Đại hội Đảng bộ Công ty 128: Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, kinh tế

HQ Online -

Ngày 19 và 20-5, tại TP. Hải Phòng, Đảng bộ Công ty 128, Quân cảng Sài Gòn đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tá Ngô Minh Thuấn, Tổng Giám đốc Quân cảng Sài Gòn dự và chỉ đạo đại hội. Tham dự đại hội có 109 đại biểu đại diện cho toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ Công ty 128.

Đại tá Ngô Minh Thuấn phát biểu chỉ đạo đại hội

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công ty 128 đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; đề cao trách nhiệm chính trị, năng động, sáng tạo, đoàn kết, khắc phục khó khăn; lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ. Hoạt động quốc phòng, kinh tế được duy trì ổn định. Các chỉ tiêu hàng năm cơ bản đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Đời sống của cán bộ, công nhân, viên chức quốc phòng và người lao động được nâng lên. Công tác hậu cần, kỹ thuật có chuyển biến tiến bộ; hoạt động tài chính minh bạch, an toàn.

Biểu quyết thông qua các văn kiện

Toàn Công ty ổn định, vững vàng về chính trị; nội bộ đoàn kết thống nhất; năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của Đảng bộ được giữ vững và tăng cường. Vai trò tiền phong gương mẫu, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục được phát huy. Công ty đủ năng lực, uy tín triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, kinh tế, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển trong quá trình hội nhập.

Về phương hướng, nhiệm kỳ tới, Đại hội quán triệt sâu sắc quan điểm kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Quân chủng. Đảng bộ Công ty tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ quốc phòng và kinh tế, trọng tâm là: Nâng cao khả năng SSCĐ, kịp thời phát hiện, xử trí linh hoạt các tình huống, bảo vệ an toàn các mục tiêu, khu vực biển được phân công, không để bị động, bất ngờ; sẵn sàng tham gia ứng phó hiệu quả sự cố tràn dầu, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giám sát hoạt động nghề cá; tiếp tục tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh...

Đại tá Ngô Minh Thuấn chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ mới và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí; bầu 12 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân cảng Sài Gòn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: Vũ Hưởng, Đăng Giới

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn