Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm đã tiếp xã giao Tùy viên cũ và Tùy viên mới của Trung Quốc chào từ biệt và chào ra mắt.

Quang cảnh buổi tiếp tùy viên quân sự cũ và mới của Trung Quốc

Tư lệnh Hải quân Việt Nam chúc mừng Đại tá La Tân hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ Tùy viên quân sự Trung Quốc tại Việt Nam; ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Đại tá La Tân cho sự phát triển mỗi quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa quân đội và hải quân 2 nước.

Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm tặng Đại tá La Tân biểu trưng của Hải quân Nhân dân Việt Nam

Tư lệnh Hải quân Việt Nam chúc mừng Đại tá Phan Đào được bổ nhiệm làm Tùy viên quân sự Trung Quốc tại Việt Nam và mong muốn Đại tá Phan Đào trên cương vị mới sẽ có nhiều đóng góp trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa quân đội 2 nước nói chung, hải quân 2 nước nói riêng ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Tin, ảnh: Đặng Tùng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn