Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX thành công tốt đẹp

HQ Online -

Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, chiều 24-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội vinh dự được đón đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tới dự.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Trần Quốc Vượng ghi nhận và biểu dương nỗ lực, cố gắng và những kết quả khá toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh: Những kết quả đạt được có ý nghĩa quan trọng, cần khẳng định nhằm tăng thêm niềm phấn khởi, tự hào và niềm tin vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo cũng như sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo của Đảng bộ tỉnh.

 

Đồng chí Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo

Đồng chí cũng đề nghị Yên Bái quan tâm phát triển đồng bộ, toàn diện văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và hạnh phúc cho nhân dân; tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ trình độ, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, được nhân dân tin yêu. Tiếp tục xây dựng, tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số một cách bài bản, chiến lược, lâu dài.

 

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội

Dưới sự chủ trì của Đoàn chủ tịch, các đại biểu dự đại hội đã tích cực phát biểu, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm vào Dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; Dự thảo các văn kiện của Ban chấp hành Trung ương khóa XII trình Đại hội XIII của Đảng.

Bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Với tinh thần trách nhiệm chính trị cao, Đại hội đã bầu 48 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và 18 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành họp phiên đầu tiên bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 đồng chí; bầu Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy; bầu Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy và Chủ nhiệm ủy Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025.

Biểu quyết thông qua các nghị quyết đại hội

Tại đại hội, 100% đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua các quyết nghị và Nghị quyết của Đại hội, Chương trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025

Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ra mắt đại hội

Phát biểu bế mạc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhấn mạnh: Đại hội biểu thị sự thống nhất ý chí, quyết tâm cao, khát vọng phát triển mạnh mẽ của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái trong những năm tới là phải thực hiện bằng được mục tiêu: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững theo hướng phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, xây dựng con người Yên Bái "thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập"; bảo vệ môi trường sinh thái, sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng phó thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.

Tin, ảnh: Đình Sáng, Thanh Tùng, Thanh Nguyên

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn