Đại hội Đảng bộ Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển: Phấn đấu xây dựng đơn vị thành trung tâm lớn, tin cậy về đo đạc, biên tập hải đồ và nghiên cứu biển

HQ Online -

Ngày 19 và 20-5, tại TP. Hải Phòng, Đảng bộ Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển, Bộ Tham mưu Hải quân tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tá Phạm Hữu Huy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu Hải quân dự và chỉ đạo. Tham dự đại hội có 111 đại biểu đại diện cho các tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Quang cảnh đại hội

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển đã quán triệt sâu sắc tình hình, nhiệm vụ; đề cao trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo; lãnh đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch như: Đo đạc, biên vẽ hải đồ phục vụ công tác SSCĐ, chiến đấu của Quân chủng và Bộ Quốc phòng; đo đạc khảo sát chung ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ; đo địa lý quân sự, chuẩn bị chiến trường, bảo đảm cơ sở dữ liệu cho các hoạt động của Quân chủng và lực lượng Cảnh sát biển, Biên phòng, Kiểm ngư…

Các tổ chức quần chúng tặng hoa chúc mừng đại hội

Đảng bộ đã lãnh đạo quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả trang bị kỹ thuật, nhất là trang bị đo đạc và biên tập hải đồ mới, hiện đại; tích cực, chủ động khắc phục khó khăn, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống bộ đội.

Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tập trung quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp; lãnh đạo nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ; xây dựng Đoàn chính quy, hiện đại, phát triển toàn diện, trở thành trung tâm lớn, tin cậy về đo đạc, biên tập hải đồ và nghiên cứu biển; tích cực tham mưu, đề xuất xây dựng, phát triển cơ quan Thủy đạc Việt Nam; xây dựng Đảng bộ Đoàn thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; lãnh đạo đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tham mưu Hải quân lần thứ XI gồm 16 đồng chí (2 dự khuyết).

Tin, ảnh: Văn Toàn, Phạm Thắng

Từ năm 2015-2019, Đoàn được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; Thường vụ Quân ủy Trung ương tặng Cờ “Đảng bộ TSVM tiêu biểu” 5 năm liên tục; Bộ Quốc phòng tặng 2 Cờ thi đua, Quân chủng tặng 3 Cờ thi đua và nhiều phần thưởng khác.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn