
HQVN - Giai đoạn 2020 - 2025, trong Quân chủng Hải quân có thêm nhiều tấm gương cán bộ, hội viên phụ nữ tiêu biểu về tinh thần tinh thần trách nhiệm, sự tỉ mỉ, nhân ái và ý chí vượt khó. Họ lặng lẽ cống hiến, tiếp sức cho đồng đội và làm đẹp thêm truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”. Từ những câu chuyện đời thường có thể thấy sức lan tỏa của phong trào thi đua trong phụ nữ Hải quân.
Chuyện đời thường của nữ quân y
Đêm đã về khuya, ánh đèn phòng trực quân y Học viện Hải quân vẫn sáng. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Trần Thị Lan, Nhân viên quân y, cẩn thận ghi nốt những dòng báo cáo sau ca trực dài. Ngoài hành lang, cơn gió biển se lạnh thổi vào, nhưng giọng chị vẫn ấm khi dặn dò học viên bị chấn thương nhẹ: “Mai lên kiểm tra lại em nhé”.
Những đêm như vậy đã trở thành bình thường với chị. Công việc quân y không chỉ là khám chữa bệnh, mà còn trực cấp cứu, theo dõi sức khỏe học viên khám chữa bệnh nội trú, bám theo các chuyến huấn luyện trên biển dài ngày, phục vụ diễn tập, hội thao, tham gia các chuyến công tác tới đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hoà) và nhiều nhiệm vụ đột xuất khác. Có những ca trực, chị gần như thức trắng: sơ cứu quân nhân bị chấn thương giữa đêm; phát hiện kịp thời một học viên viêm ruột thừa cấp, xử trí ban đầu và báo cáo đề nghị cấp trên chuyển tuyến điều trị…

Thiếu tá QNCN Trần Thị Lan kiểm tra sức khoẻ cho chiến sĩ
Ngay cả trong thời điểm dịch bệnh covid-19 căng thẳng, chị Lan đã ở lại đơn vị 4 tháng liên tục, ngày đêm truy vết, hỗ trợ chăm sóc quân nhân dù con nhỏ phải gửi nhờ chị gái. Công việc nhiều, áp lực lớn, nhưng với chị: “Bộ đội khỏe thì mình mới yên tâm”.
Không chỉ giỏi chuyên môn, chị Lan còn là hạt nhân phong trào phụ nữ của Học viện Hải quân. Là Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở Học viện, Chủ tịch Hội phụ nữ (HPN) Văn phòng, chị luôn có mặt trong mọi hoạt động: “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Phụ nữ 3 đảm đang”, thăm hỏi chị em khó khăn, mô hình tiết kiệm, chăm sóc đời sống tinh thần… Sự tận tâm của chị đã gắn kết hội viên, giữ vững nền nếp và lan tỏa tinh thần đoàn kết trong đơn vị.
Nêu cao trách nhiệm và lòng nhân ái
Cũng giống như Thiếu tá QNCN Trần Thị Lan, tại Lữ đoàn 957, Vùng 4, dù chiều muộn doanh trại đã lên đèn nhưng Thiếu tá QNCN Trần Thị Phương Hoa, Nhân viên tài chính, vẫn miệt mài bên những tập chứng từ. Công tác tài chính đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác tuyệt đối; từng con số đều liên quan trực tiếp đến bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho đơn vị.
Nhiều ngày chị đi sớm về muộn, nhiều tối phải mang việc về nhà. Chị Hoa nhớ mãi lần về muộn, hàng xóm báo con gái bị ngã phải khâu mấy mũi: “Lúc đó tôi thương con vô cùng, nhưng nhiệm vụ thì không thể bỏ được”.

HPN Lữ đoàn 957 tích cực thực hiện mô hình "Hũ gạo tình thương"
Song chính trong hoàn cảnh áp lực ấy, chị Hoa vẫn là linh hồn phong trào phụ nữ. Với vai trò Chủ tịch HPN Lữ đoàn, chị cùng Ban chấp hành Hội đã triển khai nhiều mô hình thiết thực: “Những tấm lòng nhân hậu”, “Heo đất một nghìn đồng”, “Bát nước thao trường”… giúp đỡ, hỗ trợ gia đình quân nhân bị bệnh hiểm nghèo, gia đình chính sách, trẻ em mồ côi, học sinh khó khăn, người già neo đơn.
Có lần, tình cờ đọc được dòng chia sẻ của vợ một quân nhân đơn vị bạn đang gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chị Hoa lập tức đứng ra vận động, quyên góp được hơn 20 triệu đồng gửi hỗ trợ gia đình. Chị nói: “Làm công tác Hội là để chị em luôn cảm nhận được có nhau, không ai bị bỏ lại phía sau”.
Bằng nỗ lực, sự trách nhiệm và tấm lòng giàu nhân ái, hai cán bộ Hội – Thiếu tá QNCN Trần Thị Lan và Thiếu tá QNCN Trần Thị Phương Hoa, đã góp phần tạo nên những điểm sáng đẹp trong phong trào thi đua của phụ nữ Hải quân. Các chị đã được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen trong cả nhiệm vụ chuyên môn và công tác hội.
Phong trào thi đua trở thành động lực

Các đại biểu tham quan gian trưng bày sách tại Đại hội Hội HPN Lữ đoàn 189
Phong trào thi đua của phụ nữ Hải quân giai đoạn 2020–2025 còn ghi dấu nhiều tấm gương tiêu biểu trên mọi mặt công tác.
Ở khối cơ quan Bộ Tư lệnh Hải quân, Thượng tá QNCN Nguyễn Thị Tuyết, Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị là Chủ tịch HPN cơ quan Cục. Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, chị đã triển khai nhiều hoạt động nhân ái với tổng giá trị hơn 700 triệu đồng; duy trì nguồn vốn vay luân chuyển giúp hội viên ổn định kinh tế.
Tại Lữ đoàn 602, Bộ Tham mưu, Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Hạnh, Nhân viên quân bưu với khối lượng công việc lớn, liên tục di chuyển, chị vẫn tích cực cùng Ban chấp hành Hội duy trì nền nếp hoạt động, xây dựng Hội vững mạnh; là hạt nhân trong các phong trào văn hoá, văn nghệ của đơn vị và Bộ Tham mưu...

Nhân viên thư viện Học viện Hải quân hướng dẫn học viên tra cứu tài liệu số và học tập "Bình dân vụ số" tại Trung tâm học liệu
Ở lĩnh vực nghiên cứu – kỹ thuật, Trung tá QNCN Lê Thị Minh Thủy, Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển, là con liệt sĩ Gạc Ma, chị đã vượt lên hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để hoàn thành tốt và xuất sắc nhiều nhiệm vụ trong công việc biên tập hải đồ. Nhiều năm chị được Bộ Quốc phòng và Quân chủng khen thưởng.
Tại Học viện Hải quân, Thượng tá, Tiến sĩ Phạm Thu Huế, Chủ nhiệm Khoa Cơ bản – Ngoại ngữ, luôn tiên phong trong đổi mới phương pháp giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu khoa học cho học viên.

QNCN nữ Vùng 5 Hải quân kiểm tra bắn đạn thật súng tiểu liên AK
Phong trào thi đua đã trở thành động lực quan trọng để mỗi nữ quân nhân Hải quân, dù công tác ở lĩnh vực nào, đều nỗ lực khắc phục khó khăn, không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và hoạt động công tác Hội. Chính từ những nỗ lực bền bỉ và tinh thần trách nhiệm ấy, phụ nữ trong toàn Quân chủng đã góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, giữ gìn và lan tỏa phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ – Người chiến sĩ Hải quân” trong thời kỳ mới.
Ghi nhận sự đóng góp lặng lẽ nhưng bền bỉ đó, hằng năm Quân chủng Hải quân đều tổ chức tuyên dương, tôn vinh những gương mặt phụ nữ xuất sắc, tiêu biểu trên các mặt công tác; đồng thời lựa chọn trình cấp trên khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích nổi bật trong phong trào thi đua quyết thắng. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo của phụ nữ Hải quân được lan tỏa rộng rãi; nhiều cán bộ, hội viên được Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội và các cấp, các ngành ghi nhận.
Những sự tôn vinh ấy không chỉ là sự khẳng định đóng góp của chị em mà còn là động lực để phụ nữ Hải quân tiếp tục phấn đấu, xứng đáng với niềm tin của cấp ủy, chỉ huy các cấp và đồng đội.
Thuỳ Liên
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn