Đảng bộ Trung đoàn 196 tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

HQ Online -

Ngày 25 và 26-5, Đảng bộ Trung đoàn 196 tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Chuẩn đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân chủng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân dự và chỉ đạo. Tham dự đại hội có đại biểu thủ trưởng Cục Chính trị, Bộ Tham mưu, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật; đại diện các các cơ quan chức năng Quân chủng và 179 đảng viên trong Đảng bộ Trung đoàn.

Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm phát biểu chỉ đạo

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Trung đoàn 196 đã quán triệt sâu sắc nghị quyết của đảng ủy các cấp, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tích cực, chủ động, lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, hoàn thành các nội dung Nghị quyết Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Đảng bộ Trung đoàn luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nội bộ đoàn kết, thống nhất cao; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng không ngừng nâng lên. Trung đoàn thường xuyên duy trì khả năng SSCĐ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao...

Các đại biểu dự đại hội

Về phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025, đại hội xác định: Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng Trung đoàn VMTD tiêu biểu mẫu mực, có trình độ, khả năng SSCĐ cao, ứng phó kịp thời với mọi tình huống; thực hiện đồng bộ các đột phá, tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, vững chắc về xây dựng đơn vị “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; thực hiện thắng lợi quyết tâm chính trị phát triển Trung đoàn thành Lữ đoàn.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm ghi nhận và đánh giá cao kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm của Đảng bộ Trung đoàn 196 trong nhiệm kỳ qua đồng thời yêu cầu đại hội thảo luận, phân tích làm rõ những nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm để tìm ra giải pháp phù hợp nhằm triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Trung đoàn nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí; bầu 4 đại biểu chính thức (1 dự khuyết) dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: Xuân Diện

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn