Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn 680, nhiệm kỳ 2020-2025

HQ Online -

Ngày 21 và 22-5, tại TP. Đà Nẵng, Đảng bộ Lữ đoàn 680, Vùng 3 Hải quân tổ chức Đại hội lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có Đại tá Phạm Văn Hùng, Tư lệnh Vùng; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cùng 143 cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Lữ đoàn.

Đại tá Phạm Văn Hùng phát biểu chỉ đạo

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Lữ đoàn đã quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, nhiệm vụ của đơn vị, tích cực, chủ động, đoàn kết, khắc phục khó khăn, lãnh đạo, triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn lần thứ IX đề ra, trong đó có nhiều nhiệm vụ xuất sắc. Tiêu biểu là Lữ đoàn đã duy trì nghiêm khả năng SSCĐ, đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện làm chủ VKTBKT; đạt được nhiều giải cao trong các hội thi của Vùng và Quân chủng.

Hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được quan tâm và đầu tư đúng mức, ứng dụng có hiệu quả trong huấn luyện. Lữ đoàn đạt giải nhất hội thi tên lửa-khí tài đặc chủng toàn quân năm 2017. Công tác hậu cần được quan tâm đúng mức, đơn vị 5 năm liền (2015-2019) được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen về thực hiện phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên, cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bầu Ban chấp hành Đảng bộ Lữ đoàn nhiệm kỳ 2020-2025

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Lữ đoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết đại hội đảng các cấp, tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng SSCĐ và chiến đấu, cơ động thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống, duy trì và giữ vững khả năng đồng bộ cho VKTBKT; thực hiện tốt công tác hậu cần, tài chính, xây dựng Lữ đoàn vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu, Đảng bộ thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao, lãnh đạo Lữ đoàn hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Lữ đoàn nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí; bầu 12 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Vùng 3 Hải quân lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: Hoàng Diệu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn