Đại tướng Ngô Xuân Lịch thăm và kiểm tra cảng Vạn Hoa

HQ Online -

Trong chuyến thăm và kiểm tra một số đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, ngày 12-3, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm và kiểm tra cảng Vạn Hoa, Vùng 1 Hải quân.

Cán bộ, nhân viên cảng Vạn Hoa đón Đại tướng Ngô Xuân Lịch

Tham gia đoàn có Trung tướng Nguyễn Tân Cương, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam; Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân; lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.

Tại đây, thủ trưởng Vùng 1 Hải quân đã báo cáo với đồng chí Bộ trưởng về đặc điểm tình hình khu vực và hoạt động của đơn vị. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, Vạn Hoa là căn cứ bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho tàu Hải quân. Một số tàu các nước bạn viện trợ cho Hải quân nhân dân Việt Nam được đưa vào căn cứ Vạn Hoa để huấn luyện và tham gia chiến đấu hiệu quả.

Ngày 13-11-1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm bộ đội Hải quân lần thứ 3. Tiểu đoàn 135 tàu phóng lôi sau khi hoàn hành cuộc diễn tập với lực lượng tàu săn ngầm và pháo binh bờ biển đạt kết quả tốt đã vinh dự được đón Bác tại căn cứ Vạn Hoa. Sau ngày Bác đến thăm, cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ ở căn cứ Vạn Hoa quyết tâm thực hiện lời Bác dạy, hăng hái thi đua học tập, công tác, thực hiện tốt phong trào “Biến rừng hoang thành bãi rau, nương sắn, bắn đá lấp sông, cây trồng đầy núi”...

Thủ trưởng Vùng 1 báo cáo tình hình khu vực cảng Vạn Hoa với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn đoàn công tác

Hiện nay, cán bộ, nhân viên cảng Vạn Hoa, Vùng 1 Hải quân tiếp tục làm tốt công tác huấn luyện, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho các tàu trực, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương kết quả công tác của cán bộ, nhân viên cảng Vạn Hoa đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Bộ trưởng yêu cầu Quân chủng Hải quân nói chung, Vùng 1 nói riêng quản lý chặt chẽ khu vực được giao; tiếp tục huấn luyện, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho các tàu hoạt động; quan sát và nắm chắc tình hình trên mặt biển; chủ động củng cố đơn vị; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị bạn, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn; xây dựng đơn vị an toàn, gắn với địa bàn đóng quân vững mạnh...

Tin, ảnh: Vũ Hưởng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn