
HQ Online - Sáng 9/9, tại TP.Hải Phòng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, dẫn đầu đoàn công tác, làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân.
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì làm việc
Tham gia đoàn công tác có Thiếu tướng Trần Đình Thọ, Cục trưởng Cục Cán bộ và đại diện cơ quan chức năng Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị.
Làm việc với đoàn, Quân chủng Hải quân có các đồng chí: Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân; Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân.
Quang cảnh buổi làm việc
Trong 8 tháng năm 2026, Quân chủng tổ chức học tập, quán triệt nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương; tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ toàn Quân chủng ổn định, có ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao.
Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) của Quân chủng Hải quân được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra.
Nổi bật là Quân chủng đã tiến hành có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh; thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách trong dịp kỷ niệm niệm 79 năm Ngày thương binh, liệt sĩ.
Các cơ quan, đơn vị triển khai hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, nhất là trong sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo, huấn luyện, thực hiện các đề án, cứu hộ, cứu nạn... Các đội tuyển của Quân chủng tham gia các hội thi do trên tổ chức đoạt giải cao.
Phó Đô đốc Nguyễn An Phong báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Quân chủng Hải quân
Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ luôn được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, đồng bộ, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy chế, quy trình, tiến trình, bám sát yêu cầu nhiệm vụ. Tình hình đội ngũ cán bộ của Quân chủng cơ bản ổn định, có bản lĩnh chính trị vững vàng, xác định và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.
Các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, làm nòng cốt bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc; chủ động tham gia hoạt động đối ngoại quốc phòng; phối hợp giúp nhân dân phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, trong đó đã kịp thời cứu 91 người bị bệnh, bị nạn trên biển đảo và tìm kiếm, cứu nạn 8 tàu cá gặp sự cố, dập tắt 3 đám cháy rừng…


Các đồng chí lãnh đạo Quân chủng Hải quân và đại biểu cơ quan chức năng Tổng cục Chính trị tham dự buổi làm việc
Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Quân chủng Hải quân đạt được thời gian qua, nhất là trong phát huy truyền thống, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và xây dựng Quân chủng tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh, các nghị quyết mới của Trung ương, trong đó có Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, tiếp tục thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân kính tặng Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa quà lưu niệm
Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu: Quân chủng Hải quân tập trung xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị; tiếp tục rà soát, sắp xếp, điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh, hiện đại”; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa lực lượng và hội nhập quốc tế, có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực toàn diện, tư duy sắc bén, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.
Tin, ảnh: Đặng Tùng, Đức Tuấn
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn