Sáng 20/8, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng”. Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội thảo. Hội thảo được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu trong toàn quân.
Tham dự hội thảo tại điểm cầu Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Bùi Thế Duy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Trung tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Bá Lực, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.
Quang cảnh hội thảo tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân chủ trì tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân.
Hiện AI đang là công nghệ được ưu tiên phát triển và ứng dụng trong mọi lĩnh vực.
Đối với quân sự, quốc phòng, AI là nhân tố quan trọng hàng đầu để phát triển các hệ thống vũ khí trang bị công nghệ cao; cải tiến, hiện đại hóa, thông minh hóa các loại vũ khí trang bị hiện có; nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành, ra quyết định; hỗ trợ hiệu quả cho khả năng trinh sát, tình báo và dự báo trên chiến trường; hỗ trợ công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ trên các không gian.
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách chủ trì tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân
Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm phát triển và ứng dụng các công nghệ mới, trong đó có trí tuệ nhân tạo.
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI đến năm 2030, trong đó xác định những mục tiêu và lộ trình cụ thể để đưa AI trở thành công cụ hiệu quả góp phần xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung làm rõ vị trí, vai trò của AI trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng; phân tích những tiềm năng, cơ hội, thách thức; chia sẻ những kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu, ứng dụng bước đầu; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp quan trọng, thiết thực và khả thi để thúc đẩy công tác nghiên cứu phát triển, ứng dụng AI trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng.
Các đại biểu dự hội thảo tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân
Đây là nguồn tư liệu quý, giúp các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng trong công tác tham mưu, hoạch định chính sách, đầu tư nguồn lực, hạ tầng phục vụ cho nghiên cứu, phát triển công nghệ, ứng dụng hiệu quả AI, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Hội thảo được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu trong toàn quân
Kết luận hội thảo, Thượng tướng Lê Huy Vịnh giao các cơ quan chức năng nghiên cứu, chủ động tham mưu xây dựng cơ chế chính sách, bảo đảm nguồn lực, hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác nghiên cứu, phát triển công nghệ AI trong Bộ Quốc phòng.
Cục Khoa học quân sự chủ trì, tiếp tục nghiên cứu, tham mưu với thủ trưởng Bộ Quốc phòng cụ thể hóa các nội dung đã trao đổi tại hội thảo thành các chương trình, kế hoạch triển khai cụ thể trong thời gian tới.
Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị nghiêm túc quán triệt, phổ biến nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của AI trong cơ quan, đơn vị mình. Tạo điều kiện tối đa cho công tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, trong đó ưu tiên tham mưu xây dựng, đề xuất triển khai thực hiện các đề án, chương trình, dự án khoa học, công nghệ nghiên cứu phát triển công nghệ AI phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng…
Tin, ảnh: Thanh Bình
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn