Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trong chiến thắng trận đầu

HQ Online -

Nhân kỷ niệm 52 năm ngày Chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam và quân dân miền Bắc (2 và 5-8-1964 – 2 và 5-8-2016), sáng 5-8, tại đài Chiến thắng trận đầu ở Lạch Trường, Hoằng Hóa, Thanh Hóa, Bộ tư lệnh Hải quân phối hợp với Tỉnh ủy, UBND, HĐND, MTTQ tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ dâng hương các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh khi tham gia chiến đấu làm nên chiến thắng này.

Tham dự lễ dâng hương có Phó đô đốc Đinh Gia Thật, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân; đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Thanh Hóa và đông đảo nhân dân địa phương.

Các đại biểu dành một phút mặc niệm các anh hùng liệt sĩ

Cách đây 52 năm, Hải quân nhân dân Việt Nam đã cùng quân dân miền Bắc hiệp đồng chiến đấu, đồng cam cộng khổ, chia lửa chiến trường, đánh thắng các bước leo thang phá hoại của đế quốc Mỹ, bắn rơi nhiều máy bay Mỹ, bảo vệ an toàn căn cứ, bảo vệ nhân dân, góp phần đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ.

Bộ đội Hải quân đã phối hợp với các lực lượng địa phương Thanh Hóa kiên cường chiến đấu, đã bắn rơi 3 máy địch, bắn bị thương nhiều chiếc khác, lập nên chiến công vang dội, góp phần cùng quân dân cả nước làm nên chiến thắng trận đầu oanh liệt vẻ vang…

Phó Đô đốc Đinh Gia Thật tặng quà cho 2 gia đình liệt sĩ đã hy sinh trong chiến thắng trận đầu

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Đô đốc Đinh Gia Thật khẳng định, lễ dâng hương nhằm ghi nhớ và tôn vinh những chiến công của Hải quân nhân dân Việt Nam và quân dân quê hương Thanh Hóa trong chiến thắng trận đầu; đồng thời khơi dậy lòng tự hào và sự biết ơn sâu sắc cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về truyền thống anh hùng và bất khuất của dân tộc ta… Đây là cơ sở để thế hệ hôm nay tiếp tục phát huy tư tưởng dám đánh, quyết đánh và biết đánh thắng kẻ thù trong trận đầu thử lửa cách đây hơn nữa thế kỷ; tinh thần chủ động, sáng tạo, gắn bó máu thịt với nhân dân trong sự nghiệp kháng chiến trước đây và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc hiện nay.

Sau buổi buổi lễ, Phó Đô đốc Đinh Gia Thật đã thăm hỏi và tặng quà gia đình hai liệt sĩ Lê Khắc Ty và Nguyễn Văn Nghiễm đã hi sinh trong chiến thắng trận đầu.

Tin, ảnh: Hoàng Triệu
 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn