thứ năm, 8/1/2026 |Liên hệ
Logo
Logo
Báo InTruyền Hình Hải Quân
  • Chính trị
    • Tin tức - Sự kiện
    • Bộ đội Cụ Hồ
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Tiến tới Đại hội XIV của Đảng
  • Quốc phòng - An ninh
    • Quân sự - Quốc phòng
    • Hải quân chính quy, hiện đại
    • An ninh biển dảo
    • 80 năm tổng tuyển cử bầu Quốc hội Việt Nam
  • Vì chủ quyền biển, đảo
    • Điểm tựa ngư dân vươn khơi bám biển
    • Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo
  • Kinh tế - Xã hội
    • Tin tức - Sự kiện
    • Kinh tế - Quốc phòng biển đảo
    • Từ đất liền đến hải đảo
  • Đối ngoại
    • Đối ngoại quốc phòng
    • Hải quân nước ngoài
  • Pháp luật
    • Tin tức-Văn bản pháp luật
    • Tìm hiểu luật biển
    • Câu chuyện pháp luật
  • Đa phương tiện
    • Longform
    • Infographics
    • Podcast
    • Phóng sự ảnh
    • Hải quân media
    • Short Video
  • Tâm tình lính biển
    • Những bông hoa biển
    • Hồi âm bạn đọc
    • Tâm tình lính biển
  • Nghiên cứu - Trao đổi
    • Giáo dục - Đào tạo
    • Khoa học công nghệ
    • Người đi biển cần biết
    • Chuyển đổi số
  • Văn hoá - Thể thao
    • Văn học - Nghệ thuật
    • Tin thể thao
    • Nụ cười lính biển
    • Biển đảo Việt Nam
  • Lịch sử Hải quân
    • Chính trị
      • Tin tức - Sự kiện
      • Bộ đội Cụ Hồ
      • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
      • Tiến tới Đại hội XIV của Đảng
    • Quốc phòng - An ninh
      • Quân sự - Quốc phòng
      • Hải quân chính quy, hiện đại
      • An ninh biển dảo
      • 80 năm tổng tuyển cử bầu Quốc hội Việt Nam
    • Vì chủ quyền biển, đảo
      • Điểm tựa ngư dân vươn khơi bám biển
      • Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo
    • Kinh tế - Xã hội
      • Tin tức - Sự kiện
      • Kinh tế - Quốc phòng biển đảo
      • Từ đất liền đến hải đảo
    • Đối ngoại
      • Đối ngoại quốc phòng
      • Hải quân nước ngoài
    • Pháp luật
      • Tin tức-Văn bản pháp luật
      • Tìm hiểu luật biển
      • Câu chuyện pháp luật
    • Đa phương tiện
      • Longform
      • Infographics
      • Podcast
      • Phóng sự ảnh
      • Hải quân media
      • Short Video
    • Tâm tình lính biển
      • Những bông hoa biển
      • Hồi âm bạn đọc
      • Tâm tình lính biển
    • Nghiên cứu - Trao đổi
      • Giáo dục - Đào tạo
      • Khoa học công nghệ
      • Người đi biển cần biết
      • Chuyển đổi số
    • Văn hoá - Thể thao
      • Văn học - Nghệ thuật
      • Tin thể thao
      • Nụ cười lính biển
      • Biển đảo Việt Nam
    • Lịch sử Hải quân
      Logo
      Tổng biên tậpĐại tá CAO VĂN DÂN
      Phó tổng biên tậpThượng tá NGUYỄN TRỌNG THIẾT
      Giấy phép sốGiấy phép số: 288/GP-BTTTT ngày 10 - 06 - 2022
      Trụ sở chínhSố 3B, Trần Hưng Đạo, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
      Liên hệ069815562 - 02253747490 bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
      Logo
      Tổng biên tậpĐại tá CAO VĂN DÂN
      Phó tổng biên tậpThượng tá NGUYỄN TRỌNG THIẾT
      Giấy phép sốGiấy phép số: 288/GP-BTTTT ngày 10 - 06 - 2022
      Trụ sở chínhSố 3B, Trần Hưng Đạo, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
      Liên hệ069815562 - 02253747490 bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
      ZaloFacebookYoutube
      Lịch sử Hải quân NDVN|

      thứ tư, ngày 7/1/2026 • 08:36

      |
      172
      Dấu mốc của tình đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung

      Dấu mốc của tình đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung

      Chiến thắng lịch sử ngày 7/1/1979 là thắng lợi chung của Campuchia và Việt Nam, đồng thời là dấu mốc của tình đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung giữa hai dân tộc.

      Sau chiến thắng năm 1975, nhân dân Việt Nam và Campuchia thiết tha mong muốn được sống trong hòa bình để khôi phục và phát triển đất nước sau nhiều năm chiến tranh hy sinh, gian khổ. Thế nhưng, tập đoàn phản động Pol Pot đã phản bội lại sự nghiệp cách mạng của nhân dân Campuchia và phá hoại truyền thống đoàn kết Việt Nam-Campuchia.

      Sau khi lên nắm quyền vào tháng 4/1975, theo tờ Khmer Times, tập đoàn Pol Pot đã khiến nhân dân Campuchia "một lần nữa rơi vào bi kịch lớn của dân tộc" khi sát hại hơn 3 triệu người Campuchia vô tội chỉ trong 3 năm 8 tháng 20 ngày, xóa bỏ đến tận gốc mọi cơ sở xã hội, khiến đất nước chùa tháp "đứng trước thảm họa diệt chủng khủng khiếp, chưa từng có trong lịch sử loài người".

      Dấu mốc của tình đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung

      Người dân thủ đô Phnom Penh lưu luyến tiễn Quân tình nguyện Việt Nam hoàn thành nghĩa vụ quốc tế trở về nước. Ảnh tư liệu

      Không chỉ có vậy, tập đoàn Pol Pot còn thực thi chính sách thù hận chống Việt Nam, hòng chà đạp "mối quan hệ song phương quý giá" như khẳng định của tờ Khmer Times. Bất chấp thiện chí và nỗ lực của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhằm giữ gìn mối quan hệ láng giềng hữu nghị cùng những thành quả của cả quá trình các nhà cách mạng yêu nước và nhân dân hai nước đã sát cánh bên nhau giành độc lập dân tộc, tập đoàn Pol Pot vẫn ra sức tuyên truyền, bôi nhọ hình ảnh Việt Nam, kích động tâm lý chống Việt Nam, tiến hành cuộc chiến tranh đẫm máu, xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ biên giới Tây Nam của Việt Nam, gây nên những tội ác tày trời đối với nhân dân Việt Nam.

      Trước hành động xâm lược và diệt chủng tàn bạo của tập đoàn Pol Pot, đáp lại lời kêu gọi khẩn thiết của Mặt trận Đoàn kết cứu nước Campuchia và nhân dân Campuchia anh em, Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam-dù còn chưa kịp khắc phục hậu quả nặng nề của chiến tranh và vẫn bị bao vây cấm vận-đã thực hiện quyền tự vệ chính đáng của mình, đập tan hành động xâm lược, cùng với LLVT và nhân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng vào ngày 7/1/1979. Đó là hành động phù hợp pháp lý và đạo lý, thể hiện tinh thần quốc tế cao cả, trong sáng, chí nghĩa, chí tình, sẵn sàng hy sinh xương máu vì mối quan hệ gắn bó thủy chung, lâu đời giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước, là sự tiếp nối truyền thống đoàn kết đấu tranh chống kẻ thù chung của hai dân tộc.

      85 năm Ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026)

      Ngay sau khi trở về Pác Bó, từ ngày 10 đến 19/5/1941, Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập và chủ trì Hội nghị Trung ương lần thứ 8 của Đảng tại lán Khuổi Nậm (Pác Bó...

      Tờ Khmer Times dẫn lời Samdech Techo Hun Sen từng nhiều lần khẳng định, ngày 7/1 là “ngày sinh lần thứ hai” của nhân dân Campuchia và việc Việt Nam đưa Quân tình nguyện sang cứu người dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng “đã được lịch sử khắc ghi”. Theo Khmer Times, đối với Campuchia, Việt Nam không chỉ là một nước láng giềng. Sự đoàn kết giữa hai dân tộc trong cuộc chiến chống kẻ thù chung không thể phai mờ trong ký ức người dân đất nước chùa tháp. "Đất nước Campuchia khi đó dần trở thành một cánh đồng chết. Tội ác đáng lẽ ra đã không kết thúc nếu Quân đội Việt Nam không đến cứu giúp...

      Chiến thắng ngày 7/1/1979 đã khép lại trang sử đen tối, mở ra kỷ nguyên mới độc lập, tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội cho người dân Campuchia... Chiến thắng đó đã đi vào lịch sử như một dấu mốc về tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung giữa hai dân tộc Campuchia và Việt Nam, mở ra một trang mới trong mối quan hệ láng giềng hữu nghị giữa hai nước... Nếu không có chiến thắng ngày 7/1/1979, Campuchia sẽ không có ngày hôm nay. Đây là một sự thật lịch sử không thể thay đổi", tờ Khmer Times nêu rõ.

      Dấu mốc của tình đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung

      Lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia cùng Quân tình nguyện Việt Nam tiến vào giải phóng thủ đô Phnom Penh, ngày 7/1/1979. Ảnh tư liệu

      Sau chiến thắng ngày 7/1/1979, Hội đồng nhân dân cách mạng Campuchia được thành lập và tiếp tục đề nghị Quân tình nguyện Việt Nam phối hợp truy quét tàn quân Pol Pot cũng như củng cố chính quyền cách mạng. Ngoài hoạt động quân sự, Việt Nam còn cử nhiều chuyên gia sang giúp Campuchia xây dựng chính quyền cơ sở, hỗ trợ vật chất giúp phục hồi kinh tế-xã hội từ đống đổ nát do chế độ diệt chủng để lại. "Nếu Quân tình nguyện và các chuyên gia Việt Nam không ở lại trong 10 năm tiếp theo (1979-1989) để giúp người dân Campuchia xây dựng một xã hội hoạt động bình thường và giúp khôi phục đất nước thì ai khác có thể ngăn chặn chế độ diệt chủng quay trở lại nắm quyền? Hàng triệu người Campuchia đã được cứu thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot và họ vẫn luôn biết ơn những người đã cứu mạng họ", tờ Khmer Times nhấn mạnh.

      Trong cuộc chiến đấu vô cùng gian khổ, ác liệt, biết bao Quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam và LLVT cách mạng Campuchia đã hy sinh hoặc để lại một phần xương máu của mình trên chiến trường. Nhân dịp này, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ Việt Nam và Campuchia đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của mỗi nước, vì vận mệnh chung và tình đoàn kết của hai dân tộc. Vinh quang đời đời thuộc về những người con ưu tú đã ngã xuống vì Tổ quốc của hai dân tộc chúng ta.

      Theo QĐND điện tử

      Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
      bhqdt@baohaiquanvietnam.vn

      Chia sẻ
      Zalo icon

      Tin đọc nhiều

      Liên kết website

      Tin liên quan