Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân: Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2018

HQ Online -

Sáng 4-7, tại Hải Phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2018. Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Hải quân chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Phó Đô đốc Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân; đại biểu cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; thủ trưởng Bộ Tư lệnh và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng.

Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam phát biểu tại hội nghị

6 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy Quân chủng đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; bám sát tình hình thực tiễn với quyết tâm chính trị cao để lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; sẵn sàng lực lượng phương tiện, vũ khí trang bị kỹ thuật, phương án cho các nhiệm vụ đột xuất; duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực nghiệp vụ; tổ chức đưa đón các đoàn đại biểu đi thăm, kiểm tra huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc bảo đảm chu đáo, nghĩa tình, chặt chẽ, an toàn.

Phó Đô đốc Trần Hoài Trung quán triệt nghị quyết tại hội nghị

Đảng ủy Quân chủng và cấp ủy các cấp lãnh đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, học tập chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nhiệm vụ của Quân chủng năm 2018, hoàn thành tốt việc học tập, quán triệt NQTW6, Khóa XII trong Đảng bộ và toàn Quân chủng. Công tác tuyên truyền biển, đảo, các hoạt động của Quân chủng trên các phương tiện thông tin đại chúng được đẩy mạnh có hiệu quả; hoàn thành tốt nội dung phổ biến giáo dục pháp luật, sơ kết 5 năm thực hiện “Đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” ở cấp cơ sở; tổ chức tốt Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị cấp Quân chủng và tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Quân chủng lần thứ VIII.

Quân chủng đã hoàn thành tốt nội dung thời gian, chương trình huấn luyện 6 tháng đầu năm, bảo đảm an toàn tuyệt đối; diễn tập mẫu chỉ huy-cơ quan 1 bên 1 cấp trên bản đồ, tác chiến biển, đảo cấp lữ đoàn tàu đạt giỏi. Các đơn vị chú trọng huấn luyện làm chủ các trang bị mới được tiếp nhận theo lộ trình hiện đại hóa Quân chủng; tăng cường tổ chức kết hợp huấn luyện đường dài trong tuần tra chung và hoạt động đối ngoại Hải quân trên biển. Các học viện, nhà trường tích cực nâng cao chất lượng dạy, học và chống bệnh thành tích trong giáo dục-đào tạo.

Các đại biểu dự hội nghị

Quân chủng đã tích cực, chủ động chỉ đạo, triển khai nghiêm túc chủ trương giảm 10% quân số cơ quan Bộ Tư lệnh Quân chủng so với biểu biên chế đã ban hành; sáp nhập Công ty 128, 129 về Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn; thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp. Toàn Quân chủng triển khai mô hình “Đơn vị 3 tiêu biểu” gắn với duy trì nghiêm các chế độ, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật bước đầu đạt hiệu quả; giảm mạnh số vụ, số người vi phạm kỷ luật và số vụ, số người chết do tai nạn giao thông (tai nạn giao thông giảm 3 vụ chiếm 42,8%).

Quân chủng đã đảm bảo đủ, kịp thời hậu cần cho các nhiệm vụ, nhất là SSCĐ, tổ chức 67 đợt tìm kiếm cứu nạn và giúp đỡ nhân dân, cứu 31 người (28 ngư dân), cứu kéo và sửa chữa 13 tàu cá ngư dân; đẩy mạnh bảo đảm hậu cần theo phương thức tập trung, chính quy, thống nhất; đổi mới sử dụng thực phẩm chế biến sẵn, bảo đảm bánh mì cho bộ đội tàu ngầm, tàu chiến đấu đi biển. Cơ quan Bộ Tư lệnh, các đơn vị đã phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam phục hồi hệ thống năng lượng sạch cho các đảo, Nhà giàn sau cơn bão số 12-2017. Quân số khỏe toàn Quân chủng vượt 0,36% so với chỉ tiêu năm, hoàn thành quy hoạch cơ quan Bộ Tư lệnh Quân chủng và triển khai lập dự án xây dựng…

Đảng ủy Quân chủng lãnh đạo triển khai toàn diện các mặt công tác kỹ thuật, bảo đảm kịp thời, đầy đủ, đồng bộ số, chất lượng tàu, xe, máy bay, vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Các cơ quan đơn vị tăng cường các biện pháp phòng chống cháy nổ; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường năng lực, hiệu quả sửa chữa ở đơn vị và nhà máy. Quân chủng tổ chức tốt lễ mít tinh hưởng ứng “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” cấp toàn quân. Hệ số kỹ thuật đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Các đại biểu trao đổi bên lề hội nghị

Hoạt động đối ngoại quốc phòng của Quân chủng được tiến hành chủ động, tích cực trên tất cả các lĩnh vực song phương và đa phương, đi vào chiều sâu, thực chất góp phần duy trì, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc. Quân chủng triển khai các dự án kinh tế và kinh tế với quốc phòng bảo đảm đúng tiến độ, đạt kết quả tốt. Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn tiếp tục khẳng định vị thế là nhà khai cảng container hàng đầu (sản lượng tăng 16%, lợi nhuận tăng 76%), khai trương cảng container Quốc tế Hải Phòng, liên doanh với 3 đối tác nước ngoài, tạo động lực cho sự phát triển hệ thống cảng biển nước sâu và các hoạt động logistics khu vực phía Bắc.

Quân chủng đã chăm lo xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng TSVM, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tập thể lãnh đạo, đi đôi với phân công cá nhân phụ trách; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, gắn xây dựng tổ chức đảng TSVM với xây dựng đơn vị VMTD. Cán bộ, đảng viên gương mẫu, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, thương yêu đồng chí, không suy thoái, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Mô hình “Đơn vị 3 tiêu biểu” và “Đảng viên dìu dắt quần chúng” được triển khai đồng bộ, bước đầu có hiệu quả.

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, Đảng ủy Quân chủng xác định: Tiếp tục tập trung nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên hướng biển, tuyệt đối không bị động bất ngờ; chuẩn bị và sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phương án thực hiện nhiệm vụ trực SSCĐ, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống khi có lệnh; phối hợp chặt chẽ với công an, chính quyền địa phương bảo vệ an toàn trật tự xã hội trên địa bàn đóng quân, nhất là những đơn vị trên địa bàn phức tạp, nhạy cảm.

Quân chủng tổ chức tốt các nội dung huấn luyện hiệp đồng giữa các lực lượng trong và ngoài Quân chủng theo các phương án; tổ chức tốt sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương về công tác huấn luyện. Toàn Quân chủng phấn đấu không để xảy ra vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng; thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Không có khói thuốc lá” trong Quân chủng.

Về công tác hậu cần, toàn Quân chủng tập trung nâng cao khả năng bảo đảm hậu cần cho SSCĐ, phòng chống bão lụt; hoàn thiện phương thức bảo đảm hậu cần tập trung; thực hiện cuộc vận động xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp; tiến hành rút kinh nghiệm sự dụng thực phẩm chế biến sẵn và thống nhất thực đơn ăn uống cho tàu chiến đấu.

Quân chủng bảo đảm tốt công tác kỹ thuật, phát huy mọi nguồn lực, bảo đảm đầy đủ, kịp thời số, chất lượng, đồng bộ tàu, xe, vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ; tập trung củng cố các kho, trạm, xưởng. Đảng ủy Quân chủng và cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, làm tốt công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng; khai thác tài nguyên môi trường, liên doanh, liên kết làm kinh tế, tuyệt đối không để sai phạm.

Quân chủng tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với Hải quân các nước láng giềng và khu vực. Thông qua hoạt động đối ngoại tiếp tục chuẩn bị tốt các nội dung theo Đề án tổng thể và kế hoạch hoạt động đối ngoại quốc phòng năm 2020 mà Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN; tham gia Lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế tại Hàn Quốc và thăm Nhật Bản.

Tiếp tục chăm lo xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị; tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng cấp trên trực tiếp cơ sở giai đoạn 2013-2018; đổi mới thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc việc học tập lý luận chính trị, học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước; triển khai học tập NQTW7, Khóa XII, trọng tâm là Nghị quyết số 26-NQ/TW gắn với xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết; quy hoạch cán bộ, kiện toàn tổ chức biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt, có sức chiến đấu cao…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam nhấn mạnh: Xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vừa là chủ trương vừa là mục tiêu, nhiệm vụ nên yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt, thống nhất về tư tưởng và hành động đến mọi cán bộ, chiến sĩ. Toàn Quân chủng nắm chắc tình hình trên biển, rà soát các phương án sẵn sàng chiến đấu, tập trung phương án bảo vệ sở chỉ huy, kho tàng, cầu cảng; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt; tổ chức tốt diễn tập theo kế hoạch đã xác định. Các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt các cuộc thi: Hội thi doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp; thi thông tin tín hiệu và báo vụ giỏi; tiếp tục hiện đại hóa ngành Hậu cần Hải quân; thực hiện cuộc vận động không có khói thuốc trong Quân chủng; luyện tập và xử lý tốt các tình huống phòng chống lụt, bão, cháy nổ, cứu giúp nhân dân, làm tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng…

12 ý kiến phát biểu tại hội nghị và các kiến nghị đề xuất của các cơ quan, đơn vị đã được đồng chí Tư lệnh trả lời, kết luận cụ thể.

Phó Đô đốc Trần Hoài Trung trao chứng nhận danh hiệu “Đơn vị 3 tiêu tiểu” cho các tập thể

Nhân dịp này, Chính ủy Hải quân đã trao Danh hiệu “Đơn vị 3 tiêu biểu” của Quân chủng Hải quân 6 tháng đầu năm 2018 cho 9 tập thể cấp trên cơ sở: Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật; Vùng 1, 2, 3, 4, 5; Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn và 67 tập thể cấp trung, lữ đoàn và tương đương.

Tin, ảnh: Vũ Hưởng-Duy Khánh

6 tháng đầu năm 2018, Quân chủng Hải quân đã tuyên truyền biển, đảo tại 53 tỉnh, thành phố và 15 cơ quan Trung ương cho hơn 4,5 triệu lượt người (tăng 1,5 triệu người); phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hơn 2.000 lượt ngư dân; huy động hơn 1.200 cán bộ, chiến sĩ với gần 3.000 ngày công giúp dân. Bệnh xá 6 đảo thuộc huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 đã cứu chữa được 33 người bị bệnh, gặp nạn trên biển, cứu vớt 4 thi thể, giúp đỡ 169 ngư dân, bố trí nơi ăn ở cho 142 người dân tránh bão; cứu kéo, sửa chữa chữa 14 tàu cá, xà lan. Quân chủng đã trích gần 3 tỉ đồng từ quỹ “Ngày vì người nghèo” hỗ trợ quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, ốm dài ngày; xây nhà đồng đội, tặng quà đối tượng chính sách trên địa bàn trị giá hơn 9,2 tỷ đồng; trồng gần 29 nghìn cây xanh…

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn