Đại hội đại biểu Phụ nữ Hải quân lần thứ V (2016-2021): Đặt ra yêu cầu toàn diện hơn về công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ

HQ Online -

Trong không khí thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chào mừng đại hội phụ nữ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VI. Trong 2 ngày 6 và 7-9, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ lần thứ V (2016-2021). Tham gia Đại hội có 152 đại biểu là những hội viên phụ nữ ưu tú đại diện cho hơn 4.000 hội viên phụ nữ trong toàn Quân chủng. 

Các đại biểu tham quan sản phẩm trưng bày tại Đại hội. Ảnh: Vũ Hưởng

Những ngày qua, hướng về Đại hội, các cấp hội Phụ nữ trong toàn Quân chủng đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, như: Hội thao thể dục thể thao Phụ nữ Hải quân; tham gia cuộc thi viết “Phụ nữ Quân đội 70 năm chung nhịp bước quân hành”; lễ dâng hương tưởng niệm các anh hung liệt sỹ tại Bến K15- Đồ Sơn, Hải Phòng; giao lưu nghệ thuật “Em mãi là hoa biển trắng”… Nhiều công trình, đề tài sáng kiến, mô hình của Phụ nữ các đơn vị đã được trưng bày chào mừng Đại hội, để lại ấn tượng sâu sắc. Các đại biểu được tham quan các sản phẩm từ chính tay chị em tỉ mỉ lắp ghép, chăm sóc ai cũng hết lời khen ngợi. Những bông hoa lan Hồ Điệp rực rỡ sắc màu từ mô hình trồng hoa lan của Phụ nữ Vùng 2; những bộ quân phục trang nghiêm nhưng cũng không kém phần thời trang của Hội Phụ nữ cơ sở Xưởng may 7-5, Cục Hậu cần; tài liệu English fonavy cadets của Đại úy Trần Thị Thúy Nga là sản phẩm trưng bày cho mô mình “Phụ nữ 2 giỏi” của Học viện Hải quân…

Thượng tá Trần Văn Nghĩa, Phó Chính ủy Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 chia sẻ: Thật khâm phục ý chí của chị em, tất cả những thành quả có được như hôm nay là xuất phát từ ý chí vươn lên, khắc phục khó khăn, xứng đáng là những người phụ nữ Hải quân tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Đô đốc Đinh Gia Thật, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân đánh giá cao kết quả phong trào phụ nữ, công tác phụ nữ của Quân chủng Hải quân trong 5 năm qua. Sự cố gắng nỗ lực, ý chí phấn đấu vươn lên của Phụ nữ Hải quân đã đóng góp to lớn cùng các cấp, các ngành trong cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí Chính ủy Quân chủng mong rằng, bước vào giai đoạn mới, với tinh thần “đoàn kết, sáng tạo, bình đẳng, phát triển”, Phụ nữ Hải quân sẽ đoàn kết, sát cánh cùng phụ nữ cả nước phát huy tài năng trí tuệ, năng động, sáng tạo, tự tin, vững bước trên chặng đường phát triển của đất nước. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ Hải quân tích cự học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với thực hiện phong trào thi đua quyết thắng của cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khơi dậy và phát huy sức sáng tạo của phụ nữ, xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên giàu lòng yêu nước, có sức khỏe tốt, phẩm chất tốt, chuyên môn tốt, xây dựng gia đình tốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Quân đội, Quân chủng.

Mô hình trồng hoa lan của Hội phụ nữ cơ sở Căn cứ 696. Ảnh: CTV

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, các ý kiến tại Đại hội đã tập trung kiểm điểm, đánh giá sâu sắc các hoạt động phong trào phụ nữ, công tác phụ nữ Quân chủng 5 năm (2011-2016), chỉ ra những tồn tại cần khắc phục và rút ra bài học kinh nghiệm. Đại hội cũng dân chủ thảo luận, quyết nghị những nội dung, biện pháp đúng đắn, đưa phong trào phụ nữ và công tác phụ nữ Hải quân có bước tiến bộ mới, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình công tác Phụ nữ đề ra trong 5 năm tới (2016-2021), góp phần xây dựng tổ chức đảng TSVM, đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Tập trung đột phá vào nội dung “Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội 2 giỏi” (giỏi tham mưu đề xuất; giỏi phối hợp, triển khai, tổ chức thực hiện), nhằm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội phụ nữ cơ sở làm nền tảng đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đồng chí Trần Khánh Linh, đại biểu đại diện cho cán bộ, hội viên Phụ nữ Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn phấn khởi cho biết: Thật vinh dự khi được cùng đoàn đại biểu Phụ nữ Tổng Công ty tham gia Đại hội. Sau 2 ngày làm việc, cùng các hoạt động nằm trong chương trình chào mừng Đại hội, tôi lĩnh hội được nhiều bài học có ý nghĩa. Đây sẽ là dấu mốc quan trọng đối với tôi trong hoạt động công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ của đơn vị trong thời gian tới.

Với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, bình đẳng, phát triển”, đại hội đại biểu Phụ nữ Hải quân lần thứ V đã thành công tốt đẹp. Đại hội chính là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện cho ý chí, nguyện vọng và tình cảm của hơn 4.000 cán bộ, hội viên Phụ nữ trong toàn Quân chủng. Đại hội bầu ra đoàn đại biểu gồm 12 đồng chí (11 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết) đại diện cho Phụ nữ Hải quân đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VI.

Sau đại hội, các đại biểu, những cán bộ hội phụ nữ tiêu biểu sẽ trở về đơn vị tiếp tục với công việc chuyên môn, mang theo tinh thần, khí thế, ngọn lửa nhiệt huyết của Đại hội Phụ nữ Quân chủngHải quân lần thứ V, góp phần đẩy mạnh hơn nữa phong trào phụ nữ, công tác phụ nữ ở đơn vị mình. Họ chính là những “thủ lĩnh”  để triển khai, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu trong Chương trình hành động của Đại hội đề ra.

Thanh Hằng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn