Điểm sáng công tác dân vận trong toàn quân
HQ Online - Những năm qua, Vùng 2 Hải quân không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo mà còn là điểm sáng trong xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc bằng các mô hình dân vận hiệu quả. Công tác dân vận ở Vùng 2 đã và đang trở thành yếu tố quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.
Từ Nhà giàn DK1 đến các đơn vị đóng quân ven biển, công tác dân vận của Vùng 2 đã lan tỏa bằng những việc làm thiết thực, chạm đến trái tim người dân…
Giữ “thế trận lòng dân” từ đất liền ra biển khơi
Em Hoàng Tuấn Anh (sinh năm 2014), học sinh lớp 6, Trường THCS Phước Hải (xã Phước Hải, TP.Hồ Chí Minh) từng đứng trước nguy cơ nghỉ học vì hoàn cảnh quá khó khăn, cha mất vì tai nạn trong một lần đi biển, mẹ phải một mình nuôi 4 người con. Nhờ mô hình “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” của Lữ đoàn 171, Tuấn Anh tiếp tục được đến trường với đầy đủ sách vở, đồng phục, xe đạp. “Các chú bộ đội tặng quà, động viên em ước mơ về tương lai”-Tuấn Anh xúc động chia sẻ.
Lữ đoàn 171 tặng quà cháu Hoàng Tuấn Anh-con ngư dân được đơn vị nhận đỡ đầu
Trên biển, tháng 3/2025, cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/10 đã kịp thời cấp cứu ngư dân Đặng Quang Nhí trên tàu cá BTr 92897 TS bị chấn thương nghiêm trọng do móc cẩu rơi vào đầu. Sau hơn một giờ sơ cứu tại chỗ, anh Nhí đã tỉnh lại và tiếp tục hành trình bám biển. “Chúng tôi coi việc cứu dân là mệnh lệnh từ trái tim. Dù sóng gió hay hiểm nguy, chỉ cần nhận được tín hiệu cấp cứu, anh em sẵn sàng hành động ngay. Cũng từ những lần như vậy, tình cảm giữa bộ đội và ngư dân càng thêm gắn bó”, Trung tá Lê Đình Tiến, Chính trị viên Nhà giàn DK1/10 cho biết.
Điều tạo nên dấu ấn đặc biệt trong công tác dân vận của Vùng 2 là sự vào cuộc đồng bộ, sáng tạo của tất cả các đơn vị. Trên biển, có nhà giàn, tàu trực luôn sẵn sàng hỗ trợ, cứu hộ, cứu nạn, làm điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển. Ở đất liền, nhiều mô hình thiết thực như “Điểm tựa cho ngư dân”, “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”, “1000 đồng nâng bước em tới trường” được triển khai sâu rộng. Cán bộ, chiến sĩ đến tận làng chài, cảng cá để tuyên truyền pháp luật, phát tờ rơi, tặng áo phao, cờ Tổ quốc, cấp thuốc, khám bệnh… Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân nhờ vậy gần gũi hơn với nhân dân.
Cùng với các hoạt động thường xuyên, Vùng 2 còn tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa vào các dịp lễ, tết với hàng trăm phần quà, nhu yếu phẩm, lương thực được trao đến tay hộ nghèo, gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; góp phần tạo sự đồng thuận, gắn bó, bồi đắp tình quân dân cá-nước.
Cán bộ, chiến sĩ Trạm 2511, Trung đoàn 251 giúp dân chữa cháy rừng
Xây dựng nền tảng từ hậu phương
Do địa bàn đóng quân của Vùng 2 rải rác từ TP.Hồ Chí Minh (TP.Hồ Chí Minh và Bà Rịa-Vũng Tàu cũ), Đồng Nai đến tỉnh Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) và quản lý vùng biển rộng lớn; nhiều đơn vị nằm ngay trong khu dân cư, khu đô thị lớn nên công tác phối hợp dân vận được triển khai theo hướng linh hoạt, bám sát đặc điểm từng địa bàn và thực tiễn từng giai đoạn. Đây chính là điểm khác biệt và cũng là thế mạnh riêng của Vùng 2 so với các đơn vị khác trong Quân chủng.
Điển hình, Lữ đoàn 171 là đơn vị thường xuyên đón tiếp các đoàn công tác, tổ chức dân chính đảng của TP.Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai đến thăm hỏi, giao lưu, phối hợp tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống, tìm hiểu biển đảo, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân địa phương. Lữ đoàn còn chủ động tham mưu phối hợp với các hội, đoàn thể địa phương tổ chức các đợt dân vận liên kết: trao học bổng cho học sinh nghèo, tặng quà người có công, xây nhà tình nghĩa, giao lưu kết nghĩa…
Tại Lữ đoàn 125-đơn vị có truyền thống thực hiện dân vận tốt, những dịp lễ lớn như Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Tết Nguyên đán, Ngày thương binh, liệt sĩ, các chương trình phối hợp hoạt động với sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể thanh niên, công nhân viên trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và các tỉnh lân cận thường xuyên được tổ chức. Các hoạt động này tạo cầu nối gần gũi, thân thiết giữa quân với dân, giữa đơn vị với hậu phương.
Tổ quân y Nhà giàn DK1/10 sơ cứu cho ngư dân gặp nạn
Năm 2025, các đơn vị Vùng 2 đã tổ chức hàng chục đợt khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho nhân dân vùng sâu, vùng xa, xã đảo, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, phòng chống thiên tai, tuyên truyền pháp luật về biển đảo, bảo vệ môi trường và gìn giữ trật tự an toàn xã hội… được tiến hành bài bản, có chiều sâu.
Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân khẳng định: “Dân vận là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là cầu nối vững chắc giữa quân và dân. Mỗi mô hình, mỗi hoạt động đều được tổ chức với tinh thần trách nhiệm cao nhất, vì lợi ích thiết thực của nhân dân. Đây chính là tiền đề quan trọng để xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên biển, "thế trận lòng dân" vững chắc.
Sự chủ động, tích cực phối hợp giữa đơn vị với địa phương đã giúp tình đoàn kết quân dân thêm vững chắc, tạo môi trường thuận lợi để Vùng 2 thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Tại địa phương đóng quân và khu vực phía Nam nói chung, các đơn vị Hải quân luôn là lực lượng nòng cốt; lan tỏa giá trị nhân văn, trách nhiệm cộng đồng; tăng cường niềm tin của nhân dân với bộ đội Hải quân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Bài, ảnh: XUÂN HƯƠNG
MỘT SỐ KẾT QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA VÙNG 2 NĂM 2025
Tuyên truyền 56 buổi thu hút 5.600 lượt người tham gia; phát gần 40.000 tờ rơi; tặng gần 12.000 lá cờ Tổ quốc, 2.250 áo phao; khám sức khỏe và cấp thuốc cho hơn 2.000 ngư dân; nhận đỡ đầu 20 con ngư dân; huy động 7.500 ngày công xây dựng nông thôn mới; cứu hộ, cứu nạn 248 lượt tàu thuyền, cứu được 137 người…
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn