Đảng bộ Lữ đoàn 162 tổ chức đại hội làm trước trong Đảng bộ Vùng 4 Hải quân

HQ Online -

Ngày 18 và 19-5, tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Đảng bộ Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Chính uỷ Vùng 4 Hải quân dự và chỉ đạo.

Cùng dự đại hội có đại biểu Phòng Tổ chức, Cục chính trị Hải quân; đại diện các Đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Vùng 4 và 115 đại biểu đại diện cho các tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Lữ đoàn 162. Đây là đại hội cấp lữ đoàn được Đảng ủy Vùng 4 chọn làm trước để rút kinh nghiệm trong toàn Đảng bộ Vùng 4 Hải quân.

Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân phát biểu chỉ đạo đại hội

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Lữ đoàn 162 đã quán triệt, vận dụng sáng tạo các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy các cấp; bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, lãnh đạo toàn diện các mặt công tác. Đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: Huấn luyện, SSCĐ; diễn tập, bắn đạn thật; huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại và tham gia nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng. Toàn Lữ đoàn giữ vững ổn định về chính trị, tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ; hoàn thành và vượt các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Đảng bộ Lữ đoàn đạt TSVM, 4 năm (2015, 2016, 2018, 2019) Lữ đoàn đạt VMTD.

Các đại biểu dự đại hội

Về phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025, đại hội xác định: Tập trung xây dựng Lữ đoàn thực sự vững mạnh về chính trị, có chất lượng tổng hợp và khả năng SSCĐ cao; mẫu mực về nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Lữ đoàn

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Lữ đoàn đã lãnh đạo, thực hiện tốt trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Chính ủy Vùng 4 yêu cầu Đại hội tích cực thảo luận, đưa ra nhiều biện pháp lãnh đạo trên các mặt công tác nhằm xây dựng Lữ đoàn VMTD; tiêu biểu trong huấn luyện, SSCĐ và mẫu mực trong rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy… xứng đáng là lực lượng chủ lực của Vùng 4 trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Lữ đoàn nhiệm kỳ mới và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Vùng 4 Hải quân nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Lữ đoàn nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí, bầu 26 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Vùng 4 Hải quân lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: Đức Thu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn