Đi chợ Viềng “bán rủi, mua may”

Dân gian thường lưu truyền câu ca: “Chợ Viềng hai chợ một phiên”. Đó là nói về hai chợ đều có tên là chợ Viềng cùng họp một phiên ở huyện Vụ Bản (chợ Viềng Phủ) và huyện Nam Trực (chợ Viềng Chùa), tỉnh Nam Định. Phiên chợ diễn ra đêm Mồng 7, rạng ngày Mồng 8 Tết Nguyên đán hằng năm.

Từ xa xưa, chợ Viềng được biết đến là phiên chợ chủ yếu bày bán đồ nông cụ, đồ cổ, đồ cũ không dùng với ý nghĩa “bán rủi, mua may”. Ngày nay, chợ Viềng đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa truyền thống của người dân Nam Định nói riêng và các tỉnh phía Bắc nói chung. Đến chợ Viềng để mua đồ nông cụ, gửi gắm ước mong về một mùa màng bội thu và cũng để rước nhiều may mắn, tài lộc vào nhà trong năm mới. Xin giới thiệu đến bạn đọc những hình ảnh ấn tượng tại phiên chợ “bán rủi, mua may” diễn ra tại chợ Viềng (Nam Trực, Nam Định) trong đêm 22, rạng sáng 23-2 (tức Mồng 7, rạng sáng Mồng 8 Tết Mậu Tuất 2018).

Ngay từ tối Mồng 7 Tết, những con đường dẫn vào khu trung tâm của chợ Viềng đã khá đông người. Mưa Xuân lất phất bay, nhiều người quan niệm mưa là lộc trời đầu năm mang lại may mắn cho những người đi họp chợ

Đã trở thành nét đặc sắc của phiên chợ, đồ nông cụ được bày bán nhiều và được quan tâm nhất
 
 
Những chiếc thúng, mủng, giỏ, nơm… được người mua không chỉ về để sử dụng cho việc sản xuất mà còn mang theo ước vọng về mùa màng bội thu

Bác Nam ở tỉnh Thái Nguyên tiết lộ năm nào bác cũng đi chợ Viềng. Năm nay, bác mua một chiếc đó về để treo trong nhà với ước mong hồn hậu là lộc sẽ vào nhà từ nhiều cửa như cá và chiếc đó này vậy

Không chỉ có có vậy, nhiều loại cây cảnh với lộc non và hoa cũng được bày bán

 
 
 
Những gian đồ cổ, đồ sành sứ, đồ gỗ, trầm hương cũng có mặt tại chợ Viềng

Du khách thích thú với những ngọn lửa ấm đầu năm trong phiên chợ Viềng

Một đặc sản của chợ Viềng là thịt bò cũng được nhiều du khách tìm mua và đem về nhà với ước muốn no đủ và sung túc

Góc riêng chợ Viềng với các “ông Đồ” cho chữ đầu Xuân

 
Những vật dụng, cây trái, vật phẩm được người mua nâng niu, thậm chí công kênh lên đầu với ước vọng mang đầy đủ lộc Xuân cùng những may mắn về nhà

Phiên chợ kết thúc lúc rạng sáng. Dưới làn mưa Xuân lất phất, mọi người ra về cũng niềm vui và tâm niệm may mắn trong những ngày đầu năm mới

Theo QĐND điện tử

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn