Đại hội Hiệp hội Cảng biển Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021-2025

HQ Online -

Ngày 10 và 11-12, tại Hải Phòng, Hiệp hội Cảng biển Việt Nam (VPA) đã tổ chức Hội nghị Thường niên và Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021-2025.

Ban Chấp hành Hiệp hội Cảng biển Việt Nam lần thứ IX

Trình bày báo cáo tại Đại hội, ông Lê Công Minh, Chủ tịch Hiệp hội Cảng biển Việt Nam nhấn mạnh: Trong gần 5 năm (từ 2016 đến 2019), hàng hoá thông qua cảng biển tăng 66% về tổng sản lượng và 56% về hàng container, bình quân mỗi năm tăng hơn 14%. Khối lượng hàng nhập/xuất qua các cảng VPA trong năm 2019 đạt khoảng 334 triệu tấn (tăng 14% so với 2018). Trong đó, hàng container đạt khoảng 15,6 triệu TEU (tăng gần 12%); 7 tháng năm 2020 hàng container tiếp tục tăng hơn 5% so với cùng kỳ năm 2019 ngay trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19.

Tại đại hội, các đại biểu trình bày tham luận, tập trung vào các nội dung như: Tiếp tục kiến nghị những thay đổi trong quản lý Nhà nước về giá dịch vụ cảng biển; tăng cường cung cấp thông tin về đào tạo, phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm hỗ trợ phát triển nhanh hơn nguồn nhân lực cảng biển; tăng cường các mối quan hệ, tham gia thực hiện tốt vai trò phản biện, tham mưu cho Nhà nước và ngành về cơ chế, quy định liên quan đến cảng biển và hỗ trợ giải quyết khó khăn cho từng cảng thành viên nói riêng; phối hợp với các cảng thành viên phản ánh tình hình và có đề xuất, kiến nghị với cấp thẩm quyền nhằm giải quyết nhanh hơn những vấn đề phát sinh; vận động các cảng thành viên tham gia góp ý về cơ chế quản lý cảng biển, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp nhằm bình ổn và minh bạch hóa thị trường dịch vụ cảng biển, đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh, thông thoáng theo cơ chế thị trường có định hướng phát triển; duy trì và phát triển các quan hệ đối ngoại hiện có…

Đại hội đã tiến hành bầu ra Ban Chấp hành gồm 18 thành viên. Ông Lê Công Minh tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Cảng biển Việt Nam khóa IX; ông Hồ Kim Lân cũng tiếp tục được bầu giữ chức Tổng thư ký Hiệp hội Cảng biển Việt Nam khóa IX; Thượng tá Bùi Văn Quỳ, Phó Tổng giám đốc, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn được bầu Phó Chủ tịch Hiệp hội Cảng biển Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2025.

Trong chương trình Đại hội, các đại biểu đã đến tham quan cảng Tân Vũ và cảng Tân Cảng- HICT.

Tin, ảnh: Duy Khánh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn