Diễn biến vụ chữa cháy tàu hàng Vancouver của Singapore ngày 5-2

HQ Online -

Theo thông tin từ Phòng Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Tham mưu Hải quân, lúc 15 giờ 30 phút 5-2 (Tức ngày 1 Tết Kỷ Hợi), Công ty dịch vụ biển Tân cảng đã huy động xà lan của Vietsopetro (VSP-05) do Tàu kéo Hoàng Long cơ động từ Vũng Tàu ra hiện trường để đặt bơm lên xà lan bơm nước cứu hỏa từ hầm hàng Tàu Vancouver ra xà lan.

Công tác cứu hộ Tàu Vancouver như ngày 4-2, ba tàu dịch vụ thay nhau giữ dây kéo phía lái và phun nước làm mát.

Hai tàu Sar 27-10 và Tàu CSB 8005 neo quan sát từ xa, do hai tàu này không có có hệ thống định vị tự động nên khi tiếp cận chữa cháy dễ gây mất an toàn.

Tàu 991, Lữ đoàn 189 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tham gia chữa cháy, lúc 5 giờ ngày 4-2 rời hiện trường và cập cảng đơn vị lúc 9 giờ cùng ngày, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Như Báo Hải quân điện tử đưa tin, Tàu Vancouver có trọng tải 115.000 tấn, chở 9.600 container, hành trình từ Hồng Kông đi Singapore, bị cháy một container tại khoang số 7 không rõ nguồn hàng. Những ngày qua các lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Quân chủng Hải quân đã tích cực tham gia chữa cháy.

Vũ Hưởng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn