thứ năm, 14/5/2026 |Liên hệ
Logo
Logo
Báo InTruyền Hình Hải Quân
  • Chính trị
    • Tin tức - Sự kiện
    • Bộ đội Cụ Hồ
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Kỷ niệm 80 năm truyền thống Ngành Tuyên huấn Quân đội
  • Quốc phòng - An ninh
    • Quân sự - Quốc phòng
    • Hải quân chính quy, hiện đại
    • An ninh biển đảo
    • 60 năm Đặc công Hải quân
  • Vì chủ quyền biển, đảo
    • Điểm tựa ngư dân vươn khơi bám biển
    • Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo
  • Kinh tế - Xã hội
    • Tin tức - Sự kiện
    • Kinh tế - Quốc phòng biển đảo
    • Từ đất liền đến hải đảo
  • Đối ngoại
    • Đối ngoại quốc phòng
    • Hải quân nước ngoài
  • Pháp luật
    • Tin tức-Văn bản pháp luật
    • Tìm hiểu luật biển
    • Câu chuyện pháp luật
  • Đa phương tiện
    • Longform
    • Infographics
    • Podcast
    • Phóng sự ảnh
    • Hải quân media
    • Short Video
  • Tâm tình lính biển
    • Những bông hoa biển
    • Hồi âm bạn đọc
    • Tâm tình lính biển
  • Nghiên cứu - Trao đổi
    • Giáo dục - Đào tạo
    • Khoa học công nghệ
    • Người đi biển cần biết
    • Chuyển đổi số
  • Văn hoá - Thể thao
    • Văn học - Nghệ thuật
    • Tin thể thao
    • Nụ cười lính biển
    • Biển đảo Việt Nam
  • Lịch sử Hải quân
    • Chính trị
      • Tin tức - Sự kiện
      • Bộ đội Cụ Hồ
      • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
      • Kỷ niệm 80 năm truyền thống Ngành Tuyên huấn Quân đội
    • Quốc phòng - An ninh
      • Quân sự - Quốc phòng
      • Hải quân chính quy, hiện đại
      • An ninh biển đảo
      • 60 năm Đặc công Hải quân
    • Vì chủ quyền biển, đảo
      • Điểm tựa ngư dân vươn khơi bám biển
      • Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo
    • Kinh tế - Xã hội
      • Tin tức - Sự kiện
      • Kinh tế - Quốc phòng biển đảo
      • Từ đất liền đến hải đảo
    • Đối ngoại
      • Đối ngoại quốc phòng
      • Hải quân nước ngoài
    • Pháp luật
      • Tin tức-Văn bản pháp luật
      • Tìm hiểu luật biển
      • Câu chuyện pháp luật
    • Đa phương tiện
      • Longform
      • Infographics
      • Podcast
      • Phóng sự ảnh
      • Hải quân media
      • Short Video
    • Tâm tình lính biển
      • Những bông hoa biển
      • Hồi âm bạn đọc
      • Tâm tình lính biển
    • Nghiên cứu - Trao đổi
      • Giáo dục - Đào tạo
      • Khoa học công nghệ
      • Người đi biển cần biết
      • Chuyển đổi số
    • Văn hoá - Thể thao
      • Văn học - Nghệ thuật
      • Tin thể thao
      • Nụ cười lính biển
      • Biển đảo Việt Nam
    • Lịch sử Hải quân
      Logo
      Tổng biên tậpĐại tá CAO VĂN DÂN
      Phó tổng biên tậpThượng tá NGUYỄN TRỌNG THIẾT
      Giấy phép sốGiấy phép số: 288/GP-BTTTT ngày 10 - 06 - 2022
      Trụ sở chínhSố 3B, Trần Hưng Đạo, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
      Liên hệ069815562 - 02253747490 bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
      Logo
      Tổng biên tậpĐại tá CAO VĂN DÂN
      Phó tổng biên tậpThượng tá NGUYỄN TRỌNG THIẾT
      Giấy phép sốGiấy phép số: 288/GP-BTTTT ngày 10 - 06 - 2022
      Trụ sở chínhSố 3B, Trần Hưng Đạo, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
      Liên hệ069815562 - 02253747490 bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
      ZaloFacebookYoutube
      Tin tức - Sự kiện|

      thứ năm, ngày 14/5/2026 • 12:45

      |
      103
      Đại tướng Nguyễn Tân Cương dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 984-NQ/QUTW tại Quân chủng Hải quân

      Đại tướng Nguyễn Tân Cương dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 984-NQ/QUTW tại Quân chủng Hải quân

      HQ Online -

      Sáng 14/5, tại Hải Phòng, Đảng ủy Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 984-NQ/QUTW ngày 28/12/2016 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lịch sử quân sự đến năm 2020 và những năm tiếp theo (viết tắt là Nghị quyết 984-NQ/QUTW). Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo hội nghị.

      Đại tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu chỉ đạo hội nghị

      Dự hội nghị có Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân.

      Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân chủ trì hội nghị.

      Cùng dự có đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và các đồng chí trong Đảng ủy Quân chủng Hải quân.

      Quang cảnh hội nghị

      Trong 10 năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân và cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 984-NQ/QUTW. Chủ động xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, giải pháp thực hiện vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ của Đảng uỷ Quân chủng và kế hoạch công tác lịch sử quân sự hằng năm. Gắn công tác lịch sử quân sự với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Quân chủng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, góp phần bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng.

      Quân chủng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền và hàng trăm nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ của các cơ quan, đơn vị toàn quân, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước. Đồng thời tuyên truyền tới học sinh, sinh viên, các đoàn cán bộ quân đội nước ngoài đến tham quan, nghiên cứu thực tế tại Bảo tàng Hải quân, các di tích lịch sử, nhà truyền thống, Phòng Hồ Chí Minh các đơn vị, khi đi thăm quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1, các đảo trên vùng biển Tây Nam.

      Đại tá Nguyễn Thịnh Tiệp, Phó Tham mưu trưởng Hải quân báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 984-NQ/QUTW

      Bên cạnh đó, Quân chủng Hải quân đã làm tốt công tác phối hợp, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với các cơ quan, đơn vị trong toàn quân về nghiên cứu lịch sử, tổng kết chiến tranh, tổng kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

      Quân chủng tổ chức sưu tầm, bổ sung được hơn 4.000 tư liệu ảnh; trên 1.500 tài liệu hiện vật có giá trị lịch sử; tổ chức hơn 40 đợt trưng bày, triển lãm cơ động; phối hợp với Cục Khoa học quân sự (Bộ Quốc phòng), Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam (Bộ Tổng Tham mưu) tổ chức tốt 3 cuộc hội thảo khoa học có giá trị cả về lý luận và thực tiễn. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền nghiên cứu, biên soạn, xuất bản và tái bản trên 100 công trình lịch sử, đề tài nhiệm vụ tổng kết công tác quân sự, quốc phòng, công tác đảng, công tác chính trị...

      Các đại biểu tham dự hội nghị

      Kết quả nghiên cứu lịch sử quân sự, tổng kết chiến tranh, tổng kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng đã được vận dụng vào giảng dạy, truyền thụ tri thức nghệ thuật quân sự, giáo dục truyền thống, là cơ sở để Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhiều chủ trương, giải pháp xử trí kịp thời, có hiệu quả các tình huống trên biển, không để bị động, bất ngờ. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân chủng được nâng lên; cán bộ, chiến sĩ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

      Quân chủng Hải quân kiểm tra huấn luyện chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn 355

      Sáng 14/5, tại xã Hòa Tiến, TP. Đà Nẵng, đoàn công tác của Quân chủng Hải quân do Đại tá Nguyễn Quốc Doanh, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng làm trưởng đoàn đã...

      Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương những kết quả Quân chủng Hải quân đã đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 984-NQ/QUTW.

      Khái quát tình hình thế giới, khu vực, những thành tựu nổi bật của đất nước, Quân đội và những yêu cầu mới đặt ra đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng nói chung công tác lịch sử quân sự nói riêng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu Quân chủng Hải quân tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, Quân ủy Trung ương, nhất là những tư duy mới trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII; các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác lịch sử quân sự trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử quân sự, bảo đảm tính khoa học, khách quan, đúng tiến độ; nâng tầm nghiên cứu lịch sử thành “khoa học dự báo” và “nghệ thuật tác chiến”. Lịch sử quân sự Hải quân phải là “cái nôi” sinh ra những tư duy quân sự mới về tác chiến bảo vệ biển, đảo.

      Phó Đô đốc Nguyễn An Phong kết luận hội nghị

      Quân chủng cần chuyển đổi phương thức nghiên cứu từ lối viết sử theo kiểu kể lại sự kiện hoặc chỉ mô tả bề nổi của sự kiện sang đi sâu vào phân tích sự tác động của địa chính trị, trang bị vũ khí và yếu tố con người trong từng giai đoạn đồng thời phải tăng tính phản biện. Tập trung nghiên cứu sâu nghệ thuật tác chiến của Hải quân trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc để vận dụng vào điều kiện mới. Đặc biệt là nghệ thuật hiệp đồng quân, binh chủng trên biển; nghệ thuật sử dụng lực lượng nhỏ, tinh nhuệ để đánh thắng đối tượng tác chiến có ưu thế về vũ khí, trang bị.

      Công tác lịch sử phải làm cho cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần sâu sắc rằng: mỗi tọa độ trên biển là một phần máu thịt của Tổ quốc. Khi người chiến sĩ hiểu sâu sắc về lịch sử chủ quyền, họ sẽ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, không dao động trước mọi tình huống phức tạp, sẵn sàng hy sinh vì sự vẹn toàn biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

      Đại tướng Nguyễn Tân Cương cũng yêu cầu, Quân chủng Hải quân thực hiện “đột phá số”, xây dựng hệ sinh thái tri thức lịch sử hiện đại; công tác lịch sử quân sự phải đi đầu trong chuyển đổi số của Quân chủng. Không chỉ dừng lại ở số hóa văn bản, mà phải xây dựng các cơ sở dữ liệu tích hợp về bản đồ cổ, tư liệu hình ảnh, nhân chứng lịch sử và các bằng chứng pháp lý về chủ quyền. Đây sẽ là kho tri thức dùng chung cho toàn quân và là căn cứ khoa học phục vụ đấu tranh ngoại giao. Nghiên cứu, xây dựng các bảo tàng ảo, các ứng dụng mô phỏng lại các trận đánh tiêu biểu trên không gian số, không chỉ phục vụ giáo dục chính trị, tư tưởng trong Quân đội mà còn là kênh truyền thông hiệu quả để nhân dân và bạn bè quốc tế hiểu đúng về tính chính nghĩa và truyền thống vẻ vang của Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng.

      Quân chủng cần kết hợp chặt chẽ giữa “nghiên cứu lịch sử” với “đấu tranh pháp lý và ngoại giao”; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để hệ thống hóa các tư liệu lịch sử, đặc biệt là những tư liệu chứng minh chủ quyền biển, đảo của Việt Nam theo luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

      Công tác lịch sử phải là “tấm khiên” bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhận diện và đập tan các luận điệu xuyên tạc, “nhào nặn” lịch sử của các thế lực thù địch. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ ngoại ngữ và trình độ công nghệ thông tin cho cán bộ làm công tác lịch sử; phải bám biển, bám đơn vị, hiểu sâu sắc đời sống bộ đội và thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu…

      Nhấn mạnh công tác lịch sử là kết nối quá khứ hào hùng với tương lai huy hoàng của dân tộc và mỗi công trình lịch sử mà Quân chủng hoàn thành là một viên gạch xây nên bức tường thành vững chắc bảo vệ Tổ quốc từ hướng biển, Đại tướng Nguyễn Tân Cương tin tưởng, với bề dày truyền thống hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của đơn vị 3 lần được Đảng, Nhà nước tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Quân chủng Hải quân sẽ tiếp tục đưa công tác lịch sử quân sự lên một tầm cao mới, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

      Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân trao thưởng các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 984-NQ/QUTW

      Tại hội nghị, Ban tổ chức đã công bố quyết định và trao thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 984-NQ/QUTW.

      Tin, ảnh: Đặng Tùng, Đức Tuấn

      Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
      bhqdt@baohaiquanvietnam.vn

      Chia sẻ
      Zalo icon

      Tin đọc nhiều

      Liên kết website

      Tin liên quan