Dấu ấn đậm nét bộ đội Hải quân ở tỉnh Khánh Hòa

HQVN -

Khối thi đua 1 các đơn vị quân đội làm công tác dân vận đóng quân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2020. Những việc làm thiết thực của các đơn vị trong khối đã để lại ấn tượng và tình cảm tốt đẹp đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tô thắm thêm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân”.

Các đơn vị Hải quân thuộc Khối thi đua 1 bao gồm: Vùng 4, Học viện Hải quân, Lữ đoàn 189, Trung đoàn 196, Lữ đoàn 954 và Nhà máy Z753, Nhà máy X52, Kho 858 (Cục Kỹ thuật). Thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị Hải quân trong Khối thi đua 1 thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận và coi đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững chắc, xây dựng địa bàn đóng quân an toàn.

Kho 858, Cục Kỹ thuật Hải quân tặng gạo cho đồng bào nghèo xã Cam Thịnh Tây, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

Đại tá Nguyễn Xuân Lâm, Chính ủy Nhà máy Z753-Đơn vị Khối trưởng năm 2020 cho biết: Thời gian qua, các đơn vị Hải quân trong khối luôn quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và hướng dẫn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa về công tác dân vận, vận dụng linh hoạt tình hình thực tiễn, triển khai ký kết giao ước thi đua và ban hành quy chế hoạt động của khối phù hợp với đặc điểm tình hình và điều kiện thực tế của mỗi đơn vị, nhằm đem lại hiệu quả thiết thực nhất.

Quá trình triển khai thực hiện công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, các đơn vị luôn chú trọng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động. Trong năm, các đơn vị trong khối đã phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật, tuyên truyền biển đảo, thu hút nguồn nhân lực cho hơn 8.000 lượt người;  đã phát và đăng 360 tin, bài, phóng sự về công tác dân vận trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương, địa phương. Các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và đơn vị kết nghĩa, tích cực tham gia phong trào xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, khắc phục hậu quả mưa, lũ và các hoạt động xã hộiphần đạt hiệu quả thiết thực.

Thực hiện Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, các đơn vị Hải quân trên các điểm đảo đã hướng dẫn hơn 300 lượt tàu thuyền với hơn 2000 lượt ngư dân vào âu tàu tránh trú bão an toàn; cấp cứu kịp thời 98 ngư dân bị bệnh, tai nạn trên biển; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 2.500 lượt ngư dân với số tiền gần 270 triệu đồng. Đại tá Tạ Trung Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 4 chia sẻ: Trên các điểm đảo, những con tàu làm nhiệm vụ trên biển, cán bộ chiến sĩ Vùng 4 luôn sẵn sàng giúp đỡ ngư dân, là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển, phát triển kinh tế. Mỗi khi có tình huống xảy ra trên các vùng biển, đảo, cán bộ, chiến sĩ Hải quân luôn có mặt kịp thời để giúp đỡ bà con vượt qua khó khăn, hoạn nạn, tiếp tục ra khơi khai thác hải sản.

Các đơn vị trong khối đã tích cực tham gia các hoạt động nhằm phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, tổ chức thực hiện sâu, rộng các phong trào thi đua yêu nước, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, thực hiện phong trào “Dân vận khéo” gắn với xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”…

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 101 dọn vệ sinh, phát quang đường giao thông tại xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa

Trong năm, các đơn vị trong khối đã ủng hộ các quỹ do trên và địa phương phát động với tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng; tặng 4.800 kg gạo, 2 con bò giống trị giá 40 triệu đồng và các phần quà với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng cho bà con đồng bào dân tộc nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh; tặng 1.000 kg gạo cho ATM gạo TP.Nha Trang; tuyên truyền, vận động bộ đội và người dân hiến 1.422 đơn vị máu; tặng dụng cụ học tập trị giá 17 triệu đồng, 8.000 tập vở, 1.964 bộ quần áo, 340 đôi dép; đào đắp 20m3 ao, bê tông hóa 30m2 sân và 50m đường giao thông nông thôn…

Bên cạnh đó, các đơn vị thường xuyên duy trì tốt chế độ sinh hoạt của các tổ, đội công tác dân vận; trao đổi thông tin, nắm tình hình địa bàn; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh. Cán bộ, chiến sĩ còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định về xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, bài trừ tệ nạn xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đánh giá về kết quả hoạt động của Khối thi đua 1 các đơn vị quân đội làm công tác dân vận trên địa bàn tỉnh thời gian qua, đồng chí Văn Ngọc Sen, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua-khen thưởng tỉnh Khánh Hòa cho biết: Mỗi hành động, việc làm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân đã để lại tình cảm tốt đẹp, khẳng định mối quan hệ sâu sắc với nhân dân trên địa bàn tỉnh, xây dựng hình ảnh đẹp về phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân” trong lòng nhân dân Khánh Hòa.

Bài, ảnh: Đức Thu

Năm 2020, Khối thi đua 1 các đơn vị quân đội làm công tác dân vận đã đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa tặng Cờ thưởng thi đua cho Nhà máy Z753 và 4 Bằng khen cho các đơn vị: Vùng 4 Hải quân, Học viện Hải quân, Lữ đoàn 189, Nhà máy X52 vì đã có thành tích tốt trong công tác dân vận năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn