Đại hội Đại biểu Phụ nữ Hải quân lần thứ V thành công tốt đẹp

HQ Online -

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần tích cực, khẩn trương, trách nhiệm, Đại hội Đại biểu Phụ nữ Quân chủng Hải quân lần thứ V (2016-2021), Đại hội của “Đoàn kết, sáng tạo, bình đẳng, phát triển” đã thành công tốt đẹp.

Phó Đô đốc Đinh Gia Thật, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá sâu sắc hoạt động phong trào phụ nữ, công tác phụ nữ Quân chủng 5 năm (2011-2016), khẳng định những kết quả, thành tích đã đạt được, đồng thời chỉ ra những khuyết điểm tồn tại cần khắc phục và rút ra những bài học kinh nghiệm trong hoạt động phong trào phụ nữ, công tác phụ nữ Quân chủng.

Đoàn chủ tịch Đại hội

Đại hội đã đề ra Chương trình hành động của Phụ nữ Quân chủng Hải quân 5 năm  (2016-2021), với mục tiêu: Tập trung giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho cán bộ hội viên phụ nữ, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo, đoàn kết, tích cực rèn luyện phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” trong Phụ nữ Hải quân thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững. Chú trọng  6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng các cấp, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên đối với phong trào phụ nữ và công tác phụ nữ; đẩy mạnh phong trào thi đua, tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào “Phụ nữ Hải quân đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sỹ Hải quân”… 

Quang cảnh Đại hội

Các đại biểu bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VI

Đại hội đã nêu cao ý thức trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và các Văn kiện trình Đại hội Đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VI.

 Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VI ra mắt Đại hội

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu gồm 12 đồng chí với số phiếu tập trung cao (11 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết) thay mặt cho hơn 4.000 phụ nữ Quân chủng đi dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VI.

Danh sách Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VI:

1. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Châu, Trợ lý Phụ nữ, Công đoàn Học viện Hải quân.
2. Đồng chí Trần Thị Lệ Giang, Chủ tịch Hội Phụ nữ Vùng 5 Hải quân
3. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoa, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Viện Y học Hải quân
4. Đồng chí Phạm Thị Huyền, Chủ tịch Hội Phụ nữ CS, Phòng Chính trị, Vùng 1 Hải quân
5. Đồng chí Thái Thị Huệ, Chủ tịch Hội Phụ nữ CS Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân
6. Đồng chí Lê Thị Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ CS Lữ đoàn 602, Bộ Tham mưu Hải quân.
7. Đồng chí Lê Thị Châm, Chủ tịch Hội Phụ nữ CS Căn cứ 696, Vùng 2 Hải quân
8. Đồng chí Đào Thị Thanh Mai, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ CS Nhà máy X46, Cục Kỹ thuật Hải quân.
9. Đồng chí Phan Thị Ngân, Chủ tịch Hội Phụ nữ CS Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân
10.  Đồng chí Bùi Thị Phương, Trợ lý Phụ nữ, Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn
11.  Đồng chí Vũ Thị Phương Nhi, Chủ tịch Hội Phụ nữ CS Hải đoàn 128 Hải quân.
12.  Đồng chí Trương Thị Phượng, Chủ tịch Hội Phụ nữ CS Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 (Đại biểu dự khuyết).

 

Tin, ảnh: Thanh Hằng, Vũ Hưởng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn