Đại hội Đảng bộ Công ty Hoa tiêu Tân cảng lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

HQ Online -

Ngày 22 và 23-5, tại TP. Hồ Chí Minh, Đảng bộ Công ty Hoa tiêu Tân cảng tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tá Nguyễn Văn Hạnh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn dự và chỉ đạo.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công ty đã quán triệt và thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, quy định của các cấp; lãnh đạo đơn vị hoàn thành toàn diện các nội dung, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ II đề ra, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Tiêu biểu là: Lần đầu tiên Công ty lai dắt thành công tàu ngầm Kilo 636 của Hải quân Việt Nam cập cảng quốc tế Cam Ranh; dẫn dắt hàng trăm lượt tàu quân của hải quân các nước cập cảng quốc tế Cam Ranh an toàn... Công ty tích cực tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên biển và trực tiếp tổ chức cứu vớt, vận chuyển 21 lượt người bị nạn trên biển...

 Biểu quyết thông qua các văn kiện tại đại hội

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Công ty tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên và định hướng phát triển của Tổng công ty; tập trung lãnh đạo, đề ra chủ trương thu hút, bồi dưỡng, tạo nguồn, xây dựng đội ngũ cán bộ hoa tiêu “Mẫn cán-Trách nhiệm-Nghĩa tình”, xây dựng phương án bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ chỉ huy các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tìm kiếm mở rộng thị trường dịch vụ hoa tiêu hàng hải, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Công ty chú trọng công tác xây dựng nền nếp, chính quy, văn minh công nghiệp, chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn. Đảng bộ thường xuyên củng cố, kiện toàn nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy đảng; quan tâm, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; thực hiện tốt công tác quân vận, dân vận, xã hội từ thiện.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

Phát biểu tại đại hội, Đại tá Nguyễn Văn Hạnh đã biểu dương kết quả lãnh đạo của Đảng bộ Công ty Hoa tiêu trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Phó Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo đại hội tiếp tục thảo luận, làm rõ nguyên nhân khuyết điểm, hạn chế trong nhiệm kỳ qua, nhất là việc đánh giá trong công tác phát triển nguồn cán bộ chủ trì kế cận, kế tiếp tại Công ty...

Đại tá Nguyễn Văn Hạnh chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên

Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025; bầu 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân cảng Sài Gòn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: Văn Cường

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn