Đảo Đá Lớn cấp cứu ngư dân bị tai nạn lao động

HQ Online -

21 giờ 15 phút ngày 30-6, đảo Đá Lớn, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận và cấp cứu ngư dân Hồ Minh Trung, quê ở phường Cam Phú, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa trong tình trạng cánh tay phải sưng nề và bầm tím.

Quân y đảo Đá Lớn điều trị cho bệnh nhân Trung

Trước đó, lúc 21 giờ cùng ngày, khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển gần đảo Đá Lớn, anh Trung bị đuôi cá đuối đâm xuyên qua 1/3 giữa cẳng cánh tay phải. Các thuyền viên trên tàu cá KH 97326 TS đã đưa anh Trung vào đảo Đá Lớn cấp cứu.

Kíp quân y của đảo do bác sĩ Nguyễn Viết Toàn chỉ huy đã tiến hành sơ cứu, trợ tim, trợ sức, giảm đau, kháng viêm; truyền dịch, gây tê và lấy dị vật ra khỏi cẳng tay cho bệnh nhân.

Hiện tại, sức khỏe của bệnh nhân Trung đã ổn định, tiếp xúc tốt; cánh tay phải đã giảm sưng đau. Bệnh nhân tiếp tục lưu trú tại đảo để theo dõi và điều trị.

Tin, ảnh: Nguyễn Ninh, Đặng Chiến

Ngư dân Hồ Minh Trung, 29 tuổi là ngư dân trên tàu cá KH 97326 TS do anh Phạm Hạnh, sinh năm 1978, quê ở xã Ninh Thủy, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa làm chủ tàu.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn